Hoa Kỳ

Nghi can nổ súng trên tàu điện không nhận tội

Friday, 13/05/2022 - 08:23:47

Các nạn nhân có tuổi từ 16 đến 60, và tất cả đều sống sót.


Frank James, 62 tuổi, bị bắt vào ngày 12 tháng 4, 2022. (Tayfun Coskun/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

NEW YORK – Người đàn ông bị truy tố tội nổ súng trên tàu điện ở New York vào tháng trước, trong vụ tấn công khiến 10 bị thương, đã tuyên bố không nhận tội đối với tội khủng bố và các tội trạng khác.

Vào thứ Sáu, bị cáo Frank James, 62 tuổi,  tuyên bố không nhận tội trong buổi trình diện tại tòa liên bang ở Brooklyn, trước Thẩm Pháp William F. Kuntz. Ông James đang bị truy tố tội tấn công khủng bố và gây bạo lực trên hệ thống vận chuyển công cộng, và tội nổ súng trong khi gây ra một tội ác hình sự. Cả hai tội đều có hình phạt tối đa là tù chung thân.

Bị cáo bị bắt vào 13 tháng 4, khoảng 30 tiếng sau khi ông ta lái xe từ Philadelphia đến New York, sau đó thả một trái bom khói và bắn hàng chục viên đạn trên chuyến tàu đầy hành khách, trong lúc đoàn tàu tiến về nhà ga Brooklyn.

Các nạn nhân có tuổi từ 16 đến 60, và tất cả đều sống sót. Nguyên nhân vụ tấn công vẫn chưa được xác định. Bị cáo James đang bị giam không cho bảo lãnh, và sẽ ra tòa lần sau vào ngày 25 tháng 7.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT