Người Việt Khắp Nơi

Nghị Sĩ Janet Nguyễn được Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tham Chiến Tại Việt Nam vinh danh là Nhà Lập Pháp Trong Năm

Wednesday, 21/03/2018 - 08:27:33

Theo Hội Đồng VVA-CSC, sự ghi nhận này chỉ đặc biệt dành cho các Nhà Lập Pháp ủng hộ Cựu Chiến Binh California và gia đình họ. Giải thưởng được trao cho Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại Quốc Hội Tiểu Bang, trong Ngày Lập Pháp tại Thủ Phủ hàng năm của Hội Đồng VVA-CSC.


(Hình cung cấp)


SACRAMENTO - Để ghi nhận những nổ lực vận động của Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đối với các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Tham Chiến Tại Việt Nam, Hội Đồng Tiểu Bang California (VVA-CSC), vinh danh Nghị Sĩ là Nhà Lập Pháp Trong Năm 2017 của họ.

Theo Hội Đồng VVA-CSC, sự ghi nhận này chỉ đặc biệt dành cho các Nhà Lập Pháp ủng hộ Cựu Chiến Binh California và gia đình họ. Giải thưởng được trao cho Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại Quốc Hội Tiểu Bang, trong Ngày Lập Pháp tại Thủ Phủ hàng năm của Hội Đồng VVA-CSC.

“Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi nhận được giải thưởng này từ các Cựu Chiến Binh dũng cảm, những người hơn bốn thập niên đã sát cánh chiến đấu cùng với các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa như Cha của Tôi, để bảo vệ nền Tự Do Dân Chủ,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Là thành viên của một gia đình quân đội và là một người luôn tích cực bảo vệ quyền lợi Cựu Chiến Binh, Tôi rất vui mừng đã đem quyền lợi về cho các Cựu Chiến Binh của chúng ta để họ có thể được phục vụ và chăm sóc những gì mà họ đáng phải được hưởng.”
Là một người luôn tận tâm phục vụ Cộng Đồng, Nghị Sĩ Janet Nguyễn tích cực ủng hộ các chính sách và chương trình công nhận sự đóng góp của các Cựu Chiến Binh và các Binh Sĩ. Năm 2013, Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đưa sáng kiến chọn Quận Cam là Quận Chiến Thương Bội Tinh (Purple Heart County), và sau đó tất cả 34 thành phố trong Quận Cam đã bỏ phiếu chấp thuận.

Với trách nhiệm là Nhà Lập Pháp, Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đệ trình nhiều Dự Luật để bảo đảm các Binh Sĩ và Cựu Chiến Binh có được sự chăm sóc và giúp đỡ xứng đáng phải được hưởng vì họ đã hy sinh cho Tổ Quốc. Để đánh dấu sự tích cực của Bà đối với Cựu Chiến Binh, trong năm vừa qua Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đệ trình một số Dự Luật nhằm giúp các Cựu Chiến Binh đang trải qua các khó khăn về sức khỏe tâm thần và đang có nhu cầu cần thiết để chữa trị một cách nhanh chóng nhằm giúp các Cựu Chiến Binh dễ dàng hội nhập vào cuộc sống dân sự, và đồng thời tưởng thưởng các Binh Sĩ Trừ Bị và Dân Quân Hải Quân trừ bị vì sự tiếp tục phục vụ của họ.

Sau nhiều tháng vận động và tranh đấu cho những Dự Luật này tại lưỡng viện Quốc Hội, Nghị Sĩ Janet Nguyễn vui mừng khi thấy Đạo Luật SB 410 nhận được sự ủng hộ của lưỡng viện, và đã được ký ban hành Luật.
Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Tham Chiến Tại Việt Nam bao gồm 81,000 thành viên, và được thành lập năm 1978, với nhiệm vụ thăng tiến, ủng hộ, và vận động mạnh mẽ cho các vấn đề quan trọng đối với các Cựu Chiến Binh Từng Tham Chiến Tại Việt Nam, thế hệ nối tiếp của các Cựu Chiến Binh tham gia các cuộc chiến khác của nước Mỹ, và cũng phục vụ các cộng đồng địa phương.
(Trích từ văn bản gởi từ văn phòng của Nghị Sĩ Janet Nguyễn ngày thứ Tư, 21 tháng 3, 2018)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT