Hôn Nhân, Cuộc Sống

Nghiên cứu cho thấy thói bắt nạt kéo dài tới tuổi trưởng thành

Saturday, 30/08/2014 - 03:38:31

Hành động bắt nạt và ảnh hưởng của nó có thể gây tổn hại cho trẻ em kéo dài tối tận tuổi thành niên, theo một cuộc nghiên cứu mới của Healthy Passages cho biết. Mặc dù thói bắt nạt thường được thảo luận bởi các chuyên gia y tế, giáo chức và phụ huynh,

 
Hành động bắt nạt và ảnh hưởng của nó có thể gây tổn hại cho trẻ em kéo dài tối tận tuổi thành niên, theo một cuộc nghiên cứu mới của Healthy Passages cho biết. Mặc dù thói bắt nạt thường được thảo luận bởi các chuyên gia y tế, giáo chức và phụ huynh, nhưng đây là một trong nhiều cuộc nghiên cứu xem xét những hậu quả lâu dài của nó trên các nạn nhân.

Gần 4,300 học sinh các lớp 5, 7 và 10 tham gia vào cuộc nghiên cứu này, với các học sinh tham gia tại Alabama, Texas, và California. Các học sinh được đánh giá dựa trên sức khỏe thể lý và tinh thần của họ, cũng như dựa trên số lần bắt nạt mà họ đã trải qua.

Nhóm nghiên cứu tìm thấy rằng những người trước đây từng có kinh nghiệm bị ăn hiếp đều cảm thấy tốt hơn về bản thân, so với những người trải qua kinh nghiệm bị bắt nạt trong suốt thời gian đi học.

Tác giả chính của cuộc nghiên cứu là bà Laura Bogart, thuộc bệnh viện nhi đồng Boston Children’s Hospital, cho biết những điều phát giác do cuộc nghiên cứu này đều chỉ là bằng chứng bổ túc cho thấy rằng nên sớm hỗ trợ các học sinh bị ức hiếp. Những học sinh nào đã là nạn nhân, và sau đó có vấn đề bắt nạt được làm nhẹ bớt, đều có xu hướng học hành thành đạt tốt hơn, so với những em từng có vấn đề bắt nạt kéo dài, mặc dù những em này vẫn phải phấn đấu vất vả nhiều hơn so với những học sinh nào chưa bao giờ gặp một vấn đề ăn hiếp.

Có 30 phần trăm trong số những sinh được thăm dò đều cảm thấy rằng mình đã bị bắt nạt một cách thường xuyên. Đối với 3 hoặc 4 phần trăm trong số những học sinh cho biết mình đã bắt nạt kinh niên, có tới 45 phần trăm báo cáo rằng mình có một mức tự tin tự trọng thấp khi các em còn ở độ tuổi thiếu niên. Có 30 phần trăm những em đã bị bắt nạt kinh niên nói rằng hồi học lớp Bảy, các em gặp phải khó khăn vất vả với những công việc đòi hỏi các năng khiếu thể chất, chẳng hạn như thể thao.

Ngoài ra, 30 phần trăm trong số các học sinh lớp 10 từng bị ăn hiếp kinh niên đều ghi được những mức điểm thấp nhất cho chứng trầm cảm, so với 19 phần trăm trong số những em hiện nay đang bị bắt nạt và 8 phần trăm cho những em đã bị bắt nạt trong quá khứ. Tuy nhiên, không có bằng chứng dứt khoát cho thấy rằng việc bắt nạt là có liên quan đến mức thấp của lòng tự trọng.

Tuy nhiên, từ kết quả của cuộc khảo sát, rõ ràng là nạn bắt nạt có ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý, góp phần gây ra những trường hợp béo phì và bệnh mạn tính, theo cuộc nghiên cứu cho hay. Theo kết quả nghiên cứu, việc bắt nạt mạn tính này – mà những học sinh trả lời thăm dò nói về – cho thấy rằng những tác động của việc bắt nạt có khả năng kéo dài đến độ tuổi trưởng thành.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT