Mẹo Vặt

Ngứa đầu không do chí

Thursday, 01/09/2016 - 09:14:33

Tại sao nói cần giải thoát? Vì ngoài việc gây ra ngứa ngáy khó chịu, gầu đầu còn làm cho chúng ta mắc cở muốn chết.

Bài VŨ HẰNG

Mấy hôm rồi chúng ta nói khá nhiều về những khó chịu gây ra do chí, rõ nhất là những cơn ngứa đầu. Nhưng nói lòng ngay, bọn chí thường bị tiếng oan, chứ chúng không phải là thủ phạm. Vì, ở nước Mỹ bây giờ có mấy người bị chí đâu. Thực vậy, đa số chúng ta bị ngứa là do nguyên nhân khác: Gầu đầu. Nếu bạn cũng từng bị ngứa như điên mà không hề tìm thấy một con chí nào trên đầu thì đúng “nó”.

Gầu đầu có thể do da đầu dị ứng với xà bông gội



Nhưng xin yên tâm, bạn không hề cô đơn: Có gầu đầu là bạn được tham gia vào một “gia đình” đông đảo gồm 50% dân số nước Mỹ, các thầy cô của Hằng cho biết như thế. Tất cả đều khổ sở, đều ngứa như điên và đang nỗ lực tìm mọi cách để được giải thoát.

Tại sao nói cần giải thoát? Vì ngoài việc gây ra ngứa ngáy khó chịu, gầu đầu còn làm cho chúng ta mắc cở muốn chết. Chúng rụng xuống trắng cả vai áo, nhất là khi bạn diện áo sẫm màu. Cũng may, phụ nữ ít bị gầu đầu hơn nam giới. Nói như vậy tuy hơi mất lòng, nhưng thây kệ, mình là phái đẹp, cần chải chuốt, thơm tho... mà hai vai áo lại trắng những gầu là gầu thì thật là quê chết được.

Gầu đầu hay da khô?

Gầu đầu là vẩy da đầu, rơi rụng ra từ chân tóc. Nhưng gầu đầu không phải là da khô. Bởi vì da dầu cũng có thể gây ra gầu đầu, trong khi đó nhiều người da khô lại không có gầu. Nói chung, chúng ta có thể tổng hợp được những nguyên nhân gây ra gầu đầu sau đây:

- Da có nhiều dầu (oily skin): Nguyên nhân phổ thông nhất là do da đầu vốn có nhiều dầu mà lại bị kích thích bởi một yếu tố không thích hợp nào đó. Mặc dầu chỉ gọi chung một tiếng là gầu đầu, nhưng nó không chỉ xuất hiện trên vùng có tóc (scalp), mà cả ở lông mày, ở sau vành tai, ở cánh mũi, ở giữa xương ngực, ở háng, và có khi ở nách. Da ở những vùng này thường đỏ, rồi sưng lên trước khi đóng thành vẩy gầu.

- Da khô là một nguyên nhân ngược lại. Nhưng gầu đầu do da khô thường nhỏ hơn, không nhẫy ướt, và không đỏ.

- Không siêng gội đầu: Những người có da dầu hoặc da khô cần phải siêng gội đầu để xả bớt những vảy da chết đi. Để quá lâu mà không được chiếu cố, “xác chết” sẽ phải lả tả rơi rụng xuống thôi. Nói ra câu này, xin các bạn nam giới đừng buồn: Có thể đây chính là nguyên nhân đưa đến tình trạng nam giới thường bị gầu đầu nhiều hơn nữ giới đấy! Thì … có đúng là các ông thường lười tắm hơn không? Còn những người siêng tắm mà vẫn bị gầu đầu là vì do một nguyên nhân khác:

- Nhiễm trùng nấm Malassezia: Đúng vậy, có thể bạn mới tắm xong chừng 1 tiếng đồng hồ, tóc mới chỉ kịp khô một chút đã thấy ngưa ngứa trên đầu, sờ lên chân tóc là chạm ngay phải một mảng da chực chờ bung ra. Ngứa chỗ khác là một mảng da khác, cứ như vậy, trên “bốn vùng chiến thuật”, ngứa ở đâu là y như rằng có mảng da sắp bung ở đó. Trường hợp này, chắc chắn không phải vì bạn lười tắm mà vì da nhiễm trùng Malasseria, một loại nấm phát triển trên da đầu nhiều người, kích thích cho tế bào da phát triển đông số bất bình thường, rồi sinh ra gầu cho rụng bớt… Nấm thích “ăn” dầu tiết ra từ dađầu. Vì thế, da dầu là một nguyên nhân tự nó, đồng thời cũng là nguyên nhân mời gọi nấm Malassezia… dẫn đến gầu đầu.

- Dị ứng với xà bông, dầu gội đầu: Thành phần cấu tạo trong những sản phẩm săn sóc mái tóc như xà bông, dầu gội đầu, thuốc nhuộm tóc có thể gây dị ứng, khiến da dầu bị ngứa, bong vẩy.
- Phái tính và tuổi tác: Như trên đã nói đàn ông thường bị gầu tấn công nhiều hơn đàn bà. Chúng ta nghi rằng đó là vì mấy ổng lười tắm, nhưng các thầy cô bảo rằng, không phải như vậy mà là do tác động của hormone nam giới. (Câu này khó hiểu quá, chả biết hormone là cái giống gì). Các thầy cô cũng nói, người trẻ thường bị gầu nhiều hơn, nên các bạn trẻ nếu có xin ráng chịu, chờ đến tuổi trung niên là hết. Hằng xin không đồng ý với câu này, bởi vì ông Cả Đẫn nhà em già đầu rồi mà vẫn khổ sở vì gầu. Không có mẹo vặt của vợ thì chắc giờ này vẫn chưa thoát được nó.

Mẹo vặt? Đúng vậy! Gầu đầu tuy làm cho nhiều người khổ sở nhưng lại dễ trị. Mà chỉ cần chút mẹo vặt là xong ngay. Hẹn gặp bạn lần sau nhé.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT