Hoa Kỳ

Ngôi sao Serena Williams thua Naomi Osaka trận chung kết

Saturday, 08/09/2018 - 08:24:25

“Chúng ta sẽ vượt qua việc này. Vì vậy, chúc mừng Naomi. Hãy đừng nói boo nữa.” Cô Osaka, người đã trưởng thành tại New York, cho biết: “Tôi biết mọi người đều ủng hộ cô ấy, và tôi rất tiếc vì mọi chuyện đã kết thúc như thế này.”


Naomi Osaka (bên phải) từ Nhật Bản đã xúc động khi nói rằng cô muốn cám ơn Serena Williams đứng bên cạnh đã cho cô dịp được đấu chung kết, mặc dù trận đấu diễn ra không đẹp cho lắm, và Naomi lấy làm tiếc cho Serena. (Getty Images)

NEW YORK – Tay vợt người Nhật Naomi Osaka đã giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên vào thứ Bảy, sau khi đánh bại ngôi sao tennis nổi tiếng của Hoa Kỳ Serena Williams, trong trận chung kết đầy tranh cãi của giải US Open. Cô Osaka thắng 2 trận với tỷ số 6-2, 6-4, ở New York, trở thành tay vợt người Nhật đầu tiên giành được một danh hiệu Grand Slam ở giải đấu đơn. Tuy nhiên, trận chung kết ở sân Arthur Ashe được nhiều người chú ý không phải vì cô Osaka, mà vì các tranh cãi dữ dội giữa cô Williams và trọng tài chính Carlos Ramos.
Trọng tài Ramos khuyến cáo cô Williams, 36 tuổi, lần đầu tiên vào game thứ 2 của hiệp 2, vì nhận hướng dẫn của huấn luyện viên. Ông Ramos cho rằng huấn luyện viên Patrick Mouratoglou đã ra hiệu với cô Williams từ khán đài. Cô Williams sau đó đến gần lưới và nói với ông Ramos rằng: “Tôi không gian lận. Tôi thà là thua. Mỗi lần tôi chơi ở đây tôi đều gặp vấn đề.” Williams sau đó bị phạt 1 điểm vì đập gãy vợt, và sau đó bị phạt thua 1 game, vì đã nói với trọng tài Ramos rằng “Ông lấy trộm 1 điểm của tôi, ông là kẻ cắp.”
Osaka giành chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, các tiếng “boo” sỉ nhục bắt đầu vang khắp khán đài, khi lễ trao giải sắp bắt đầu. Thông thường, các trọng tài sẽ được giới thiệu và được trao quà lưu niệm. Tuy nhiên, ông Ramos đã không được mời ra. Cô Osaka đã bật khóc vì phản ứng của đám đông, và Williams đã phải lên tiếng khuyên giải mọi người. “Hãy ghi nhận nỗ lực của mọi người và đừng chê bai nữa,” cô Wiliams nói. “Chúng ta sẽ vượt qua việc này. Vì vậy, chúc mừng Naomi. Hãy đừng nói boo nữa.” Cô Osaka, người đã trưởng thành tại New York, cho biết: “Tôi biết mọi người đều ủng hộ cô ấy, và tôi rất tiếc vì mọi chuyện đã kết thúc như thế này.”

Bão Florence mạnh lên, đe dọa miền đông nước Mỹ
NORTH CAROLINA – Mùa mưa bão trên Đại Tây Dương sẽ đạt đỉnh điểm vào ngày 10 tháng 9, với nhiều khu vực đáng lo ngại. Trong số những cơn bão hình thành tại đây, bão Florence dự kiến sẽ mạnh lên trong tuần sau và nhiều khả năng sẽ tấn công miền đông Hoa Kỳ. Tiểu bang North Carolina hiện đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Sáu để đề phòng giông bão. Vào sáng thứ Bảy, bão Florence có tốc độ gió 65 dặm một giờ, và nằm cách phía đông nam tam giác Bermuda 840 dặm. Cơn bão di chuyển về hướng tây với tốc độ 9 dặm một giờ.
Bão Florence hiện được xếp hạng là bão nhiệt đới, nhưng dự kiến sẽ mạnh lên vào Chủ Nhật và trở thành cơn cuồng phong vào đầu tuần sau. Bão Florence có thể sẽ tiến gần một cách nguy hiểm, hoặc thậm chí đi vào Bờ Đông Hoa Kỳ vào giữa tuần sau. Khu vực ảnh hưởng của Florence kéo dài từ Jacksonville ở Florida lên Wilmington ở North Carolina.

Michael Cohen đồng ý hủy thỏa thuận cấm tiết lộ liên quan đến Stormy Daniels
NEW YORK – Nhóm pháp lý của ông Michael Cohen, cựu luật sư và là người giải quyết rắc rối cho Tổng Thống Donald Trump, vào cuối ngày thứ Sáu đã gởi thông báo lên tòa án, đại diện cho hãng Essential Consultants của ông Cohen, nói rằng hãng này đồng ý hủy một thỏa thuận cấm tiết lộ với ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, vốn ngăn không cho cô này tiết lộ mối quan hệ tình ái của cô với Tổng Thống Trump. Ông Cohen nói rằng quyết định này sẽ giúp tòa án không cần phải xét xử về bản thỏa thuận đang tranh chấp, và yêu cầu tòa án hủy đơn kiện của cô Daniels, người đang cho rằng bản thỏa thuận là không hợp lệ.
Ông Cohen vào tháng trước đã nhận tội đối với 8 cáo trạng, bao gồm cả tội vi phạm luật tài chính tranh cử, có liên quan đến việc ông trả $130,000 Mỹ kim cho cô Daniels để cô này giữ im lặng về mối quan hệ với ông Trump, vào trước ngày bầu cử năm 2016. Ông Trump lâu nay vẫn bác bỏ việc ông có quan hệ tình ái với Daniels (tên thật là Stephanie Clifford) vào năm 2006. Ông Michael Avenatti, luật sư đại diện Daniels, gọi quyết định của ông Cohen và hãng Essential Consultants là một “chiêu trò pháp lý” để tránh cho tổng thống phải ra đối chứng trong sự việc. Ông Avenatti nói, ông “sẽ không bao giờ chịu dàn xếp sự việc nếu không có những lời chứng thực đầy đủ.”
Hãng Essential Consultants cũng yêu cầu cô Daniels trả lại $130,000 Mỹ kim cô ta đã nhận. Tòa án sẽ mở phiên điều trần vào ngày 24 tháng 9, trong đó, 2 bên sẽ tranh luận xem họ muốn tiếp tục vụ kiện như thế nào. Ông Cohen muốn duy trì vụ kiện được giàn xếp như tình trạng hiện nay, trong khi Luật Sư Avenatti của phía cô Daniels đòi phải có thêm lời chứng từ Tổng Thống Trump.

Mỹ sẽ tăng thêm 1,500 binh sĩ đồn trú tại Đức
Chính phủ Hoa Kỳ đang chuẩn bị tăng thêm quân đồn trú tại Đức, thể hiện cam kết của Hoa Kỳ nhằm tăng cường mối quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương. "Việc tăng thêm lực lượng tại Đức giúp quân đội Hoa Kỳ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu tại châu Âu, và bảo đảm rằng chúng tôi có thể phản ứng tốt hơn đối với mọi cuộc khủng hoảng,” theo tuyên bố của Bộ Chỉ Huy Quân Đội Hoa Kỳ tại châu Âu.
Bộ chỉ huy Hoa Kỳ khẳng định, 1,500 binh sĩ mới sẽ đồn trú lâu dài tại Đức, nhằm chứng minh cho cam kết liên tục của Washington trong việc hỗ trợ NATO và bảo đảm an ninh châu Âu. "Quyết định gia tăng hiện diện quân sự tại Đức của Hoa Kỳ là một tín hiệu đáng khích lệ đối với sức sống của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và một cam kết đối với an ninh chung,” Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức Ursula von der Leyen nói. Sau cuộc khủng hoảng Ukraine và sự kiện Nga sát nhập bán đảo Crimea, NATO đã liên tục mở rộng sự hiện diện sang phía đông. Nga nhiều lần lên tiếng phản đối, cho rằng hành động của liên minh này chỉ làm suy yếu sự ổn định tại khu vực và dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mới.

Washington triệu hồi các nhà ngoại giao ở các nước cắt quan hệ với Đài Loan
Viên chức các cơ quan đại diện Hoa Kỳ ở Cộng hòa Dominica, El Salvador (vùng Caribbean) và Panama (Trung Mỹ) đã được Washington triệu hồi sau khi chính quyền các nước này cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Heather Nauert cho biết, bà Robin Bernstein, đại sứ Hoa Kỳ tại Cộng hòa Dominica; bà Jean Manes, đại sứ Hoa Kỳ tại El Salvador; và bà Roxanne Cabral, phó đại sứ Hoa Kỳ tại Panama, đã bị triệu hồi về nước "để thảo luận về các quyết định gần đây của các nước trong việc không tiếp tục công nhận" Đài Loan.
Các nhà ngoại giao nêu trên sẽ gặp gỡ "các viên chức chính phủ nhằm thảo luận về những việc mà Hoa Kỳ có thể làm để hỗ trợ nền kinh tế tại khu vực Caribbean và Trung Mỹ,” bà Nauert nói vào chiều thứ Sáu. Washington nhiều lần bày tỏ lo ngại đối với việc Trung Quốc chiêu dụ các nước có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh xem là một tỉnh ly khai.
Từ khi bà Thái Anh Văn trở thành tổng thống Đài Loan vào năm 2016, Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh chiếc dịch cô lập đảo quốc này. Hiện Đài Loan chỉ còn 17 đồng minh ngoại giao, so với con số 22 đồng minh hồi năm 2017.
Cách đây vài tháng, Cộng Hòa Dominica và El Salvador thông báo cắt quan hệ với Đài Loan. Tòa Bạch Ốc khuyến cáo quyết định của El Salvador sẽ "ảnh hưởng đến sự ổn định an ninh và kinh tế của toàn bộ khu vực châu Mỹ.” Vào tháng 7, 2018, Đại Sứ Jean Manes cho rằng Trung Quốc đang có ý biến cảng thương mại La Union của El Salvador thành một "căn cứ quân sự.” Ngày 5 tháng 9 vừa qua, một nhóm nghị sĩ đã đề nghị dự luận cho phép Bộ Ngoại Giao hạ cấp quan hệ, tạm ngưng hoặc thay đổi chính sách hỗ trợ với bất kỳ quốc gia nào hủy quan hệ với Đài Loan.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT