Hoa Kỳ

Người đàn ông chết trong nhà suốt hai năm không ai biết

Thursday, 05/10/2017 - 08:29:46

Hàng xóm đã không nhìn thấy người đàn ông trong suốt 2 năm qua, dù trước đó ông vẫn thỉnh thoảng ra ngoài. Năm 2016, một người hàng xóm gọi điện báo cho hai chị em gái của ông về việc cây đổ vào nhà, nhưng có vẻ họ không đến kiểm tra tình hình sau đó.



GEORGIA – Một người đàn ông khuyết tật đã qua đời trên giường ngủ, nhưng không ai hay biết trong suốt 2 năm sau đó. Cảnh sát DeKalb County, tiểu bang Georgia, đang điều tra về việc một người đàn ông khuyết tật khoảng 48 tuổi, nằm chết trên giường tại nhà ở khu vực Ellenwood suốt 2 năm qua mà không ai biết. Một người vô gia cư phát hiện bộ hài cốt hôm 29 tháng 9 và thông báo với cảnh sát. 
Hàng xóm cho biết, ngôi nhà nơi bộ xương được tìm thấy thuộc sở hữu của bố mẹ người đàn ông, nhưng họ đã qua đời 10 năm trước. Hai chị em gái của người quá cố chuyển ông đến đây khoảng 4 năm trước. "Họ đến hai lần mỗi tuần mang theo thực phẩm và đi đổ rác,” một người hàng xóm nói. Nhà chức trách nói, không có dấu hiệu khả nghi trong cái chết của người đàn ông. Hài cốt đang được gửi đến một cơ sở của Cơ quan điều tra liên bang FBI để kiểm tra DNA. Danh tính người chết chưa được tiết lộ. "Chúng tôi phải nói chuyện với gia đình để tìm hiểu xem chính xác chuyện gì đã xảy ra với người này,” đại diện cảnh sát nói. Đến ngày thứ Tư, nhà chức trách vẫn chưa liên lạc được với thân nhân của người chết.
Hàng xóm đã không nhìn thấy người đàn ông trong suốt 2 năm qua, dù trước đó ông vẫn thỉnh thoảng ra ngoài. Năm 2016, một người hàng xóm gọi điện báo cho hai chị em gái của ông về việc cây đổ vào nhà, nhưng có vẻ họ không đến kiểm tra tình hình sau đó.

Thống Đốc ký luật biến California thành tiểu bang dung thân
Thống Đốc California Jerry Brown đã ký dự luật “tiểu bang dung thân” vào hôm thứ Năm, gia tăng bảo vệ đối với di dân đang sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp. Điều này có nghĩa là, cảnh sát sẽ không được hỏi người dân về tình trạng di trú của họ, và cũng không được tham gia các chiến dịch của lực lượng di trú, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1. Viên chức nhà tù chỉ được chuyển giao tù nhân cho viên chức di trú liên bang, nếu người này đã bị kết tội về một tội ác nào đó. California hiện đang là nơi ở cho khoảng 2.3 triệu di dân bất hợp pháp.
Vào tháng trước, một thẩm phán liên bang ở Chicago đã phán quyết rằng, Bộ Tư Pháp không có quyền cắt giảm các khoản tài trợ liên bang đối với các “thành phố dung thân.” Trước California, chỉ có Oregon là nơi duy nhất tự tuyên bố là “tiểu bang dung thân,” và đã thực hiện điều này từ năm 1987. Giám đốc Cơ quan di trú và quan thuế ICE, ông Thomes Homan, đã chỉ trích đạo luật mới, nói rằng California đang ưu tiên cho các mục đích chính trị thay vì an ninh cộng đồng.

Nhiều tiểu bang lo ngại chương trình y tế CHIC sẽ không được tài trợ kịp thời
Trong lúc Quốc Hội vội vã tìm cách gia hạn chương trình Bảo hiểm y tế trẻ em CHIC, nhiều tiểu bang đang lo ngại rằng, các nhà lập pháp sẽ không thể hành động kịp thời trước khi các chính quyền địa phương hết ngân sách, dẫn đến hậu quả là một số tiểu bang sẽ phải ngừng chương trình CHIC vào cuối năm nay.
Vào ngày thứ Tư, các ủy ban Hạ Viện và Thượng Viện đã phê chuẩn một số điều khoản tái tài trợ cho chương trình CHIC, vài ngày sau khi Quốc Hội vô ý để cho chương trình này hết hạn vào cuối tháng 9. Chương trình CHIC chuyên phục vụ các trẻ em thuộc các gia đình thu nhập thấp, nhưng lại vượt quá tiêu chuẩn Medicaid. Trong năm 2016, có gần 9 triệu trẻ em đã ghi danh chương trình CHIC, với tổng chi phí là $16 tỷ Mỹ kim. Tuy nhiên, các dân biểu Cộng Hòa Hạ Viện đã gộp chung sắc lệnh tái tài trợ CHIC với một số sắc lệnh có tác dụng cắt giảm ngân sách của Affordable Care Act, gọi tắt là ACA. Điều này có thể gây phức tạp cho các cuộc đàm phán, và có thể mất nhiều tháng để giải quyết. Theo đó, đảng Cộng Hòa đã đề nghị cắt $6.4 tỷ Mỹ kim từ ngân sách của ACA để chi trả cho CHIC, và điều này đang bị phe Dân Chủ phản đối.
Trong khi đó, một thăm dò gần đây của tổ chức Kaiser Family Foundation cho biết, khoảng 10 tiểu bang dự kiến sẽ hết ngân sách cho chương trình CHIC vào tháng 12 năm nay. Để đối phó, một số tiểu bang đã soạn thảo kế hoạch dự phòng, bao gồm giới hạn số lượng ghi danh, và có thể phải đình chỉ chương trình CHIC, nếu ngân sách liên bang không được cung cấp kịp thời.

Thống đốc Louisiana tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước bão Nate
BATON ROUGE – Thống Đốc Louisiana John Edwards hôm thứ Năm đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, khi tiểu bang của ông đang chuẩn bị đối đầu với bão nhiệt đới Nate. Thống đốc cho biết, 1,300 Vệ Binh Quốc Gia đã được điều động, với một nhóm nhỏ 15 người đang đến New Orleans để giám sát hệ thống bơm nước tại đây. Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ vào phía đông nam Louisiana vào sáng Chủ Nhật. Ông Edwards đang kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần đối phó với mưa gió, và phải có chỗ trú ẩn an toàn từ tối thứ Bảy.
Thống Đốc Edwards nói, bão Nate dự kiến sẽ di chuyển nhanh, và đem một lượng mưa đáng kể đến tiểu bang. Nhà chức trách Louisiana hiện đang hy vọng hệ thống bơm nước tại New Orleans sẽ đủ sức giải quyết lượng nước mưa này. Trong khi đó, từ trưa thứ Năm, các giàn khoan dầu trong vùng vịnh Mexico đã bắt đầu cho di tản nhân viên, để tránh bão Nate. Nhà chức trách dự đoán, khoảng gần 15% hoạt động sản xuất dầu trong vịnh Mexico sẽ bị đình chỉ, tương đương 254,607 thùng dầu 1 ngày.

Muỗi bùng phát tại Florida sau bão

FLORIDA – Các chuyên gia côn trùng tại ở Florida đã bắt được khoảng 26,000 con muỗi, chỉ trong vòng 16 tiếng sau bão Irma. Chiếc bẫy đặt từ 3 giờ chiều hôm 29 tháng 9 đến 7 giờ sáng ngày kế tiếp ở Ridge Manor gần Tampa, Florida, đã bắt được 10 loài muỗi khác nhau, bao gồm cả muỗi hoạt động ban ngày và ban đêm. Số lượng muỗi thu hút nhiều sự chú ý, bởi ở thời điểm này trong năm, con số muỗi sập bẫy thường chưa đến 500.
Sự bùng phát của muỗi là hậu quả sau khi bão Irma đổ bộ vào Florida hôm 17 tháng 9, gây ngập lụt và hư hại nhiều nơi. Theo nhà chức trách, những đợt phun thuốc ban đêm giúp giảm số lượng muỗi trưởng thành, và các nhân viên đang dọn dẹp những nơi bị đọng nước để ngăn trứng muỗi nở.
"Chúng tôi bắt đầu thấy những loại muỗi khác nhau trong bẫy, và một vài loài trong số đó có thể truyền bệnh. Điều quan trọng là mọi người cần cẩn thận khi ra ngoài vào lúc muỗi hoạt động, nhất là ban đêm. Hãy che kín cơ thể càng kỹ càng tốt và phun thuốc diệt muỗi,” Trung tâm Kiểm soát côn trùng Hernado County khuyến cáo. Nhà chức trách Florida đã bắt đầu phun thuốc diệt muỗi tại nhiều nơi từ ngày 1 tháng 10. Thuốc phun loãng được đặt trên máy bay hoặc trực thăng, bơm ra những hạt aerosol chứa lượng nhỏ thuốc trừ sâu pha với nước trôi nổi trong không khí và giết chết muỗi ngay khi tiếp xúc.

Hoa Kỳ và Nam Hàn đồng ý tái đàm phán hiệp ước thương mại tự do
Hoa Kỳ và Nam Hàn vào hôm thứ Tư đã đồng ý tái đàm phán một hiệp ước thương mại tự do song phương, ký kết vào 5 năm trước, sau khi Tổng Thống Donald Trump cho rằng hiệp ước này đã làm tăng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ. Việc tái đàm phán được quyết định trong cuộc họp tại Washington, giữa đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ Trưởng Thương Mại Nam Hàn Kim Hyun-chong.
Bộ Thương Mại, Kỹ Nghệ, và Năng Lượng Nam Hàn cho biết, hai quốc gia đều hiểu được sự cần thiết của việc điều chỉnh hiệp ước thương mại, và tin rằng điều này sẽ làm tăng lợi ích chung. Trước đó, ông Trump đã liên tục chỉ trích hiệp ước, cho rằng thỏa thuận này đã làm mất việc làm tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, Seoul đã từng không muốn tái đàm phán, do những lợi ích mà hiệp ước này đem lại.
Hiệp ước thương mại tự do Mỹ-Hàn, có hiệu lực vào tháng 3, 2012, đã xóa bỏ nhiều khoản thuế đối với hơn 90% hàng hóa trao đổi giữa 2 nước, bao gồm cả xe hơi. Kể từ khi hiệp ước có hiệu lực, thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ với Nam Hàn đã tăng gấp đôi lên $27.6 tỷ Mỹ kim vào năm ngoái. Tuy nhiên, tính đến tháng 7 năm nay, thâm hụt thương mại giữa 2 nước chỉ là $13.1 tỷ Mỹ kim, thấp hơn so với $18.8 tỷ Mỹ kim trong cùng thời điểm vào năm 2016. Ông Lighthizer hiện cũng đang tập trung vào việc đàm phán lại Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA với Mexico và Canada.

Ngũ Giác Đài sắp bán hỏa tiễn cho Nhật
Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) hôm thứ Tư cho biết, Ngũ Giác Đài vừa đồng ý bán 56 hỏa tiễn không đối không tầm trung AIM-120C-7 AMRAAM cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản, nhằm tăng cường khả năng đánh chặn trên không cho nước này. "Thoả thuận này sẽ mang đến khả năng phòng không quan trọng, giúp bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản và cả lực lượng Hoa Kỳ đóng quân tại đây. Hợp đồng trị giá $113 triệu Mỹ kim, gồm 56 hỏa tiễn, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng thay thế, và hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia Hoa Kỳ,” đại diện DSCA cho biết.
Hỏa tiễn AIM-120C-7 có tầm bắn trên 120 cây số và tốc độ 4,900 cây số/giờ, dự kiến được trang bị cho phi đội chiến đấu cơ F-15J và F-2 của Nhật. Phiên bản AIM-120C-7 sử dụng nguyên tắc "bắn và quên,” giúp phi công không phải liên tục khóa mục tiêu sau khi khai hỏa. Điều này cho phép mỗi máy bay có thể bắn nhiều mục tiêu trong thời gian ngắn, tăng tối đa hiệu quả chiến đấu.

Ba đặc nhiệm Hoa Kỳ thiệt mạng vì bị phục kích
NIGER - Đội tuần tra chung của đặc nhiệm Hoa Kỳ và binh sĩ Niger bất ngờ bị một nhóm phiến quân phục kích, gây thương vong nặng nề. "Chúng tôi xác nhận rằng, một nhóm binh sĩ tuần tra chung của Hoa Kỳ và Niger bị lực lượng thù địch tấn công ở tây nam Niger. Chúng tôi đang tìm hiểu chi tiết sự việc và sẽ sớm công khai,” Thiếu Tá Anthony Falvo, phát ngôn viên Bộ Chỉ Huy Châu Phi của quân đội Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm.
Theo đó, 3 đặc nhiệm thuộc lực lượng Green Berets đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương, trong vụ phục kích xảy ra ở gần biên giới Niger và Mali hôm thứ Tư. Chính phủ Niger cho biết, năm binh sĩ của nước này cũng thiệt mạng trong vụ phục kích, nhưng hiện vẫn chưa rõ lực lượng nào đã mai phục và tấn công binh sĩ hai nước. Theo nguồn tin ngoại giao, những kẻ tấn công đã xông qua biên giới từ Mali, nơi các nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức Boko Haram và al- Qaeda đang hoạt động mạnh. Lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đang có mặt ở Niger để huấn luyện và hỗ trợ an ninh cho quân đội nước này, nhằm trấn áp các nhóm cực đoan và bạo lực trong khu vực.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT