Thế Giới

Nga đưa hỏa tiễn S-400 đến Bắc Cực

Monday, 16/09/2019 - 07:15:12

Quân đội Nga đã đưa các hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 đến quần đảo Novaya Zemlya, trong chiến lược gia tăng hiện diện quân sự ở Bắc Cực.


MOSCOW - Quân đội Nga đã đưa các hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 đến quần đảo Novaya Zemlya, trong chiến lược gia tăng hiện diện quân sự ở Bắc Cực. Trung đoàn hỏa tiễn phòng không thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đóng quân tại đảo Yuzhny, phía nam quần đảo Novaya Zemlya, đã được trang bị đầy đủ hỏa tiễn S-400, theo hạm đội Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. Trung đoàn này trước đó được trang bị hỏa tiễn S-300, phiên bản tiền nhiệm của S-400.
S-400 là hệ thống phòng không tầm xa thế hệ mới của Nga, có khả năng đánh chặn chiến đấu cơ tàng hình, hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình ở khoảng cách tới 400 cây số. Bắc Cực là một trong những khu vực được Nga quan tâm trong chiến lược tương lai. Năm 2017, Moscow đã trang bị khoảng 1,090 thiết bị vũ khí hiện đại cho Hạm đội Phương Bắc, bao gồm 5 chiến hạm, 7 tàu hậu cần, 9 máy bay và 10 hệ thống radar canh gác.
Bộ Quốc Phòng Nga cũng lên kế hoạch phát triển nhiều vũ khí, thiết bị đặc biệt để điều đến khu vực này gồm các hỏa tiễn phòng không tầm ngắn, xe thiết giáp chở quân, trực thăng, pháo tự hành và một số thiết bị hỗ trợ. Quân đội Nga khẳng định việc xây dựng lực lượng ở Bắc Cực là một phần của chiến lược tăng cường khả năng chiến đấu ở hướng chiến lược phía tây, tây bắc Nga và Bắc Cực. Ngoài lực lượng tại Novaya Zemlya, Nga còn điều quân tại Franz Josef Land, Đảo Siberia mới và một số nơi khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT