Thế Giới

Nga triệu tập phó đại sứ Hoa Kỳ để phản đối việc lục soát cơ sở ngoại giao

Saturday, 02/09/2017 - 08:16:12

"Chúng tôi xem việc lục soát bất hợp pháp cơ sở ngoại giao của Nga, mà không có sự hiện diện của viên chức Nga, và lời đe dọa phá cửa là hành động khiêu khích chưa từng có tiền lệ,” theo tuyên bố của Moscow.


Khói bốc lên từ lãnh sự quán Nga.

MOSCOW – Hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại Giao Nga cho biết họ đã triệu tập Phó đại sứ Hoa Kỳ Anthony Godfrey ở Moscow, và trao "công hàm phản đối ý định của chính quyền Hoa Kỳ, muốn “lục soát" một tòa nhà đặt văn phòng đại diện thương mại của Nga. "Chúng tôi xem việc lục soát bất hợp pháp cơ sở ngoại giao của Nga, mà không có sự hiện diện của viên chức Nga, và lời đe dọa phá cửa là hành động khiêu khích chưa từng có tiền lệ,” theo tuyên bố của Moscow.


"Điều này có thể được các cơ quan tình báo Hoa Kỳ sử dụng để tổ chức một cuộc khiêu khích chống lại Nga, liên quan đến việc cất giấu các tài liệu nhạy cảm,” công hàm đoạn viết. Cơ sở thương mại ở Washington là một trong ba tòa nhà ngoại giao, bao gồm lãnh sự quán ở San Francisco và một văn phòng ở New York, mà Hoa Kỳ yêu cầu Moscow phải rút hết nhân viên trong ngày 2 tháng 9. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ trả đũa ngoại giao giữa 2 nước.

Trước đó, vào ngày thứ Sáu, Bộ Ngoại Giao Nga cáo buộc các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang có kế hoạch lục soát cơ quan lãnh sự tại San Francisco. Giới truyền thông cũng nhìn thấy cột khói đen bốc lên từ ống khói của lãnh sự quán hôm 1 tháng 9. Nhân viên cứu hỏa xác định cột khói là do những người ở trong "đốt gì đó.” Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Nga nói, đám khói này là biện pháp "bảo vệ toà nhà" khi các viên chức rời đi.

Trước đó, đồ đạc từ lãnh sự quán San Francisco đã được chuyển cấp tốc sang một chiếc xe nhỏ để chuyển đi. Yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán được phía Hoa Kỳ đưa ra vào đầu ngày 30 tháng 8, và buộc phải hoàn tất trước ngày 2 tháng 9. Việc Hoa Kỳ yêu cầu Nga đóng cửa ba cơ sở ngoại giao là nhằm trả đũa hành động trước đó của Moscow. Nga hồi tháng 7 muốn Hoa Kỳ giảm số nhân viên ngoại giao ở nước này xuống còn 455 người, tương đương với số nhân viên ngoại giao của Nga ở Mỹ, đáp trả việc lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt mới với Nga.

Trong một thông cáo trên Facebook, lãnh sự quán Nga tại San Francisco cho biết cơ quan này đã cấp 16,000 visa du lịch Nga cho công dân Mỹ trong năm 2016, và việc đóng cửa lãnh sự sẽ gây hại cho cả 2 nước.
Ngày 31 tháng 8, Hoa Kỳ yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco cùng 2 tòa nhà phụ trợ tại Washington D.C. và New York. Động thái này sự trả đũa với quyết định trục xuất 755 nhân viên ngoại giao đang đóng tại Nga mà Điện Kremlin đưa ra cách đây không lâu.

Sau hành động trả đũa này của Hoa Kỳ, mỗi nước sẽ có 3 lãnh sự quán đặt ở nước kia.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT