Thế Giới

Nga thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới

Thursday, 07/05/2020 - 06:32:39

Vào thứ Năm, Nga ghi nhận mức kỷ lục 11,231 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên hơn 177,000 người


Những bệnh nhân nghi nhiễm coronavirus (COVID-19) đang được xe cứu thương chở tới bệnh viện Kommunarka Hospital, trong khi các nhân viên mặc y phục đề phòng dịch tại thủ đô Moscow, Nga hôm thứ Năm, ngày 7 tháng 5, 2020. (Getty Images)


MOSCOW – Vào thứ Năm, Nga ghi nhận mức kỷ lục 11,231 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên hơn 177,000 người, trở thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó tại Nga đã phá kỷ lục 10,633 ca ghi nhận hôm 3 tháng 5, duy trì đà tăng trên 10,000 ca mỗi ngày trong 5 ngày liên tiếp. Với tổng cộng 177,160 ca nhiễm, Nga vượt qua Pháp trở thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới sau Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Ý và Anh.
Trong số các ca nhiễm mới hôm thứ Năm, có 5,471 người không triệu chứng, tương đương 48.7%, theo Trung tâm giải quyết khủng hoảng do Covid-19 cho biết. Ngoài ra, nhà chức trách cũng thông báo thêm 88 người chết vì Covid-19, tăng nhẹ so với mức 86 người vào 1 ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong lên 1,625 người. Nga hiện có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với nhiều nước chịu ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 khác.

Bộ Quốc Phòng Nga hôm thứ Năm cho biết có 3,285 ca nhiễm trong quân đội và trường quân sự, phần lớn không có triệu chứng. Trong số này, 179 người đã hồi phục và chưa có ca tử vong. Tổng Thống Vladimir Putin hôm thứ Tư đã phê chuẩn kế hoạch khôi phục hoạt động của ngành công nghiệp và xây dựng sau ngày 12 tháng 5 ở Moscow, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của Nga.
Ông Putin cũng cảnh báo các lãnh đạo địa phương không vội vàng nới các biện pháp hạn chế, nhắc nhở họ cân nhắc tất cả yếu tố và rủi ro có thể xảy ra. Một số viên chức cấp cao của Nga đã nhiễm coronavirus, bao gồm cả Thủ Tướng Mikhail Mishustin, Bộ Trưởng Xây Dựng và Nhà Ở Vladimir Yakushev cùng Bộ Trưởng Văn Hóa Olga Lyubimova.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT