Hoa Kỳ

Người của Trump từng tiếp xúc bí mật với Nga ít nhất 18 lần thời tranh cử tổng thống

Thursday, 18/05/2017 - 09:53:49

Những lần tiếp xúc diễn ra qua điện thoại, thư email và tin nhắn giữa các cố vấn của ông Trump với các viên chức Nga, hoặc những người thân cận với Vladimir Putin.

Hình Tổng Thống Donald Trump đón tiếp Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov tại Tòa Bạch Ốc đang được các dân biểu Dân Chủ trưng bày tại Quốc Hội trong một cuộc họp báo ngày thứ Tư, 17 tháng 5, 2017. Các dân biểu muốn Hạ Viện mở một cuộc điều tra về những mối quan hệ giữa ông Trump và người Nga. (Chip Somodevilla/Getty Images)

 

HOA THỊNH ĐỐN - Cuộc khủng hoảng của chính phủ Trump đang gia tăng. Theo các nguồn tin ngày thứ Năm, các cố vấn của Tổng Thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 đã tiếp xúc ít nhất 18 lần với các viên chức Nga hoặc những người có liên hệ với chính phủ Nga.

Những lần liên lạc này, diễn ra từ tháng Tư cho đến tháng Mười Một 2016, đã không được ban vận động tranh cử của ông Trump hoặc bất cứ ai trong nhóm của ông tiết lộ hoặc nhìn nhận trước đây.

Những viên chức hiện nay hoặc cựu viên chức đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng trong 18 lần liên lạc thì có sáu lần bằng điện thoại giữa cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael Flynn và Đại Sứ Nga Sergey Kislyak tại Hoa Kỳ. Bản tin của Reuters cho biết thêm rằng sự liên lạc giữa hai ông Flynn và Kislyak càng tăng thêm sau ngày bỏ phiếu tháng 11, khi mà ông Trump đã đắc cử.

Ngoài sáu cú gọi liên quan đến ông Flynn, 12 lần tiếp xúc khác diễn ra qua điện thoại, thư email và tin nhắn điện thoại giữa các cố vấn của ông Trump với các viên chức Nga, hoặc những người thân cận với Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Các viên chức giấu tên đã nói với Reuters rằng họ chưa thấy có chứng cớ về sự phạm pháp hoặc thông đồng. Tuy nhiên, những lần tiếp xúc này chỉ là một phần trong hồ sơ mà cơ quan FBI và các điều tra viên của Quốc Hội sẽ xem xét trong thời gian sắp tới, để tìm hiểu mức độ can thiệp của người Nga vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Trong tháng Giêng, Tòa Bạch Ốc đã phủ nhận những nguồn tin cho rằng người của ông Trump đã tiếp xúc với các viên chức Nga. Trong thời gian đó, chính Phó Tổng Thống Mike Pence từng nói trên chương trình "Face the Nation" của đài CBS rằng hoàn toàn không có sự tiếp xúc nào giữa ban làm việc của ông Trump với các viên chức Nga trong thời gian tranh cử tổng thống.

Ông Pence từng trả lời, “Lẽ đương nhiên là không có,” khi được hỏi rằng có ai trong ban vận động tranh cử đã có lần tiếp xúc với người Nga. Phó tổng thống còn nói tiếp, “Tôi nghĩ rằng sự việc nêu thắc mắc như vậy chỉ tạo cơ sở thêm cho những thứ tin đồn kỳ quặc từng vây quanh ứng cử viên tổng thống.”

Cũng trong cuộc phỏng vấn đó trên đài CBS, ông Pence đã khẳng định rằng những cuộc đối thoái giữa ông Flynn với ông Kislyak trong thời gian chuyển giao chính quyền từ Obama sang Trump “hoàn toàn không có dính líu gì đến lệnh cấm vận (của Hoa Kỳ đối với Nga).” Chỉ một thời gian ngắn sau đó thì lời khẳng định này của ông Pence đã bị hố, và hậu quả là ông Flynn bị mất chức cố vấn an ninh quốc gia.

Vào đêm thứ Tư vừa qua, trước khi có tin tức về 18 lần tiếp xúc nói trên, nhật báo The New York Times loan tin rằng ông Flynn đã từng nói với ban chuyển giao của Trump trước ngày tuyên thệ nhậm chức rằng ông đang bị điều tra về việc hoạt động bí mật cho Thổ Nhĩ Kỳ và được trả thù lao trong thời gian ông Trump tranh cử tổng thống.

Như vậy, xem ra cuộc khủng hoảng của chính phủ Trump đang mỗi ngày một trầm trọng hơn, tiến tới một cao điểm mà hầu như chưa ai có thể đoán sẽ như thế nào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT