Hậu Trường Showbiz

Người mẫu lặn cùng cá mập để chụp ảnh thời trang

Tuesday, 26/04/2016 - 09:54:45

Việc cô Oliani không dùng rào chắn để bảo vệ cơ thể trước những con cá mập bơi lội xung quanh nhằm nhấn mạnh rằng, cá mập không thực sự nguy hiểm như nhiều người vẫn nghĩ. “Chúng không phải là những sát thủ.

Một bức ảnh của Oliani chụp cùng cá mập.

 

NASSAU - Một người mẫu và là một nhà hoạt động vì động vật, đã lặn xuống biển chụp ảnh với cá mập mà không dùng biện pháp an toàn, nhằm kêu gọi ý thức bảo vệ loài cá mập. Bộ ảnh được chụp ngoài khơi thành phố Nassau, Bahamas, với sự tham gia của người mẫu và ngôi sao truyền hình người Brazil, Karina Oliani, 33 tuổi. Cô Oliani xuất hiện trong những trang phục lộng lẫy, không có bất kỳ biện pháp bảo vệ hay bình oxy, trong khi cá mập bơi lội xung quanh cô.

Không chỉ là người mẫu và là nhà hoạt động môi trường, Oliani còn là một thợ lặn chuyên nghiệp trong 20 năm qua, điều này giúp cô có thể thực hiện bộ ảnh chụp dưới biển một cách dễ dàng. Ngoài ra, Oliani còn được hỗ trợ bởi các thợ lặn nổi tiếng thế giới, gồm Stuart Cove và Liz Parkinson, giúp cô có thể thực hiện bộ ảnh mà không cần sử dụng các thiết bị thở.

Bộ ảnh được thực hiện tại một khu bảo tồn cá mập của Bahamas. Karina Oliani và các nhà bảo vệ môi trường tin rằng cá mập đang bị con người hiểu lầm, vì phim ảnh và các phương tiện truyền thông đã tạo hình ảnh của chúng như một sinh vật giết người đáng sợ, nên chúng thường được xem là mối đe dọa trực tiếp đến con người.

Việc cô Oliani không dùng rào chắn để bảo vệ cơ thể trước những con cá mập bơi lội xung quanh nhằm nhấn mạnh rằng, cá mập không thực sự nguy hiểm như nhiều người vẫn nghĩ. “Chúng không phải là những sát thủ. Chúng ta đang giết 11,000 cá mập mỗi giờ, thật là điên rồ”, cô Oliani nói. “Cá mập là một động vật quan trọng, chúng đã tồn tại trên trái đất hơn 400 triệu năm.”

Trái ngược với nhiều người vẫn nghĩ, chỉ có một vài loài cá mập thực sự nguy hiểm cho con người. Trong số hơn 470 loài cá mập, chỉ có 4 loài thực sự nguy hiểm và gây nên số lượng tử vong đáng kể cho con người, bao gồm cá mập trắng, cá mập whitetip, cá mập hổ và cá mập bò.

Bộ ảnh này là một phần trong dự án Wild Waters của các nhà hoạt động vì môi trường, trong đó ngoài cá mập, Oliani sẽ xuất hiện cùng nhiều loài động vật ăn thịt khác dưới biển. Những bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Brazil Alexandre Socci, người nổi tiếng với những bộ ảnh phiêu lưu, mạo hiểm.

Theo nghiên cứu của tạp chí đại dương Marine Policy, trung bình mỗi năm có 100 triệu cá mập bị con người giết chết, trong đó hàng triệu con cá mập bị săn bắt trộm, chủ yếu nhằm phục vụ cho thị trường châu Á, nơi món súp vây cá mập được coi là biểu tượng cho sự giàu có.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT