Đời Sống Việt

Nghệ sĩ dương cầm tài năng Vân Anh

Wednesday, 06/07/2016 - 07:12:07

Cô đã tốt nghiệp với bằng Cử Nhân Truyền Thông, từng viết cho tạp chí ABC Limelight và tạp chí âm nhạc 2MBS-FM.

Bài BĂNG HUYỀN

“Thần đồng” dương cầm Vân Anh Nguyễn
Sinh ra tại Sydney, Úc châu, trong một gia đình nghệ thuật, bố là nghệ sĩ guitar cổ điển Nguyễn Xuân Ánh, mẹ là giảng viên thanh nhạc và piano Phan Thị Kim Oanh, Vân Anh Nguyễn (sinh năm 1987) đã được mẹ cho làm quen và tập đàn piano khi cô chỉ mới 15 tháng tuổi. Năm lên 4 tuổi, Vân Anh vào học Nhạc Viện Sydney theo chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho “nghệ sĩ trẻ tài năng”.Cô đã đạt được bằng Associate Diploma in Music lúc 9 tuổi (là một trong những thiếu nhi nhỏ tuổi nhất đạt được bằng cấp này ở Úc), đến 12 tuổi thì cô đậu thêm bằng Licienciate Diploma in Music. 11 tuổi Vân Anh Nguyễn đã được vinh dự chơi đàn tại biểu tượng nghệ thuật của nước Úc -khán phòng chính của nhà hát opera Con Sò Sydney. Lúc bấy giờ Vân Anh đã trình diễn nhiều nơi, thường xuyên chơi đàn trong các chương trình nhạc giao hưởng tại đài truyền hình số 9 Kerry Anne Kennerley Show, đài truyền hình số 7 Witness Program, đài phát thanh 2MBS-FM 102.5. Vân Anh từng đoạt được các giải thưởng độc tấu dương cầm ở Sydney, giải Vienna International Pianists Summer Festival tại Áo năm 2003, giải tại cuộc thi trình diễn nhạc cụ và hát quốc gia Úc ở Townsville (2009)...
Ngoài việc biểu diễn, niềm đam mê của Vân Anh còn là viết lách. Cô đã tốt nghiệp với bằng Cử Nhân Truyền Thông, từng viết cho tạp chí ABC Limelight và tạp chí âm nhạc 2MBS-FM.

Tình yêu với nhạc cổ điển và nhạc hiện đại
Những ai đã từng xem Vân Anh biểu diễn đều bị cô chinh phục dễ dàng cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Với những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn, Vân Anh đã cho thấy cô làm chủ được từng điệu tính, tiết tấu, trọng âm, hòa âm để tạo nên sự trào dâng mãnh liệt, phô diễn kỹ thuật đẳng cấp cao với các tác phẩm khó của Liszt, Mozart và Chopin, kể cả những tác phẩm có kỹ thuật cao thuộc thời kỳ romantic thế kỷ 20 của các tác giả tiêu biểu: Prokofiev, Rachmaninoff, Debussy... Tiếng đàn của Vân Anh trau chuốt đến độ chính xác và sắc nét một cách hoàn hảo đã đưa đẩy các thanh âm một cách dồn dập qua từng nhịp điệu một cách đáng kinh ngạc khi cô độc tấu hay song tấu, tam tấu cùng những nhạc cụ violin, cello hoặc chơi cùng dàn nhạc. Tài năng của cô không chỉ chinh phục được rất nhiều sân khấu ở Sydney; cô còn tiếp tục mở rộng những chuyến lưu diễn của mình với những sự kiện ở phía Tây nước Úc, như lễ hội Mostly Mozart, Ngày Thanh Niên 2008, Festival nhạc thính phòng Trung Quốc, Vân Anh đã từng lưu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới như Đức, Áo, Mỹ, Đài Loan..., cô còn được mời trình diễn trên các du thuyền sang trọng đi vòng quanh các nước Đông Nam Á cuối năm 2011...

Vì rất yêu nhạc cổ điển, nên Vân Anh muốn thể loại âm nhạc cổ điển sẽ tiếp tục được giới trẻ ngày nay đánh giá cao. Vân Anh cũng đã từng tâm sự với người viết khi cô kết hợp cùng tiếng hát ca sĩ Bích Vân thực hiện CD “Seasons Of Love” (đã ra mắt khán giả tháng 5 năm 2015), cô chọn từ những tác phẩm nổi tiếng của nhạc thính phòng cổ điển, nhạc kịch Broadway... vốn được yêu thích từ lâu nay soạn lại hòa âm để đến gần hơn với người nghe hiện đại nhưng vẫn giữ những chuẩn mực và giá trị của âm nhạc cổ điển. Trước CD “Seasons Of Love” Vân Anh cũng đã từng cộng tác cùng những ca sĩ và nhóm pop khác như The Seen, Thanh Bùi, Sally Cooper, Adam Katz..., và đã thực hiện một CD cổ điển crossover bao gồm 10 bài trong đó có sự pha trộn giữa những tác phẩm cổ điển mà cô yêu thích như “Vũ Khúc Tử Thần” của Saint-Saens, Libertango của Astor Piazzolla, Etude “Biển Cả” của Chopin và vài bản khác cùng hai tác phẩm do cô sáng tác, kết hợp với DJ và 9 nhạc công trong dàn nhạc. Từ trước đến nay, trong các buổi diễn của mình, Vân Anh không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc nguyên gốc mà cô còn biểu diễn những tác phẩm do cô soạn lại hòa âm kết hợp giữa nhạc cổ điển, pop, bán cổ điển. Một bên hướng tiết tấu sôi động, giai điệu mạnh mẽ, còn bên kia có hòa thanh cổ điển hài hòa, chuẩn mực, cấu trúc chặt chẽ, khúc chiết, sang trọng. Sự kết hợp này trong hòa âm, tạo nên nét mới mẻ, độc đáo cho tác phẩm.

Chương trình “Van Anh in Concert”
Không chỉ biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật của người Úc, người Mỹ, người phương Tây..., Vân Anh còn tham dự những chương trình nghệ thuật của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là khán giả người Việt tại quận Cam đã từng xem các chương trình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức định kỳ trong năm. Vân Anh cũng đã trình diễn vài lần ở Mỹ: chương trình “Piano Soirée” vào tháng 7 năm 2015 là đêm nhạc thính phòng gây quỹ giúp Viện Việt Học với phần trình diễn của Vân Anh và mẹ- nghệ sĩ Phan Kim Oanh, giọng nữ cao trữ tình (lyric soprano) và là người điều hành chi nhánh dạy nhạc tại Úc Accelerated Centre for Education, Sydney), chương trình ra mắt CD “Seasons Of Love” của Vân Anh và Bích Vân tháng 5 năm 2015... Sắp tới đây, những khán giả trong cộng đồng đã từng biết đến tài năng của Vân Anh hoặc chưa biết đến ngón đàn tuyệt diệu của Vân Anh sẽ có duyên gặp lại Vân Anh trong chương trình “Van Anh in Concert” sẽ được thực hiện Thứ Bảy, ngày 16 Tháng Bảy, lúc 8 giờ, tại trường quay SBTN (10517 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843). Đây là chương trình live có bán vé để các khán giả đến xem. Ngoài ra buổi diễn còn được đài SBTN thu hình để sau buổi diễn sẽ phát hình giới thiệu đến các khán giả người Việt khắp nơi.

Ngón đàn điêu luyện, tinh tế của Vân Anh hứa hẹn sẽ mang đến chương trình những tiết mục trình diễn khó quên, đưa người nghe vào mê cung của âm thanh đầy quyến rũ, đầy chất thơ và nhạc cảm tuyệt vời. Đến với chương trình này, khán giả không chỉ thưởng thức tiếng đàn của Vân Anh trong những bài độc tấu, mà còn có tiếng hát của Teresa Mai và phần tam tấu giữa tiếng dương cầm của Vân Anh, violon của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng và cello của Elizabeth Moulton.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng (phó chủ tịch Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ) là người đứng ra tổ chức chương trình cho nghệ sĩ trẻ Vân Anh, cho biết: “Mục đích tôi thực hiện chương trình lần này là vì thấy Vân Anh qua Mỹ để trình diễn, sẵn dịp cô ghé quận Cam vào thời gian này, tôi nghĩ ra việc thực hiện chương trình riêng cho Vân Anh. Vì Vân Anh là một tài năng trẻ của cộng đồng Việt Nam mình, tôi muốn giới thiệu đến những người Việt Nam tại hải ngoại biết đến Vân Anh nhiều hơn. Vì vậy tôi mới nói chuyện với ban giám đốc đài SBTN, ban giám đốc Đài sẵn sàng bảo trợ chương trình cho Vân Anh.”

Về nội dung buổi diễn, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng giới thiệu: “Những tác phẩm Vân Anh độc tấu trong phần 1 của chương trình gồm Chopin Grande Waltz Brillante Op 18
Piazzolla: Milonga del Angel
Liszt Mephisto Waltz No1
Là những tác phẩm Vân Anh chọn. Còn phần 2, tôi gợi ý Vân Anh cùng tam tấu với tôi (violon) và nghệ sĩ cello Elizabeth Moulton biểu diễn tác phẩm Mendelssohn Piano Trio in D minor Op 49 gồm cả 4 chương (I Molto Allegro ed agitato, II Andante con moto tranquillo, III Scherzo, IV Finale), đây là một trong những bài trio nổi tiếng nhất thế giới, vừa rồi trong chương trình “Hòa nhạc Mùa Xuân 2016” (Spring Concert 2016) đã diễn ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2016 chúng tôi chỉ diễn 1 phần thôi, lần này thì diễn toàn bộ tác phẩm luôn.”

Ngoài ra trong phần 1 chương trình Vân Anh còn độc tấu những tác phẩm như Under Paris Skies (Sous le ciel de Paris) của Giraud, Rather Be của Clean Bandit, Libertango của Piazzolla, trên nền nhạc thu sẵn đã được Vân Anh soạn lại hòa âm hình thức crossover, là sự kết hợp giữa nhạc cổ điển, pop, bán cổ điển tạo nên một màu sắc âm nhạc đa dạng, mới mẻ.

Vân Anh cũng sẽ đàn cho Teresa Mai hát O Mio Babbino Caro (của Giacomo Puccini) và Solveigs' Song from Peer Gynt Suite của Edward Grieg.”

Với sự phong phú về màu sắc và phong cách âm nhạc, hứa hẹn những xúc cảm thăng hoa tuyệt vời mà chương trình “Van Anh in Corncert” sẽ mang lại cho khán giả.

Đặc biệt, hình thức âm nhạc thính phòng sẽ mang đến một trải nghiệm âm nhạc thú vị khác so với âm nhạc giao hưởng khi Vân Anh biểu diễn chung với dàn nhạc; chương trình này sẽ đem lại cảm giác trong không gian ấm cúng, thân mật mà một dàn nhạc lớn ít khi có thể làm được.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng chia sẻ: “Tôi muốn mọi người đến dự chương trình này để hiểu âm nhạc thính phòng cổ điển là thế nào. Đây là chương trình khán giả đến nghe sẽ rất thích thú. Mọi người sẽ thấy rằng âm nhạc cổ điển không hề khó nghe như nhiều người chưa nghe, hay tưởng tượng. Thật ra nhạc cổ điển có nhiều bài rất dễ nghe và chương trình còn có thêm phần đặc biệt là giáo sư, nhạc sĩ Lê Văn Khoa sẽ diễn giải trước mỗi tác phẩm để mọi người hiểu thêm trước khi thưởng thức, có sự liên kết phần này và phần kia sẽ đem lại thích thú, giúp quý vị hiểu rõ hơn. Chúng tôi hy vọng qua những chương trình như thế này, dần dần sẽ giúp khán giả hiểu thêm một chút về nhạc cổ điển, có màu sắc riêng mà không khó nghe như nhiều người sợ, sẽ thấy âm nhạc cổ điển rất thú vị.”

Giá vé đồng hạng 50 mỹ kim
Vé bán tại: Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ VietNamese-American Philharmonic (714) 418-0109, hay mua trên online: www.vananhofficial.com/shows/ hoặc www.bolsatickets.com điện thoại 714-418-2499.
(B.H)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT