Thế Giới

Nga, Thổ sắp tuần tra chung ở Syria

Wednesday, 30/10/2019 - 06:42:06

Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ bắt đầu tuần tra chung trong khu vực rộng 7 cây số dọc biên giới Syria từ ngày 1 tháng 11.

ANKARA – Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ bắt đầu tuần tra chung trong khu vực rộng 7 cây số dọc biên giới Syria từ ngày 1 tháng 11. "Chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động chung trên mặt đất vào thứ Sáu," Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan nói trước quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư.
Theo thỏa thuận ông Erdogan đạt được với Tổng Thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 10, lực lượng dân quân người Kurd (YPG) phải rút hết lực lượng và vũ khí khỏi vùng đệm dài 440 cây số, rộng 30 cây số dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 150 giờ, nhường quyền kiểm soát khu vực cho quân cảnh Nga và binh sĩ Syria. Hạn chót thực hiện là 3 giờ chiều giờ GMT ngày 29 tháng 10.
Nga thông báo hôm thứ Ba rằng các tay súng người Kurd tại Syria đã rút khỏi vùng đất gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Erdogan hôm thứ Tư nói họ chưa rút quân hoàn toàn. Vị tổng thống này khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ "có quyền khởi động một chiến dịch khác chống lại YPG," nếu họ tìm thấy bất kỳ chiến binh người Kurd nào còn sót lại hoặc nếu lực lượng của họ bị tấn công.
Ankara coi YPG là một nhánh khủng bố thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức lập phong trào ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu những năm 1980. Tuy nhiên, YPG là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáo (IS).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT