Hoa Kỳ

Ngũ Giác Đài trao hợp đồng quốc phòng cho Microsoft

Monday, 28/10/2019 - 11:39:36

Amazon hiện đang có hợp đồng xây dựng mạng cloud an ninh cao cho cơ quan tình báo CIA. Tuy Ngũ Giác Đài đã trao hợp đồng 10 năm cho Microsoft, nhưng công việc của Microsoft sẽ bị đánh giá tiến triển sau 2 năm, và chính phủ vẫn có thể rút ra khỏi hợp đồng này.

Ngũ Giác Đài vào thứ Sáu thông báo đã trao hợp đồng quốc phòng Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) trị giá $10 tỷ Mỹ kim cho hãng Microsoft, để hãng này xây dựng hệ thống điện toán cloud cho quân đội. Ngũ Giác Đài ban đầu cân nhắc các hãng Microsoft, Amazon, IBM, và Oracle, trong quá trình đấu thầu thiết lập hệ thống được gọi ngắn gọn là “War Cloud.” Oracle và IBM bị loại sớm khỏi cuộc đua do các mối lo ngại về an ninh và cơ sở hạ tầng. Hãng Oracle cáo buộc rằng quá trình đấu thầu đã bị can thiệp để làm lợi cho Amazon.
“Hợp đồng này sẽ đáp ứng nhu cầu khẩn cấp về cơ sở hạ tầng cho hệ thống cloud,” Ngũ Giác Đài nói, đồng thời khẳng định quá trình đấu thầu diễn ra công bằng và theo đúng thủ tục. Kết quả đấu thầu ban đầu được lên lịch là thông báo vào ngày 23 tháng 8, nhưng chính phủ Trump đã lùi thời hạn này để bảo đảm sự công bằng. Tổng Thống Trump trước đó cũng lo ngại về khả năng xảy ra xung đột lợi ích liên quan đến Amazon, do hãng này có quan hệ tốt với Ngũ Giác Đài. Amazon hiện đang có hợp đồng xây dựng mạng cloud an ninh cao cho cơ quan tình báo CIA. Tuy Ngũ Giác Đài đã trao hợp đồng 10 năm cho Microsoft, nhưng công việc của Microsoft sẽ bị đánh giá tiến triển sau 2 năm, và chính phủ vẫn có thể rút ra khỏi hợp đồng này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT