Thế Giới

Nga được can thiệp sâu hơn vào Miến Điện

Monday, 21/06/2021 - 07:25:57

Vào ngày thứ Hai, đại diện chính quyền quân sự Miến Điện và một viên chức cao cấp của Nga đã cam kết sẽ củng cố quan hệ giữa hai nước.


Tướng Min Aung Hlaing, bên phải, đang duyệt binh cùng Chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga, ông Nikolai Patrushev hôm thứ Hai, 21 tháng 6, 2021 tại thủ đô Moscow. (Twitter)


MOSCOW - Vào ngày thứ Hai, đại diện chính quyền quân sự Miến Điện và một viên chức cao cấp của Nga đã cam kết sẽ củng cố quan hệ giữa hai nước. Sự cam kết này sẽ giúp Nga được thò tay vào tình hình chính trị cũng như quân sự của Miến Điện nhiều hơn, đồng thời gia tăng ảnh hưởng của Nga tại Đông Nam Á.

Miến Điện đã chìm trong bất ổn kể từ khi quân đội lật đổ lãnh đạo Aung San Suu Kyi và chính phủ dân sự vào đầu tháng Hai năm nay.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Miến Điện, Tướng Min Aung Hlaing, đã đến Moscow để dự hội nghị an ninh quốc tế dài ba ngày, bắt đầu vào thứ Ba. Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin trước đó cho biết, Tổng Thống Vladimir Putin sẽ không gặp Tướng Min Aung Hlaing.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga, ông Nikolai Patrushev, đã gặp ông Min Aung Hlaing, và hai bên đã thảo luận về việc chống khủng bố, an ninh khu vực, và sự can thiệp của nước ngoài tại Miến Điện.

Hai viên chức cũng tái khẳng định mong muốn của họ trong việc củng cố quan hệ song phương giữa Nga và Miến Điện. Đây là chuyến công du nước ngoài lần thứ hai của Tướng Min Aung Hlaing sau khi lên nắm quyền. Nga lâu nay vẫn là một đồng minh và là quốc gia cung cấp vũ khí lớn nhất cho quân đội Miến Điện.

Chuyến đi của ông Min Aung Hlaing diễn ra sau khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các nước thành viên ngăn chận dòng chảy vũ khí vào Miến Điện vào cuối tuần trước. Đại Hội Đồng cũng yêu cầu quân đội Miến Điện nên ngừng ngay mọi hành động bạo lực nhắm vào những người biểu tình ôn hòa.

Nghị quyết của Đại Hội Đồng nhận được 119 phiếu ủng hộ và 36 phiếu trắng, bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Nước duy nhất bỏ phiếu phản đối nghị quyết là Belarus. Cho đến nay, ít nhất 870 thường dân Miến Điện đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT