Phóng Sự

Nghề dạy trẻ mầm non và dạy kèm sau giờ học (kỳ 5)

Monday, 08/12/2014 - 08:02:16

Chị Katelyn Lê, là chủ nhân của trường Sunflower Preschool & After School Center, được mở ra từ năm 2006, hiện nay trường có hai chi nhánh tại 9822 Russell Ave. và 10531 Westminster Ave. đều ở trong thành phố Gadern Grove.

Bài BĂNG HUYỀN

Những quy định của nơi giữ trẻ tại nhà

Trước nhu cầu của các phụ huynh có con nhỏ cần tìm nơi chăm sóc con trong thời gian họ phải đi làm, ngoài những trường mầm non, song song đó còn có những cơ sở giữ trẻ tại nhà cũng được nhiều phụ huynh gốc Việt tìm đến.
Anh Hòa Nguyễn, là chủ nhân của trường Educare Center (góc đường Beachvà đường Ball thuộc thành phố Stanton đã mở ra từ năm 2005 đến nay, trường của anh chuyên nhận các em từ 2 tuổi đến 5 tuổi dạy lớp mầm non và kèm theo chương trình after school cho các em lớp mẫu giáo đến lớp 6. Ngoài ra vợ chồng anh cũng có giấy phép giữ tại nhà, giữ các em từ 6 tháng tuổi đến 2 tuổi.
Kể về cơ duyên mở trường, anh Hòa Nguyễn cho biết, anh vốn là thành viên trong ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California, là chủ tịch hội đồng quản trị của giải khuyến học thuộc trung tâm Việt Ngữ Nam California.

Một góc khuôn viên sân chơi của trường Educare Center, thành phố Stanton. (Hình: Hòa Nguyễn)



Trước đây, khi con anh 2 tuổi, anh có gửi bé babysitter tại một nơi giữ trẻ ở nhà, nhưng vợ chồng anh lo ngại khi thấy bé về toàn nói như kiểu trong phim Tàu, nên anh quyết định tìm nơi mở trường dạy trẻ để vừa giữ con vừa nhận giữ trẻ vì đây cũng là công việc vợ anh từng có kinh nghiệm, do vợ anh trước khi kết hôn với anh đến định cư tại Hoa Kỳ, chị từng là cô giáo dạy mầm non tại Việt Nam. Cũng nhờ anh từng làm về địa ốc, nên anh tìm được trường đang rao bán, do hai vợ chồng già người Mỹ gốc Pháp muốn nghỉ hưu.
“Chúng tôi mua trường này, đây là dạng căn hộ duplex, xung quanh là nhà ở, nhưng có được giấy phép mở trường mầm non, phía sau là nhà ở. Khi tôi mua trường, tôi xin thêm giấy phép ngoài dạy các em preschool, còn nhận thêm các em afterschool. Còn phía sau hai vợ chồng tôi xin giấy phép chăm sóc các em nhỏ từ 6 tháng đến 2 tuổi trong nhà dạng giữ tại gia đình như kiểu babysitter. Giấy phép này yêu cầu một người chỉ giữ được 4 bé tuổi ấu nhi. Hiện vợ chồng tôi đảm nhận việc giữ trẻ tại nhà, chứ không mướn ai khác. Còn các em từ 2 tuổi trở lên thì có học tại trường preschool của chúng tôi.”
Anh Hòa giải thích thêm về việc tìm nơi mở trường: “Nhờ tôi từng làm về đia ốc, nên khi biết có trường này, tôi đã mua được. Cũng phải nói là tôi đã may mắn, vì muốn tìm trường có sẵn để mua lại không phải dễ dàng. Thông thường muốn mua trường, sẽ có những công ty địa ốc chỉ chuyên bán trường, mình tìm đến họ thì thuận lợi hơn. Vì có những công ty địa ốc chỉ chuyên kinh doanh một lĩnh vực, chẳng hạn bán trường, bán nhà thờ…
“Theo kinh nghiệm cá nhân tôi nhận thấy khi mình muốn mở trường, mình nên mua trường cũ rồi phát triển lên từ cơ sở đó, hơn là tìm một nơi chưa từng là trường học phải xin lại giấy phép từ đầu, thì nó sẽ rất nhiêu khê. Thường càng mới thì luật sẽ càng khắt khe hơn. Ví dụ như trường tôi mua, chủ cũ từng xin giấy phép nhiều chục năm trước rồi, cho phép mở trường, giấy phép chỉ cho phép mở trường preschool thôi. Nếu tôi không mở trường, thì không làm được gì khác. Còn nếu tôi mua nơi đây là nhà mà xin làm trường thì hầu như không thể. Họ [Department of Social Services Community Care Licensing, là nơi chuyên cấp giấy phép để mở trường mầm non] sẽ kiểm tra nơi mình muốn mở trường rất kỹ, từ parking, phòng ốc, sân chơi… có an toàn cho trẻ em không?”


Những quy định về an toàn cho trẻ

Nói về giấy phép giữ trẻ tại nhà mà vợ chồng anh có để giữ các em nhỏ từ 6 tháng tuổi đến 2 tuổi ở căn hộ gia đình anh sống, phía sau trường mầm non, anh Hòa Nguyễn cho biết quy định của nơi cấp giấy phép đòi hỏi phải hội đủ những nhu cầu của các điều lệ về sự an toàn cho các bé nhằm để bảo vệ sức khoẻ, an toàn và phúc lợi cho trẻ em khi được chăm sóc ngoài gia đình của các em.
Nhân viên của nơi cấp giấy phép sẽ đến kiểm tra nhà của người giữ trẻ tại gia rất kỹ, như ở trong nhà. Cần phải có một môi trường lành mạnh cho trẻ em. Không ai có thể hút thuốc hay dùng thuốc lá không khói trong nhà trông giữ trẻ em gia đình trong giờ công việc giữ trẻ đang tiến hành. Không ai có thể hút thuốc hay dùng thuốc lá không khói trong xe hơi khi trẻ em được trông giữ là hành khách trong xe.
Không ai được uống rượu hay dùng thuốc kiềm chế bản chất trước mặt các trẻ em. Không ai đang bị say rượu hay đang uống thuốc kiềm chế bản chất được ở trong nhà nơi trẻ em đang được trông giữ.
Phải có ít nhất là một phòng đi vệ sinh và một bồn rửa tay có sẵn cho trẻ em. Ghế bước nhỏ hay miếng kê phải có sẵn để trẻ em có thể đi vệ sinh hay bồn rửa tay không cần giúp đỡ.
Nhiệt độ trong nhà phải được ít nhất là 68 độ Fahrenheit trong giờ trông giữ trẻ em.
Phòng cho trẻ em cần phải có hai loại ánh sáng tự nhiên và nhân tạo.
Sàn nhà phải không có sơ gổ, kẻ hở lớn, thảm bị trượt và các chướng ngại nguy hiểm khác.
Người giữ trẻ phải có một hộp cứu thương cơ bản để dùng. Hộp này để ở nơi trẻ em không thể lấy được. Ngoài ra dược phẩm, thuốc uống, và các vật liệu có chất độc, các loại thuốc tẩy rửa, sơn, diêm quẹt, bật lửa, và bao ny long… nên cất trong tủ khoá ngăn ngừa trẻ phá. Nên dùng nắp bằng mũ khó mở đóng lại các ổ điện trong phòng của các em; Nên dùng hàng rào để ngăn cản trẻ em từ lò sưởi, sưởi điện, lò củi, cầu thang, và các nguy hiểm khác.
Các cổng và hàng rào cần phải dùng loại có nhãn hiệu chứng nhận của Công Ty Chế Tạo Sản Phẩm cho Trẻ Em để bảo đảm an toàn; Phải có máy báo động khói cho mỗi tầng nhà và trong các phòng nơi trẻ em ngủ; Một bình chữa lửa ít nhất là loại 2-A:10-BC; Nhà, mặt đất, nước, và đồ chơi, dụng cụ và bàn ghế được dùng bởi trẻ em phải được bảo quản trong tình trạng tốt. Các đồ chơi bị hư, bàn ghế và dụng cụ phải được dọn đi trong diện tích trẻ em có thể lui tới.
Cả hai mặt bên trong và bên ngoài của căn nhà cần phải được bảo quản tốt. Tường nhà có sơn phải được giữ gìn tốt, bên trong và bên ngoài, để tránh tình trạng trẻ em đụng vào nước sơn nứt có chất chì. Cửa ra vào phải an toàn, khi khẩn cấp dễ dàng thoát hiểm. Sân chơi phải an toàn, mặt sân mềm, không lồi lõm, phải được phủ vật liệu đặc biệt giống như một lớp cao su dày, không trơn, hoặc ít nhất cũng là sân phủ gỗ hoặc cao su nghiền vụn.
Khi trẻ ngã trên các vật liệu này hầu như không đau và rất ít trầy xước.
Chị Katelyn Lê, là chủ nhân của trường Sunflower Preschool & After School Center, được mở ra từ năm 2006, hiện nay trường có hai chi nhánh tại 9822 Russell Ave. và 10531 Westminster Ave. đều ở trong thành phố Gadern Grove.
Chị cho biết trước khi mở trường, chị cũng từng nhận giữ trẻ tại nhà. Chị kể: “Tôiđã theo học 4 năm cử nhân tại trường Cal State Fullerton, nếu tôi hoàn tất thêm chứng chỉ dạy tiểu học, thì tôi có thể ra xin dạy cho các em từ mẫu giáo đến lớp 6 ở trường tiểu học của chính phủ.
“Nhưng khi đó tôi lập gia đình và có con nhỏ, tôi cũng chỉ thích dạy các em mầm non, nên tôi quyết định xin đi dạy trường mầm non do người Đại Hàn làm chủ. Khi làm tại đây vì trường ở ngay trong thành phố Garden Grove, nên tôi thấy trong trường phần lớn là học sinh gốc Việt. Tôi bèn có ý định mở riêng nơi dạy các em do mình làm chủ, để vừa song song đó sẽ dạy thêm các em về văn hóa Việt bên cạnh chương trình của Hoa Kỳ. Ban đầu tôi mở Home care tại nhà. Sau 2 năm, học trò tôi đầy, mà phụ huynh có nhu cầu gửi con thì cứ gọi điện xin gửi, nhờ được phụ huynh khuyến khích mở trường, nên năm 2006 tôi chính thức mở trường Sunflower.”
Chị Katelyn Lê cho biết vì chị đã có bằng đại học 4 năm và có kinh nghiệm vài năm dạy trường mầm non, nên khi xin giấy phép giữ các em preschool, chị được phép giữ 14 em, từ 2 tuổi đến 5 tuổi ngay tại nhà của mình, ngoài chị ra còn phải có thêm một phụ tá giáo viên. Theo quy định, người phụ tá không cần có bằng dạy học.
Nhưng do chị cần thời gian để nấu ăn cho các bé. Nên chị thuê người phụ tá cho mình cũng có bằng dạy để thay chị dạy các em trong những lúc chị không có mặt trên lớp. Và dĩ nhiên nơi cấp giấy phép cũng phải kiểm tra nhà chị có đủ diện tích thoải mái cho 14 em hay không, từ phòng ốc để các em học, chơi, ngủ trưa, sân chơi ngoài trời, nhà vệ sinh, bếp ăn vì chị có cung cấp bữa ăn cho các em. Còn nếu không có bằng dạy học, thì một người giữ trẻ tại nhà chỉ giữ được từ 4 đến 6 em.

Những quy định của một người nhận giữ trẻ tại nhà

Được biết, một người muốn có giấy phép giữ trẻ tại nhà kiểu babysister, mà không có dạy các bé học, thì người đó phải có lý lịch không vi phạm luật pháp, không có tiền án tiền sự, không vi phạm về ngược đãi, bạo hành, lạm dụng trẻ em… (finger print Clearance- Criminal record Clearance. Người giữ trẻ chỉ cần hoàn tất buổi học “Giữ Trẻ Em Gia Đình Tổng Quát”; Có giấy chứng nhận về biết cấp cứu cho em bé và trẻ em và hô hấp nhân tạo (giấy nầy mỗi 2 năm phải xin lại, bằng cách đóng tiền, có nhân viên đến tận nơi huấn luyện cho người giữ trẻ vài tiếng, sau đó cấp cho giấy chứng nhận mới. Các giáo viên dạy trong các trường mầm non cũng cần phải có giấy này và đổi giấy mới sau mỗi 2 năm); Giấy chứng nhận về chuẩn bị thức ăn theo đúng như quy định của tiểu bang. Hoàn tất 2 tiếng trong huấn luyện về ngược đãi trẻ em và vấn đề sao lãng bổn phận.
Khi người giữ trẻ tại nhà nộp đơn xin gia hạn (giấy phép chỉ có thời hạn 2 năm) thì những quy định trên cần phải thực hiện đúng quy định thì mới được cấp giấy phép. Nếu vi phạm nhẹ sẽ bị cảnh cáo, nặng hơn thì bị phạt tiền, mà theo anh Hòa Nguyễn cho biết, những lỗi vi phạm của những nơi giữ trẻ không đúng luật, có thể bị phạt từ 1000 mỹ kim đến 2000 mỹ kim, và nếu vi phạm nhiều lần, sẽ bị rút lại giấy phép.
Ngoài những quy định nghiêm ngặt trên, việc giữ tại nhà có giấy phép dành cho các bé mầm non, dù không dạy các bé học như trong trường mầm non, vẫn phải cung cấp những cần thiết cho trẻ em trước nhất, để bảo đảm cho các em được chăm sóc đầy đủ và ân cần. Người giữ trẻ phải sửa soạn cho các sinh hoạt, vật liệu, và dụng cụ cho chơi ở trong nhà hay ngoài nhà để cung cấp cho các kinh nghiệm đa dạng hướng về các lứa tuổi và khả năng của các em. Các sinh hoạt của trẻ em cần phải có sự lựa chọn và phát triển năng khiếu dựa trên từng lứa tuổi và khả năng của các em. Có một cân xứng giữa các sinh hoạt và chơi yên tỉnh cho ở trong nhà và ngoài nhà. Phải có một cách thức thường lệ để cho ăn, ngủ trưa, và đi vệ sinh, nhưng cũng có uyển chuyển đáp ứng cho sự cần thiết cho mỗi trẻ em.
Tuyệt đối một điều quan trọng là không cho trẻ em xem truyền hình, băng nhạc hay chơi máy điện toán hoặc máy game nhiều hơn hai tiếng mỗi ngày.
Anh Hòa Nguyễn cho rằng, các phụ huynh có con trước tuổi đi học mẫu giáo, nếu không muốn gửi con đi học trường mầm non, mà chỉ gửi các em tại cơ sở giữ trẻ ở nhà, thì nên tìm những nơi có giấy phép đàng hoàng. Vì những nơi này sẽ theo đúng luật, tại những nơi có giấy phép phụ huynh cũng sẽ yên tâm hơn khi gửi con mình để người giữ trẻ chăm sóc. Nếu họ có vi phạm điều gì, phụ huynh có quyền thưa kiện họ và quyền lợi của khách hàng (các bé) sẽ được luật pháp bảo vệ. (bh)
(Còn tiếp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT