Hoa Kỳ

Ngành công nghiệp sản xuất của Hoa Kỳ suy giảm

Wednesday, 02/10/2019 - 08:06:06

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của Hoa Kỳ, do Viện Quản lý chuỗi cung ứng (ISM) công bố, chỉ còn 47.8 trong tháng 9, 2019, mức thấp nhất kể từ tháng 6, 2009...


Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của Hoa Kỳ, do Viện Quản lý chuỗi cung ứng (ISM) công bố, chỉ còn 47.8 trong tháng 9, 2019, mức thấp nhất kể từ tháng 6, 2009 và tệ hơn những gì các nhà kinh tế dự báo. Trước đó, các nhà kinh tế còn cho rằng PMI tháng 9 sẽ tăng lên 50.1. Ngành công nghiệp sản xuất chiếm khoảng 11% nền kinh tế Hoa Kỳ. Tháng 9 là tháng thứ 2 liên tiếp chỉ số PMI nằm dưới ngưỡng 50. Chỉ số trên 50 thể hiện sự tăng trưởng, còn dưới mức này đồng nghĩa với suy giảm.
PMI của Hoa Kỳ đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp. Trong tháng 9, 2019, chỉ số đặt hàng mới tăng lên mức 47.3, so với mức 47.2 của tháng 8, 2019. Tuy nhiên, các chỉ số thành phần quan trọng khác lại giảm. Ví dụ, chỉ số đơn hàng xuất cảng mất 2.3 điểm, còn 41; chỉ số việc làm giảm còn 46.3 so với mức 47.4 của tháng kế trước. "Không có dấu hiệu đà giảm này sẽ kết thúc, nguy cơ suy thoái là có thật,” ông Torsten Slok - Kinh tế trưởng tại Deutsche Bank khuyến cáo. Ngay sau khi chỉ số được công bố hôm thứ Ba, đồng Mỹ kim đã giảm giá và trái phiếu tăng lên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT