Hoa Kỳ

Người Mỹ gia tăng mua sắm chuẩn bị cho mùa nhập học

Sunday, 07/08/2016 - 10:37:59

Ông Matthew Shay - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành NRF - cho biết tổng chi tiêu của sinh viên đại học dự kiến là $48.5 tỷ, tăng 12.5% so với $43.1 tỷ vào năm ngoái. Số tiền bỏ ra cho 4 năm học đại học cũng sẽ tốn kém nhiều hơn các bậc trung học cấp 2 và cấp 3.


Theo khảo sát của Cơ quan Bán lẻ Quốc gia (NRF), mùa mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đã khởi sự từ tháng 6. Người dân chịu mở hầu bao nhiều hơn và doanh thu từ các trang bán hàng online cũng có dấu hiệu tốt hơn.

Theo đó, 46% người tiêu thụ cho biết họ sẽ mua sắm qua mạng các loại quần áo và đồ dùng học tập. Đây là tỷ lệ tăng vọt so với 35.6% trong năm ngoái. Chi tiêu cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 từ $24.9 tỷ năm 2015 tăng 9.6%, lên mức $27.3 tỷ Mỹ kim trong năm nay. Tính trung bình, phụ huynh sẽ chi tiêu cho mỗi học sinh khoảng $235.39 Mỹ kim cho quần áo, mua thiết bị điện tử tầm $204.06 Mỹ kim, giày dép $126.35 Mỹ kim, và đồ dùng học tập $107.76 Mỹ kim.

Ông Matthew Shay - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành NRF - cho biết tổng chi tiêu của sinh viên đại học dự kiến là $48.5 tỷ, tăng 12.5% so với $43.1 tỷ vào năm ngoái. Số tiền bỏ ra cho 4 năm học đại học cũng sẽ tốn kém nhiều hơn các bậc trung học cấp 2 và cấp 3.

Năm 2015 đã chứng kiến sự sụt giảm mua sắm 6% cho khối học sinh và 11% cho khối sinh viên đại học. Năm nay, mức chi tiêu đã trở lại bình thường, thể hiện xu hướng khá hơn của người tiêu thụ.

Còn bà Ellen Davis - Phó chủ tịch cao cấp NRF, phụ trách nghiên cứu và sáng kiến chiến lược nhận xét, các nhà bán lẻ đang nhắm đến tất cả khách hàng tiềm năng, qua việc tung ra nhiều chương trình khuyến mãi trên cả trang web lẫn cửa hàng.

Thông thường, tháng 8 là thời điểm quan trọng cho doanh số mùa nhập học, tuy nhiên mùa mua sắm năm nay diễn ra sớm hơn. 73% người tiêu thụ bắt đầu mua đồ 1, 2 tháng trước khi bắt đầu năm học, tăng 62% so với năm ngoái. Chỉ có 22% chờ đến sát 1 hoặc 2 tuần mới quyết định mua.

Một cuộc thăm dò khác do Bizrate Insights cho thấy, ngay từ tháng 4 đã có 5% người tiêu thụ rục rịch mua sắm cho con chuẩn bị nhập học, và 7% lên kế hoạch mua sắm chi tiết vào trước tháng 6. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng online bao gồm giá cả, kế đến là phẩm chất sản phẩm, những ưu đãi đi kèm...

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT