Thế Giới

Nga: Nổ súng tại cơ quan chính phủ, 2 người chết

Tuesday, 07/12/2021 - 05:52:55

Vụ nổ súng xảy ra do nghi can tức giận khi được yêu cầu đeo khẩu trang.


Các nhân viên y tế đang khiêng một trong hai tử thi ra ngoài trung tâm văn phòng chính quyền Ryazansky ngày 7 tháng 12, 2021. (Gavriil Grigorov/ TASS via Getty Images)

 

MOSCOW – Vào thứ Ba, một người đàn ông đã nổ súng trong một trung tâm chính phủ tại thủ đô Moscow của Nga, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Theo truyền thông Nga, vụ nổ súng xảy ra do nghi can tức giận khi được yêu cầu đeo khẩu trang. Thị Trưởng Moscow ông Sergei Sobyanin cho biết nghi can đã bị bắt. Người này được mô tả là một cư dân Moscow, 45 tuổi.

Trong số những người bị thương có một bé gái 10 tuổi, và 3 trên 4 người bị thương đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Một nguồn tin ẩn danh nói với hãng truyền thông Tass, người đàn ông đã rút súng và bắn vào những người xung quanh, sau khi cãi nhau với một nhân viên bảo vệ vì bị yêu cầu đeo khẩu trang.

Một khẩu súng ngắn Glock đã được tìm thấy tại hiện trường. Tại Nga, người dân bị bắt buộc đeo khẩu trang tại khu vực trong nhà của các cơ sở công cộng. Việc sở hữu súng bị cấm đoán rất gắt gao tại Nga.

Chỉ những người bắn súng thể thao chuyên nghiệp mới được phép sở hữu súng, và các khẩu súng này phải được cất giữ tại câu lạc bộ bắn súng. Ủy Ban Điều Tra Nga đã mở cuộc điều tra vụ nổ súng, dựa trên các cáo trạng giết người và mua bán súng bất hợp pháp. Nếu bị kết tội, nghi can có thể bị xử tù chung thân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT