Thế Giới

Nga nói đã đuổi chiến hạm Anh ra khỏi vùng biển gần Crimea

Wednesday, 23/06/2021 - 05:57:47

Nga nói rằng đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của chiến hạm Anh trên Biển Đen. Anh bác bỏ tuyên bố của Nga.


Chiếc diệt lôi hạm HMS Defender của Hải Quân Hoàng Gia Anh đang tiến vào hải cảng Odesa, nam Ukraine ngày 18 tháng 6, 2021. (Yulii Zozulia/ Ukrinform/ Barcroft Media via Getty Images)

 

MOSCOW - Chính phủ Nga nói rằng họ đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của một chiến hạm Anh quốc, để buộc con tàu này rời khỏi vùng biển do Moscow tuyên bố chủ quyền trên Biển Đen, ở gần bán đảo Crimea.

Trong khi đó, Anh Quốc bác bỏ tuyên bố của Nga, nói rằng mọi phát súng đều thuộc về một cuộc tập trận “đã được thông báo trước” của Nga, và việc thả bom cũng không có thật.

Tuy nhiên, Anh Quốc xác nhận rằng chiếc diệt lôi hạm HMS Defender của nước này đã đi qua vùng biển được London mô tả là thuộc sở hữu của Ukraine.

Trong thông cáo báo chí vào thứ Tư, Bộ Quốc Phòng Anh nói chiếc HMS Defender đã băng qua vùng lãnh hải của Ukraine và tuân thủ đúng luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên của Thủ Tướng Anh Boris Johnson cũng cho biết thêm rằng, việc diệt lôi hạm Anh xuất hiện trong vùng biển Nga, và việc tàu này bị phía Nga bắn cảnh cáo, đều không đúng sự thật.

Theo giới quan sát, bất kể các thông tin từ Nga và Anh là đúng hay sai, việc này cho thấy sự đối đầu giữa Tây Phương và Nga đang trở nên nghiêm trọng hơn.

Bộ Ngoại Giao Nga gọi chuyến đi của chiến hạm Anh là “sự khiêu khích trắng trợn,” và cho biết sẽ triệu tập đại sứ Anh để phản đối hành động này.

Nga chiếm đóng và sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, và coi vùng biển quanh bán đảo này là lãnh hải Nga.

Trong khi đó, Tây Phương vẫn coi Crimea là một phần của Ukraine, và bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Moscow.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT