Hoa Kỳ

Người hùng từ Pháp về, bị đâm ở California

Thursday, 08/10/2015 - 09:34:08

Cảnh sát cho biết Stone bị đâm nhiều nhát trên ngực và sẽ sống sót. Họ khẳng định vụ xô xát này không liên quan đến khủng bố. Những người đánh nhau với Stone không hề biết Stone là người hùng từng được tổng thống Pháp và tổng thống Mỹ tuyên dương sau vụ chặn kẻ khủng bố trên xe lửa.

Alek Skarlatos và Spencer Stone (bên phải) tại lễ vinh danh ở Ngũ Giác Đài. (Getty Images)

 
SACRAMENTO - Spencer Stone là một trong ba người Mỹ đã giúp chặn đứng một cuộc tấn công khủng bố trên một chuyến xe lửa ở Pháp trong tháng Tám. Vào sáng sớm thứ Năm, quân nhân thuộc binh chủng Không Quân này bị đâm nhiều nhát ở Sacramento và được chở vào bệnh viện cấp cứu.


Đến trưa thứ Năm, nhà chức trách cho biết Hạ Sĩ Stone, 23 tuổi, đang trong tình trạng ổn định không nguy hại tính mạng, nhưng vẫn nghiêm trọng. Anh Stone là người đầu tiên trong ba thanh niên Mỹ đã ngăn chặn nghi can khủng bố từng mang nhiều vũ khí trên một chuyến tàu ở miền Bắc nước Pháp hồi tháng Tám.

Stone sống ở Carmichael, gần thủ phủ Sacramento. Vụ đánh nhau xảy ra gần 1 giờ sáng ở góc đường 21st và K, trong khu vực có nhiều câu lạc bộ và nhà hàng tại trung tâm thành phố. Phó Cảnh Sát Trưởng Ken Bernard nói với báo chí rằng đây là hậu quả “rất đáng tiếc xảy ra giữa hai nhóm người trẻ thích vui chơi vào ban đêm.”

                         Spencer Stone tại một lễ vinh danh tại Ngũ Giác Đài. (Getty Images)


Cảnh sát cho biết Stone bị đâm nhiều nhát trên ngực và sẽ sống sót. Họ khẳng định vụ xô xát này không liên quan đến khủng bố. Những người đánh nhau với Stone không hề biết Stone là người hùng từng được tổng thống Pháp và tổng thống Mỹ tuyên dương sau vụ chặn kẻ khủng bố trên xe lửa.

Trong một video an ninh, Stone là một người to lớn so với những đối thủ. Nhóm của anh gồm có năm người, gồm hai năm và ba nữ. Họ đã có lời qua tiếng lại với một nhóm ba người đàn ông mà cho đến chiều thứ Năm cảnh sát vẫn chưa biết là ai.

Hai người đã đánh và đâm Stone trước khi chạy thoát trên một chiếc xe do người khác lái.
Phó Cảnh Sát Trưởng Ken Bernard cho biết hai nhóm đã cãi nhau và tiếp tục đi được một khu phố trước khi xảy ra sự tấn công bằng dao.

Cảnh sát đang tìm hai người đàn ông chạy thoát trong chiếc xe Toyota Camry màu đậm, đời từ 2009 đến 2012. Trong vụ đánh nhau tại Pháp mà Stone được trở thành người hùng, anh đã ngăn chặn Ayooub El-Khazaani, một người sinh ở Morocco.

Lúc đó Stone bị đâm bằng một con dao rọc giấy khiến anh bị đổ máu, cần được giải phẫu để gắn lại một phần của bàn tay bên trái. Anh đã nhận được Bắc Đẩu Bội Tinh, huy chương cao nhất của nước Pháp, cùng với hai người bạn thời là Alek Skarlatos và Anthony Sadler cũGUO 1]

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT