Thế Giới

Nga công nhận nhà ngoại giao Taliban

Thursday, 31/03/2022 - 09:29:47

Vào thứ Năm, Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga công nhận viên chức ngoại giao Afghanistan...


Hai người lính canh gác nơi tổ chức lễ chào cờ của Taliban tại đồi Wazir Akbar Khan ở thủ đô Kabul ngày 31 tháng 3, 2022. (Ahmad Sahel Arman/ AFP via Getty Images)


MOSCOW – Vào thứ Năm, Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga công nhận viên chức ngoại giao Afghanistan do Taliban cử tới Moscow hồi tháng Hai.

"Tôi muốn thông báo rằng, nhà ngoại giao đầu tiên do chính quyền mới Afghanistan cử đến Nga, người tới Moscow vào tháng trước, đã được Bộ Ngoại Giao Nga công nhận,” Ngoại Trưởng Lavrov nói vào thứ Năm tại hội nghị bộ trưởng được tổ chức ở Đồn Khê, Trung Quốc giữa các nước láng giềng của Afghanistan, nhằm thảo luận về tương lai của quốc gia này.

Ông Lavrov cho biết chính quyền mới ở Afghanistan đang nỗ lực mở rộng quan hệ kinh tế và ngoại giao. "Các viên chức của chính phủ Taliban thường xuyên gặp gỡ các đối tác nước ngoài theo hình thức song phương hoặc đa phương ở Moscow, Tehran, Doha, Oslo, Antalya và mới bổ sung thêm Đồn Khê,” Ngoại Trưởng Lavrov nói. "Các cuộc gặp này thúc đẩy quốc tế công nhận chính quyền mới ở Afghanistan.”

Cuộc họp tại Đồn Khê do Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì có sự tham gia của Ngoại Trưởng Afghanistan lâm thời Khan Muttaqi, cùng các quan chức ngoại giao từ Pakistan, Iran, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia và Qatar. Ngoại Trưởng Lavrov cho biết Nga "không chấp nhận" bất cứ hiện diện quân sự nào của Hoa Kỳ hoặc NATO tại các quốc gia giáp biên với Afghanistan. Ông cũng bày tỏ lo ngại tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS) có kế hoạch gây bất ổn Trung Á.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT