Thế Giới

Ngoại Trưởng Tillerson: Hoa Kỳ đang đàm phán trực tiếp với Bắc Hàn

Saturday, 30/09/2017 - 07:44:14

Trong diễn biến liên quan, vào ngày thứ Bảy, cuộc khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn vẫn tiếp tục gia tăng, khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ nhấn chìm Hoa Kỳ trong biển lửa. Ủy Ban Hòa Bình Châu Á - Thái Bình Dương Bắc Hàn lên án Tổng Thống Donald Trump vì đã ký sắc lệnh trừng phạt, sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần sáu.


Ngoại Trưởng Rex Tillerson.

Vào ngày thứ Bảy, chính phủ Trump lần đầu tiên xác nhận, Hoa Kỳ đang liên lạc trực tiếp với chính phủ Bắc Hàn, về chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của nước này. Ngoại Trưởng Rex Tillerson, trong cuộc nói chuyện với phóng viên trong chuyến đi đến thủ đô Trung Quốc, đã xác nhận rằng chính phủ đang đàm phán với Bắc Hàn “một cách trực tiếp thông qua các con đường riêng của chúng tôi.”


“Chúng tôi có đường liên lạc với Bình Nhưỡng,” ông Tillerson nói tại nơi ở của đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh. “Chúng tôi có thể nói chuyện với họ.” Ông Tillerson nói, chính phủ Trump đang có “3 kênh liên lạc” với chính phủ Kim Jong Un. Nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ cũng thêm rằng, các lệnh trừng phạt Bắc Hàn về chương trình nguyên tử của nước này “đang bắt đầu có hiệu quả.”

Ngoại Trưởng cũng mô tả tình hình tại Bình Nhưỡng hiện nay là “rất nóng”, sau trận khẩu chiến qua lại giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Kim Jong Un. Ông Tillerson đổ lỗi cho Bắc Hàn về việc gia tăng căng thẳng, nói rằng nếu nước này ngừng thử nghiệm hỏa tiễn, tình hình “đã hòa dịu đi rất nhiều.” Các lời bình luận và chuyến đi của ông Tillerson đến Bắc Kinh diễn ra sau khi Ngoại Trưởng Bắc Hàn Ri Yong Ho hồi đầu tuần này cáo buộc Hoa Kỳ đã tuyên chiến với Bình Nhưỡng.

Trong diễn biến liên quan, vào ngày thứ Bảy, cuộc khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn vẫn tiếp tục gia tăng, khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ nhấn chìm Hoa Kỳ trong biển lửa. Ủy Ban Hòa Bình Châu Á - Thái Bình Dương Bắc Hàn lên án Tổng Thống Donald Trump vì đã ký sắc lệnh trừng phạt, sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần sáu.

Trong một tuyên bố trên KCNA, phát ngôn viên của ủy ban này nói, hành động liều lĩnh vì không hiểu rõ bản thân và đối thủ của ông Trump sẽ chỉ làm tăng thêm quyết tâm đáp trả của quân đội và nhân dân Bắc Hàn đối với Hoa Kỳ. Ông này đồng thời khuyến cáo rằng, các hành động của tổng thống Hoa Kỳ sẽ khiến Washington "sớm phải đối mặt ngày tận thế.”

"Việc ông Trump trừng phạt và phô trương sức mạnh bằng các máy bay ném bom chỉ là hành động tự sát, chuốc lấy thảm họa hạt nhân, có thể biến Hoa Kỳ thàn biển lửa,” phát ngôn viên Ủy Ban Hòa Bình Châu Á - Thái Bình Dương Bắc Hàn nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT