Thế Giới

Người bạn cũ, kẻ tình nghi sát hại cô Hoàng bị bắt giữ

Wednesday, 07/09/2011 - 09:17:01

Vụ Michelle Lê Thị Hoàng mất tích Michelle Lê Thị Hoàng - ảnh của gia đình HAYWARD, California – Cảnh sát đã bắt giữ một phụ ...

Vụ Michelle Lê Thị Hoàng mất tích


Michelle Lê Thị Hoàng - ảnh của gia đình


HAYWARD, California – Cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ, từng là bạn của nữ sinh ngành y tá bị mất tích vài tháng nay, vì tình nghi sát nhân, ở bắc California hôm Thứ Tư.

Cô Michelle Lê Thị Hoàng, 26 tuổi, mất tích ngày 27-5-2011 trong giờ giải lao một lớp thực tập ở bệnh viện Kaiser ở Hayward, bắc California. Cô là sinh viên ngành y tá ở đại học Samuel Merritt University ở Oakland. Qua sáng ngày 28-5, chiếc xe Honda CR-V của cô được tìm thấy vài lốc đường cách khu đậu xe của bệnh viện.

Vào khoảng 9 giờ 50 sáng hôm qua, 7-9-2011, Giselle Diwag Esteban, 27 tuổi, đã bị bắt ở Union City, và giải về nhà tù Alameda County Jail, không được tại ngoại hầu tra.

Sáng Thứ Tư, sau 10 giờ, nhiều nhân viên cảnh sát chìm đã đến khám xét nhà của Esteban ở Monterra Terrace trong khu vực Monte Vista, thuộc Union City. Một cảnh sát viên đã lái chiếc Honda CR-V màu bạc của Esteban đi.

Cảnh sát đã đến khám xét nhà của Esteban hai lần trước đó, vào ngày 28-5, một ngày sau khi cô Hoàng mất tích, và vào ngày 6-6.

Cảnh sát cho rằng cô Hoàng đã bị sát hại ngay trong khu đậu xe của bệnh viện bởi một người “không phải là kẻ lạ”. Cảnh sát đã thẩm vấn một số người, trong đó có Esteban, một người bạn gái cũ của cô Hoàng, từng công khai nói với đài KGO-TV là không ưa cô Hoàng vì hai người có xích mích về một người đàn ông.

Hai người từng là bạn hồi học trung học ở trường Mt. Carmel High School ở Rancho Penasquitos, San Diego, theo đài 10 News cho biết, đều sinh hoạt chung trong hội Key Club, và đều dời lên Vùng Vịnh San Francisco sau khi tốt nghiệp trung học.

Esteban có một người bạn trai tên là Scott Marasigan, ở với nhau đã 9 năm, có một con gái, nhưng đã chia tay. Marasigan cũng là bạn của cô Hoàng. Ba ngày trước khi cô Hoàng mất tích, 24-5-2011, Marasigan, bạn trai cũ của Esteban, đã xin tòa gia hạn một án lệnh không cho Esteban đến gần anh hay gia đình thân cận trong vòng 100 foot. Trong đơn xin án lệnh này, Marasigan cho biết, Esteban có những hành vi và dấu hiệu kỳ lạ, đáng ngại. Tháng 12-2010, theo Marasigan viết trong đơn, Esteban đã dọa sẽ tự sát nếu anh không tiếp điện thoại của cô ta. Rồi vào tháng 2 và tháng 3, Esteban gửi tin nhắn ít nhất mỗi ngày một lần, cho Marasigan biết anh đang bị theo dõi cũng như nên tự sát đi.

Trưa ngày 7-9-2011, Sở Cảnh Sát Hayward đã có buổi họp báo, trong đó Trung Úy Cảnh Sát Roger Keener xác nhận đã bắt giữ Esteban vì tình nghi đã sát hại Michelle Lê Thị Hoàng. Trung Úy Keener nói rằng cảnh sát đã tìm thấy máu của cô Hoàng trong xe của cô và trên một chiếc giày của Esteban. Điện thoại di động của Esteban và cô Hoàng cùng đi theo một con đường trong đêm cô Hoàng mất tích. Cũng có dấu vết cho thấy nghi can Esteban đã ở trong xe cô Hoàng, theo lời cảnh sát. Trung Úy Keener cũng nói, cảnh sát tin rằng cô Hoàng đã bị tấn công trong khu đậu xe của bệnh viện, nơi cô đã đậu chiếc xe của mình. Nhưng cảnh sát không chắc cô có bị giết tại khu đậu xe đó hay không. Ngoài ra, cảnh sát cũng nói thêm rằng có lẽ chỉ có Esteban mới có thể cho họ biết thi thể của Michelle Lê Thị Hoàng giờ đang ở nơi đâu.

Gia đình cô Hoàng và rất nhiều tình nguyện viên, trong đó có nhóm GI Joe của Victoria Lê ở nam California, đã tham gia tìm kiếm trong suốt hơn 3 tháng qua một cách vô vọng. Có cả những giải thưởng lên đến cả trăm ngàn Mỹ kim với hy vọng đem được cô Hoàng về.

Esteban sẽ ra tòa luận tội vào Thứ Năm này, lúc 2 giờ chiều ở tòa Hayward Hall of Justice.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT