Thế Giới

Nga tuyên bố 2 nghi can vụ đầu độc ở Anh là vô tội

Wednesday, 12/09/2018 - 07:50:58

Anh quốc hồi đầu tháng này đã truy tố vắng mặt Alexander Petrov và Ruslan Boshirov. Thủ Tướng Anh Theresa May cho hay hai nghi can đã bay sang Anh hồi tháng 3 với âm mưu giết cựu điệp viên Skripal và con gái Yulia bằng chất độc thần kinh Novichok.

MOSCOW – Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cho biết, hai người đàn ông tên Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, những người bị Anh quốc cho là nghi can trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga, sẽ sớm xuất hiện trước công chúng để bảo vệ sự trong sạch của họ. "Chúng tôi biết họ là ai, chúng tôi đã tìm thấy họ,” ông Putin nói. "Tôi hy vọng họ sẽ sớm xuất hiện và tự mình kể mọi chuyện.”
Nhà chức trách Anh cho rằng 2 người này chính là các điệp viên được Moscow điều đi ám sát cựu điệp viên nhị trùng Serge Skripal. Ông Skripal, 66 tuổi, từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông bị bắt năm 2004 và lĩnh án 13 năm tù năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh, sau đó được thả tự do trong một cuộc trao đổi điệp viên. Skripal chuyển tới Anh tị nạn và sống âm thầm cho tới khi bị đầu độc.
Tổng Thống Putin gọi Petrov và Boshirov là "những thường dân,” và phủ nhận việc họ hoạt động cho tình báo Nga. "Không có tội phạm nào ở đây,” ông Putin nói. Anh quốc hồi đầu tháng này đã truy tố vắng mặt Alexander Petrov và Ruslan Boshirov. Thủ Tướng Anh Theresa May cho hay hai nghi can đã bay sang Anh hồi tháng 3 với âm mưu giết cựu điệp viên Skripal và con gái Yulia bằng chất độc thần kinh Novichok.

Phi Luật Tân: Duterte thách quân đội đảo chính
MANIALA - Tổng thống Phi Luật Tân hôm thứ Ba đã đưa ra hàng loạt tuyên bố cứng rắn, sau khi xuất hiện tin đồn phe đối lập muốn lật đổ ông bằng vũ lực. "Tôi sẽ để họ tự quyết định,” Tổng Thống Rodrigo Duterte tuyên bố, nhắc đến quân đội nước này. “Nếu họ muốn có một tổng thống mới cũng không sao.” Tuyên bố này được ông Duterte đưa ra sau khi có thông tin cho rằng phe đối lập đang định hợp tác với quân đội để lật đổ chính phủ.
Ông Duterte từ chối tiết lộ người đưa tin về âm mưu đảo chính, nhưng khẳng định nó có liên quan tới Nghị Sĩ Antonio Trillanes, người vừa bị ông ra lệnh bắt tuần trước và đang cố thủ trong tòa nhà quốc hội. "Hãy tới gặp Trillanes. Hãy đi tổ chức một cuộc mưu phản, một cuộc cách mạng, hoặc bất cứ thứ gì khác, các anh được tự do làm vậy,” Tổng Thống Duterte nói.
Cựu đại úy Hải quân Trillanes từng được cựu Tổng Thống Benigno Aquino ân xá sau khi tham gia cuộc đảo chính năm 2003 và cuộc binh biến năm 2007, nhằm vào tổng thống khi đó là bà Gloria Macapagal Arroyo - một đồng minh của ông Duterte và vừa trở thành chủ tịch Hạ Viện hồi tháng 7.
Tư lệnh quân đội Phi Luật Tân Carlito Galvez cho biết, lực lượng này không có ý định đảo chính. "Tôi biết binh lính có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng quân đội sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết,” ông Galvez nói. Quân đội có vai trò quan trọng trong nền chính trị nước này. Họ từng thực hiện các cuộc đảo chính lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos năm 1986 và cựu Tổng Thống Joseph Estrada năm 2001.
Nhiều tướng quân đội gần đây tỏ ra bất mãn trước việc Tổng Thống Duterte thân cận với Trung Quốc và rời xa đồng minh Hoa Kỳ. Những vị chỉ huy này phần lớn được huấn luyện tại Mỹ và có mối quan hệ tốt với giới quân sự nước này. Những tuyên bố của ông Duterte được cho là nhằm phủ đầu, đề phòng quân đội có hành động chống lại ông.

Trung Quốc: Xe lao vào công trường, ít nhất 9 người chết
HỒ NAM – Vào tối thứ Tư, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong một vụ xe hơi lao vào đám đông tại một công trường đông đúc ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc. Theo nhà chức trách, vào lúc gần 8 giờ tối giờ địa phương, một chiếc xe hơi đã bất ngờ lao vào một quảng trường đông người ở thị trấn Mishui, thuộc thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Tài xế chiếc xe đã bị bắt. Theo nhà chức trách, sự việc không liên quan đến khủng bố.
Nghi can được xác định là Yang Zanyun, 54 tuổi, một cư dân địa phương. Người này từng bị bắt và từng ngồi tù nhiều lần trước đây, với các tội bao gồm phóng hỏa và đánh người. Trung Quốc từng chứng kiến nhiều vụ tấn công bạo lực tại nơi công cộng trong những năm gần đây, bao gồm đánh bom và phóng hỏa các xe bus và cơ sở chính quyền. Một số vụ tấn công gây ra bởi những người bất mãn với xã hội. Tuy nhiên, cũng có một số vụ được thực hiện bởi những phiến quân đòi ly khai, thuộc cộng đồng người Hồi giáo Uighur.

Tổng thống Pháp tiếp thái tử Nhật tại Versailles
VERSAILLES – Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron và Thái Tử Nhật Naruhito đã chúc mừng sự giao hảo của 2 nước vào ngày thứ Tư, trong cuộc gặp ở điện Versailles. Ông Macron và vợ, bà Brigitte, đã tổ chức một bữa tiệc tối để tiếp đón ông Naruhito, người đang trong chuyến thăm 9 ngày tại Pháp. Trong bài diễn văn trước bữa tiệc tối, Tổng Thống Macron nói việc đón tiếp vị thái tử ở điện Versailles là nhằm thể hiện “sự tôn trọng và lòng yêu mến mà chúng tôi dành cho Nhật Bản.” Thái Tử Naruhito, 58 tuổi, sẽ thừa kế ngai vàng Nhật Bản khi Nhật Hoàng Akihito, 84 tuổi, thoái vị vào năm tới. Chuyến thăm của ông Naruhito đánh dấu 160 năm quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Nhật.

Hai du khách Anh chết tại Ai Cập vì e.coli
CAIRO – Nhà chức trách Ai Cập hôm thứ Tư nói, các cuộc kiểm tra cho thấy vi khuẩn e.coli là nguyên nhân khiến 2 du khách Anh quốc tử vong tại một khách sạn ở resort Hurghada, nằm bên bờ Hồng Hải của Ai Cập. Thông báo của viên chức Ai Cập được đưa ra vào 1 tuần sau khi hãng du lịch Thomas Cook cho biết “có một lượng rất cao vi khuẩn e.coli và staphylococcus” tại khách sạn 5 sao Steigenberger Aqua Magic, nơi đôi vợ chồng John và Susan Cooper qua đời vào ngày 21 tháng 8 sau khi ngã bệnh nặng.
Các cuộc kiểm tra pháp y cho thấy ông John Cooper, 69 tuổi, bị viêm ruột cấp tính do e.colil, và bà Susan Cooper, 64 tuổi, bị hội chứng tan máu HUS, có khả năng cũng vì e.coli. Nhà chức trách Ai Cập cũng nói rằng, cái chết của đôi vợ chồng này không liên quan đến việc khách sạn xịt thuốc chống côn trùng tại căn phòng ngay kế bên phòng của họ.

Tổng thống Venezuela thăm TQ nhờ tài trợ​
CARACAS - Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro hôm thứ Tư đã rời thủ đô Caracas, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Trong chuyến đi này, tổng thống Venezuela hy vọng ông sẽ có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế đang khủng hoảng của đất nước Nam Mỹ. Lên tiếng trên đài truyền hình nhà nước, ông Maduro nói ông tới Trung Quốc với nhiều hy vọng và sẽ trở về trong những ngày tới, mang theo nhiều kết quả lớn.
Trong suốt 1 thập kỷ qua, Trung Quốc đã cung cấp hơn $50 triệu Mỹ kim cho Venezuela thông qua các thỏa thuận vay tiền và trả bằng dầu. Tuy nhiên, nguồn tiền mặt này đã bị đình chỉ từ 3 năm trước, khi Venezuela đề nghị thay đổi các điều khoản trả nợ do giá dầu giảm và suy giảm sản lượng khai thác dầu thô, đẩy nền kinh tế Venezuela vào tình trạng siêu lạm phát. Tháng 7 vừa qua, Bộ Tài Chính Venezuela thông báo quốc gia Mỹ La-tinh này sẽ nhận được $250 triệu Mỹ kim từ Ngân hàng phát triển Trung Quốc để thúc đẩy sản xuất dầu thô, nhưng không tiết lộ điều kiện chi tiết.
Trước đây, Venezuela đã nhận khoản vay trị giá $5 tỷ Mỹ kim của Trung Quốc nhằm cải thiện ngành khai thác dầu mỏ. Tuy nhiên, đến nay Trung Quốc vẫn chưa nhận lại được số tiền cho vay này. Trong khi đó, chính sách của nước này là không cho vay mới cho đến khi các khoản vay cũ được trả hết. Đây là điều gần như không thể với Venezuela, vì nước này vẫn chỉ đang trả lãi và số nợ vẫn không thay đổi.

Iraq: Bom xe, 7 người thiệt mạng
SALAHUDIN – Vào ngày thứ Tư, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe tại tỉnh Salahudin của Iraq. Cảnh sát nước này cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng giữa trưa, khi một xe hơi chứa bom phát nổ ngay trước một nhà hàng, nơi rất đông khách du lịch đang nghỉ lại khi đi ngang qua tuyến đường chính ở phía bắc thành phố Tikrit, cách Baghdad khoảng 170 cây số về phía bắc. Vụ nổ lớn khiến 7 chiếc xe gần đó bốc cháy dữ dội, nhiều người bị thương, trong khi nhà hàng nêu trên bị phá hủy nghiêm trọng. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom. Tuy nhiên tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS trước đây vẫn thường gây ra các vụ tấn công kiểu này.
Nhiều thành phố của Iraq, kể cả thủ đô Baghdad, trong thời gian qua đã chứng kiến sự cải thiện rõ rệt về tình hình an ninh, sau khi quân chính phủ giành lại hầu hết các thành trì do ISIS kiểm soát trên khắp đất nước kể từ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, tàn quân ISIS vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công riêng lẻ nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường tại Iraq, bất chấp việc bị truy lùng.

Thủ tướng Nhật gặp các lãnh đạo Nga, Trung Quốc
VLADIVOSTOK - Trong bối cảnh nhiều người lo ngại về việc thế giới đang đứng trên bờ vực của một cuộc Chiến Tranh Lạnh thứ hai, vào ngày thứ Tư, Nhật Bản đã tỏ ra thân cận hơn với Nga và Trung Quốc tại diễn đàn kinh tế ở thành phố Vladivostok của Nga, trong sự vắng mặt của đồng minh Hoa Kỳ. Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã gặp Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và cả hai đều khẳng định rằng “viễn cảnh tương lai cho sự hợp tác song phương hiện đang mở rộng.”
Theo dự kiến, Thủ Tướng Abe sẽ có chuyến công du quan trọng đến Bắc Kinh vào tháng tới, và có thể hai bên sẽ ký kết từ 20 đến 30 thỏa thuận, liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Nhật cũng đang được Nga mời tham gia các hoạt động kinh tế tại khu vực tranh chấp, được Nhật gọi là Lãnh thổ phương bắc và Nga gọi là vùng Nam Kurils, bao gồm 4 đảo ở phía bắc Hokkaido, đã bị Liên Xô chiếm đóng trong những ngày cuối cùng của Đệ Nhị Thế Chiến. Cả hai quốc gia vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình, dù đã 73 năm trôi qua sau chiến tranh.
Tuy nhiên, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một đề nghị đáng ngạc nhiên tại diễn đàn Vladivostok vào thứ Tư, khi nói rằng ông muốn đạt được hòa ước với Nhật vào trước cuối năm nay mà không cần bất kỳ điều kiện gì. Đề nghị của ông Putin được đưa ra sau khi ông Abe thúc giục Moscow nối lại các cuộc đàm phán về các đảo tranh chấp. Diễn đàn kinh tế phương đông của Nga là sự kiện thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, trong nỗ lực của Tổng Thống Putin nhằm giao hảo với châu Á, sau khi quan hệ giữa Moscow và phương Tây trở nên tệ hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT