Hoa Kỳ

Nghị Sĩ Bernie Sanders đề nghị xóa nợ học phí cho mọi người Mỹ

Monday, 24/06/2019 - 06:49:16

Nghị Sĩ Bernie Sanders ngày thứ Hai đã công bố ý tưởng xóa bỏ gần như toàn bộ tiền nợ học phí của 45 triệu người Mỹ, ước tính khoảng $1.6 ngàn tỷ Mỹ kim

Nghị Sĩ Bernie Sanders ngày thứ Hai đã công bố ý tưởng xóa bỏ gần như toàn bộ tiền nợ học phí của 45 triệu người Mỹ, ước tính khoảng $1.6 ngàn tỷ Mỹ kim. Đây được coi là ý tưởng tham vọng nhất để giải quyết vấn đề nợ học phí, đến từ 1 trong hơn 20 ứng cử viên Dân Chủ đang chạy đua cho chiếc ghế tổng thống năm 2020. Ý tưởng này nằm trong một đề nghị lớn hơn của ông Sanders, muốn đưa các trường đại học công lập và đại học cộng đồng trở thành miễn phí hoàn toàn. Ông Sanders trước đây đã công bố kế hoạch “Đại học cho mọi người – College for All,” kêu gọi chính phủ liên bang cung cấp $47 tỷ một năm để hỗ trợ học phí cho người dân, và kêu gọi các chính phủ tiểu bang hỗ trợ thêm $23 tỷ Mỹ kim một năm.

Đề nghị của ông Sanders được ủng hộ bởi Dân Biểu Ilhan Omar của Minnesota, Pramila Jayapal của Washington, và Alexandria Ocasio-Cortez của New York, khi ông công bố kế hoạch này trong cuộc họp báo tại điện Capitol ngày thứ Hai. Để tài trợ cho kế hoạch hủy nợ học phí và đầu tư giáo dục này, ứng cử viên tổng thống của Vermont cho biết ông sẽ đánh thuế lên giới đầu tư ở Wall Street. Ông Sanders nói, kế hoạch của ông sẽ tốn khoảng $2.2 ngàn tỷ Mỹ kim trong 10 năm, và sẽ được chi trả bằng tiền thuế đánh lên Wall Street. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ bị đánh thuế 0.5% đối với lượng cổ phiếu giao dịch, trả thêm 0.1% phí đối với trái phiếu, và 0.005% phí đối với chứng khoán phái sinh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT