Thế Giới

Nga muốn đưa định nghĩa hôn nhân vào hiến pháp

Wednesday, 04/03/2020 - 07:51:59

Điện Kremlin hôm thứ Tư cho hay trong dự thảo hiến pháp sắp đưa ra thảo luận tại quốc hội Nga vào ngày 10 tháng 3

MOSCOW – Điện Kremlin hôm thứ Tư cho hay trong dự thảo hiến pháp sắp đưa ra thảo luận tại quốc hội Nga vào ngày 10 tháng 3, Tổng Thống Vladimir Putin đề xuất 24 điều sửa đổi, bao gồm cả định nghĩa về hôn nhân. "Hôn nhân là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ,” dự thảo hiến pháp viết. Theo giới quan sát, nếu đề xuất này được phê chuẩn, Nga sẽ đặt hôn nhân đồng giới ra ngoài vòng pháp luật.
Ngoài ra, đề nghị sửa đổi hiến pháp của tổng thống Nga còn có 1 điều khoản bày tỏ lòng tôn kính đối với "những bậc tổ tiên đã truyền cho chúng ta lý tưởng và niềm tin vào Thượng Đế.” Ông Putin cũng đề nghị đưa thêm vào hiến pháp điều khoản nhằm bảo vệ "sự thật lịch sử,” cấm "xem thường những người hùng đã bảo vệ đất nước,” liên quan tới vai trò của Liên Xô trong việc giành chiến thắng trước phe phát xít ở Đệ Nhị Thế Chiến.
Trong phiên thảo luận lần thứ nhất hồi tháng trước, quốc hội Nga đã ủng hộ đề nghị sửa đổi hiến pháp của ông Putin. Dự thảo hiến pháp sẽ tiếp tục được thảo luận vào 10 tháng 3, để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu thông qua lần cuối vào ngày 22 tháng 4. Đề nghị sửa đổi hiến pháp được ông Putin đưa ra ngay trước lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít 9 tháng 5, một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Nga.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT