Người Việt Khắp Nơi

Nghi can bị bắt trong vụ phụ nữ Việt mất tích hơn 20 năm

Monday, 28/10/2019 - 07:22:33

Sau khi được xem video an ninh tại một sòng bài casino, nhà chức tại thành phố Seattle cho biết họ đã có đủ chứng cớ để truy tố tội sát nhân của một người đàn ông 62 tuổi...

Nạn nhân Nguyệt Anna Nguyễn và hình nghi can mới được cảnh sát tìm thấy. (King Countys Sherriff Office)

 

SEATTLE - Sau khi được xem video an ninh tại một sòng bài casino, nhà chức tại thành phố Seattle cho biết họ đã có đủ chứng cớ để truy tố tội sát nhân của một người đàn ông 62 tuổi, liên quan đến sự mất tích của bạn gái cũ của ông ta 21 năm trước đây. Nạn nhân là một phụ nữ Việt Nam đã có một con. Cho đến nay cảnh sát chưa tìm ra xác của nạn nhân.

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 9 tháng 11, 1998, cô Nguyệt “Anna” Nguyễn đã rời nhà tại thị xã Burien, tiểu bang Washington để thăm hôn phu của cô tại West Seattle. Cô đã mất tích từ ngày đó đến nay.
Hai ngày sau, nhà chức trách tìm thấy chiếc xe hơi Acura màu trắng của Anna Nguyễn bị bỏ lại ở bãi đậu xe của sòng bài Riverside Inn Casino gần Tukwila.
Đến ngày thứ Sáu vừa qua, 25 tháng 10, 2019, cảnh sát bắt ông Phan Kim Seng, một người từng sống bằng nghề bán xe. Từ lâu, cảnh sát đã nghi ngờ ông Seng là nghi can. Ông là bạn trai cũ của Ana Nguyễn. Ông bị truy tố tội sát nhân cấp hai.

Ban điều tra những án mạng “nguội lạnh” của Sở Cảnh Sát Hạt King đã mở lại hồ sơ của vụ này vào đầu năm nay và xem lại những chứng cớ từng thu thập được. Trong các chứng cớ có cả hơn 300 giờ thâu video của casino từ ngày Ana Nguyễn mất tích cho đến ngày chiếc xe của cô được tìm thấy.
Thế rồi những thám tử với mắt tinh anh của ngày nay đã nhìn thấy một hình ảnh mà các thám tử khác đã không thấy hai thập niên trước đây. Trong hình do cảnh sát cung cấp giới truyền thông cuối tuần qua, người ta thấy nghi can Phan Kim Seng có mặt tại casino, một điều trái ngược với lời khai của ông ta vào năm 1998. Lúc đó Seng nói ông không hề có mặt tại casino trong thời gian Anna Nguyễn mất tích.
Từ lâu cảnh sát luôn tin rằng Phan Kim Seng có động lực để giết Anna Nguyễn. Cô Anna Nguyễn, 33 tuổi, là một chuyên viên làm tóc. Mặc dù không còn cặp bồ với Anna Nguyễn, ông Seng vẫn còn thương người bạn gái cũ này, và cảnh sát tin rằng đó là động lực đưa đến án mạng.


Bích chương tìm kiếm Nguyệt Anna Nguyễn được cảnh sát phổ biến vào năm 1998.

 

Hai tháng trước ngày Anna Nguyễn mất tích, Phan Kim Seng bị cáo buộc hành hung Anna, phá hoại tài sản và làm hư điện thoại của Anna, sau khi cô quyết định cắt đứt mối quan hệ tình cảm với ông.
Anna Nguyễn đã mất tích trong khi cô và người hôn phu đang chuẩn bị bay đến Reno, Nevada để làm đám cưới.
Vào ngày 10 tháng 11, một ngày sau khi Anna biến mất, ông Seng đã gọi mẹ của cô ta và nói rằng ông đã thấy vị hôn phu đi chơi với Anna vào đêm trước đó. Seng cũng nói thêm rằng ông vẫn còn yêu Anna và bị thất tình. Đêm mà ông gọi cho mẹ của Anna cũng là thời điểm mà ông xuất hiện trong video an ninh của casino.

Theo hồ sơ khởi tố được công bố ngày thứ Sáu, công tố viện cho rằng ông Seng đã giết Anna Nguyễn vì ông ghen tức trước mối tình mới của cô, và ông không muốn cô điều trần trước tòa về việc ông đã hành hung cô trước đó.
Trong hồ sơ điều tra trước đây, Seng từng khai những điều mâu thuẫn về nơi chốn của ông vào đêm 9 tháng 11. Ông đã dùng thẻ ngân hàng của Anna và của mẹ của cô sau ngày Anna mất tích.
Dấu vân tay của Seng đã được tìm thấy trên một tờ giấy nằm trong hộc xe của cô. Vài món đồ cá nhân của cô đã nằm trong một túi xách thể thao được khám phá tại nhà của em trai của ông Seng.
Thế nhưng những chứng cớ nêu trên đều thuộc loại chứng vớ tình huống, không trực tiếp cho thấy ông Seng đã hãm hại nạn nhân. Vì vậy nhà chức trách không thể truy tố ông ta, cho đến hôm thứ Sáu vừa qua thì họ mới khởi tố với hình ảnh lấy từ casino.

Ông ta đang bị giam với tiền thế chân được ấn định là $2 triệu Mỹ kim. Nhà chức trách đang hy vọng ông sẽ nhận tội và dẫn họ đến nơi ông đã phi tang xác của nạn nhân. Trước khi bị mất tích, cô Nguyệt Anna Nguyễn đã chăm sóc mẹ già và con gái 11 tuổi.
Mặc dù không tìm thấy xác, vào năm 2015 cơ quan pháp y Hạt King County đã quyết định cấp giấy khai tử cho Nguyệt Anna Nguyễn.

Người nhận ra ông Seng trong video của casino là Thám Tử John Free. Ông Free đã xem khoảng 283 giờ video được thâu từ sáu máy camera. Seng từng có vết sướt trên mắt mà ông nói là do chơi bóng rổ gây ra, và ông cũng thường chơi bóng rổ nên cảnh sát khó bắt bẻ ông ta thêm. Tham Tử Free cho biết là hình video cho thấy ông Seng đã vào sau khi video sau khi đụng độ với Anna Nguyễn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT