Người Việt Khắp Nơi

Ngày Đi Bộ & Đại Nhạc Hội Cứu Trợ Bão Lụt thu trên $85,000

Monday, 16/10/2017 - 10:27:41

Ban Tổ Chức cũng được Cộng Đồng Công Giáo VN GP Orange, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Cộng Đồng VN Nam Cali, Cộng Đồng VN Liên Bang Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali, Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo/Nhân Quyền VN, Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ nhận làm Cố Vấn.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Ba trận bão lớn Harvey, Irma và Maria đã gây nên cảnh thương tâm cho hàng ngàn gia đình tại Texas, Florida và Puerto Rico. Trước cảnh mất người thân, tài sản bị phá hủy và phải lâm vào cảnh khốn đốn, người Việt ở Little Saigon đã tổ chức một cuộc Đi Bộ và Đại Nhạc Hội để vừa gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân, vừa thể hiện tấm lòng của người Việt tỵ nạn đối với đất nước và người dân Hoa Kỳ từng giang rộng vòng tay đón nhận họ sau ngày VNCH rơi vào tay cộng sản.

Cuộc Đi Bộ và Đại Nhạc Hội diễn ra tại khuôn viên Tòa Thị Chính Westminster vào sáng Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017 và kéo dài đến 4 giờ chiều. Ban Điều Hành gồm anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí (Trưởng Ban), Kỹ sư Tạ Trung và anh Đỗ Trần Đức Lộc (hai Phó Ban), Bà Nguyễn Ngân (Thủ Quỹ), bà Phan Ngọc (Phó Thủ Quỹ); Cô Helen Nguyễn (Thư Ký), nhà văn Chu Tất Tiến ( Điều hợp Đại Nhạc Hội), Cô Nguyễn Xuân Mai (Tài Chánh), bà Huỳnh Thị Ngọc (Ẩm Thực); anh Ngô Thiện Đức (Điều Hợp Đi Bộ) và LS Nguyễn Quốc Lân (Cố Vấn Pháp Luật).


Các bạn trẻ tình nguyện giúp ban tổ chức cho ngày đi bộ và đại nhạc hội. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau hơn một tháng chuẩn bị, Ban Điều Hành đã tích cực vận động và được các hội đoàn, đoàn thể sau đây cùng đứng chung trong Ban Tổ Chức: Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Khối 8406, CLB Tình Nghệ Sĩ, Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống VN, Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam Cali, Hội Thân Hữu Bình Thuận, VNQDĐ, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Hội Chuyên Gia Không Gian Việt Mỹ, Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền VN, CLB Hát Bội Văn Học Nghệ Thuật, Diễn Đàn Giáo Dân, Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam Cali, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, St.Tuấn Globalvision Production, Giới Trẻ Công Giáo, Miss Vietnam Organization.


Hai ca sĩ Thúy Vy và Hương Thơ song ca “Yêu Nhau Dài Lâu” lúc 2 giờ 45 chiều Chủ Nhật 15.10.2017)

Ban Tổ Chức cũng được Cộng Đồng Công Giáo VN GP Orange, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Cộng Đồng VN Nam Cali, Cộng Đồng VN Liên Bang Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali, Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo/Nhân Quyền VN, Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ nhận làm Cố Vấn.
Các Liên Đoàn Hướng Đạo VN, Tổng Hội Sinh Viên, Thanh Niên Đại Đạo Cao Đài, Giới Trẻ Công Giáo, học sinh các trường trung học là những thiện nguyện viên rất tích cực lo việc ghi danh và hướng dẫn lộ trình, cung cấp nước uống cho người đi bộ. Ngoài ra, Ban Tổ Chức còn được hầu hết các cơ quan truyền thông Việt ngữ bảo trợ.

Đặc biệt Trung Tâm Y Tế Michael Đào có một trailer sẵn sàng săn sóc về y tế cho đồng hương nếu gặp bất trắc về sức khỏe và Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa chích ngừa cảm cúm cho đồng hương miễn phí.
Bên cạnh lộ trình đi bộ, Hội Y Sĩ VN Miền Nam Cali cũng tổ chức Hội Chợ Y Tế Miễn Phí do Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, LS Andrew Đỗ bảo trợ được hàng trăm cư dân tham dự.

Chương trình Đi Bộ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ, mặc niệm do hai MC Minh Phượng và LS Nguyễn Hoàng Dũng điều hợp. Trong thành phần quan khách được giới thiệu, có sự hiện diện của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Kimbery Hồ, Cô Frances Thế Thủy và ông Jamison Powee là hai Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, LS Andrew Đỗ (Phó Chủ Tịch HĐGS), ông Tony Rachauckus (Chánh Biện Lý Quận Cam), BS Võ Đình Hữu (Chủ Tịch CĐVN Liên Bang Hoa Kỳ), ông Bùi Thế Phát (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali), ông Nguyễn Văn Tánh (Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York), Thầy Vũ Hoàng (Đại diện Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali).


Đi bộ cho nạn nhân bão lụt
Đoàn người tham dự cuộc đi bộ để thể hiện tấm lòng với các nạn nhân thiên tai, tại khuôn viên tòa thị chánh Thành Phố Westminster vào sáng Chủ Nhật, 15 tháng 10. Chương trình đi bộ này đã gây quỹ cho các nạn nhân của ba trận bão Harvey tại Texas, Irma tại Florida, và Maria tại Puerto Rico. Sau cuộc đi bộ là một đại nhạc hội, cũng tại khuôn viên tòa thị chánh. Xem thêm bài trang A9 và B1. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau phần giới thiệu, Kỹ sư Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Trưởng Ban Điều Hành mời tất cả thành viên trong Ban lên sân khấu, và ông thay mặt ban tổ chức ngỏ lời tri ân Thị Trưởng Tạ Đức Trí và HĐTP Westminster đã tích cực hỗ trợ, cho phép ban tổ chức dùng khuôn viên Tòa Thị Chính làm nơi tổ chức Đi Bộ và Đại Nhạc Hội, tri ân qúy mạnh thường quân, các nhà bảo trợ, các anh chị em nghệ sĩ, các ban nhạc, các thiện nguyện, quý vị lãnh đạo các tôn giáo, quan khách cũng như các cơ quan truyền thông và toàn thể đồng hương đã hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức phổ biến, tham gia cuộc đi bộ và đại nhạc hội.
Thị Trưởng Tạ Đức Trí, GSV Andrew Đỗ cũng nói mấy lời chào mừng mọi người và chúc cuộc đi bộ cũng như đại nhạc hội thành công tốt đẹp. Trước khi bắt đầu cuộc đi bộ, ban tổ chức mời LM Nguyễn Văn Tuyên (cha xứ giáo xứ Westminster), HT Thích Viên Lý (Viện Chủ chùa Điều Ngự), Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Châu Đạo Cao Đài Nam Cali), Mục Sư Nguyễn Công Chính (Tin Lành Lutheran) và ông Phạm Văn Thuận (PG Hòa Hảo Nam Cali) lên cầu nguyện và chúc lành cho cuộc đi bộ.


Ban Điều Hành cuộc đi bộ và đại nhạc hội. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Dưới sự dẫn đầu của các anh em Hướng Đạo, các vị lãnh đạo tôn giáo, qúy vị dân cử sau đó là đồng hương khởi hành từ nơi tập trung đi ra hướng đường Westminster đi vòng vào khuôn viên Tòa Thị Chính và đi trở lại nơi xuất phát là vừa đúng 1 mile. Đoàn người cứ đi như thế nhiều vòng.

Đến 11 giờ 30 Đại Nhạc Hội bắt đầu và kéo dài đến 4 giờ chiều. Vào lúc 2 giờ 40 phút chiều, chúng tôi trở lại địa điểm tổ chức gặp lúc hai ca sĩ Thúy Vy và Hương Thơ đang song ca “Yêu Nhau Dài Lâu.”
Một vị trong ban tổ chức thông báo trên loa phóng thanh, đến giờ này số tiền thu được là $83,162.00. Sáng thứ Hai, 16 tháng 10, Kỹ sư Tạ Trung, Phó Ban Tổ Chức cho Viễn Đông biết kết quả tạm thời tiền thu là khoảng trên $86,000 Mỹ Kim, và ban tổ chức sẽ họp báo công bố cũng như quyết định phân chia số tiền cho từng địa phương có nạn nhân bị thiên tai.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT