Hoa Kỳ

Người đàn ông bị truy tố vì chụp hình selfie với phi thuyền

Sunday, 06/10/2019 - 10:36:58

Con tàu này hiện đã được cho nghỉ hưu và bị tháo dỡ, chỉ còn phần vỏ được trưng bày. Đây là bản mẫu quan trọng để SpaceX phát triển Starship, hệ thống hỏa tiễn 39 tầng. Tỷ phú Musk kỳ vọng trong tương lai Starship sẽ chở 100 người trong mỗi chuyến du hành tới Hỏa tinh.

TEXAS – Một người hâm mộ hãng SpaceX đã xâm nhập khu vực trưng bày phi thuyền Starhopper để chụp ảnh selfie. Hậu quả là ông này bị bắt và có thể phải nhận án tù 6 tháng. Ông JB Wagoner, người tự nhận là một fan hâm mộ của SpaceX, bị buộc tội xâm nhập trái phép vì chụp ảnh selfie với Starhopper tại địa điểm ra mắt của phi thuyền này tại Boca Chica, Texas. Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk giới thiệu Starhopper vào đầu năm nay. Con tàu này hiện đã được cho nghỉ hưu và bị tháo dỡ, chỉ còn phần vỏ được trưng bày. Đây là bản mẫu quan trọng để SpaceX phát triển Starship, hệ thống hỏa tiễn 39 tầng. Tỷ phú Musk kỳ vọng trong tương lai Starship sẽ chở 100 người trong mỗi chuyến du hành tới Hỏa tinh.
Giống như những người đam mê không gian khác, Wagoner đi từ California đến Texas để ngắm tàu Starhopper. Wagoner kể sau khi đậu xe tại bãi biển Boca Chica, ông đi bộ tới bãi phóng của SpaceX, chụp hình selfie với con tàu, sau đó đăng lên Facebook. Bốn giờ sau đó, trên đường ra phi trường trở về nhà, Wagoner nhận được điện thoại từ Sở cảnh sát Cameron County, yêu cầu ông ra đầu thú. "Cảnh sát nói rằng SpaceX đã kiện tôi vì xâm nhập trái phép,” Wagoner nói. Khu vực phóng hỏa tiễn luôn cấm người ngoài tiếp cận, do có nhiều máy móc và hóa chất nguy hiểm. Nếu bị kết án, Wagoner có thể nhận án tù 6 tháng và phải nộp phạt $2,000 Mỹ kim.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT