Thế Giới

Nepal kêu gọi thế giới viện trợ thuốc ngừa Covid

Tuesday, 04/05/2021 - 06:38:15

Chương trình chích ngừa buộc phải hoãn lại trong tháng Tư, sau khi chính quyền nước này không thể đặt mua thêm thuốc.


Các nhân viên trong y phục bảo vệ sức khỏe đang khiêng xác nạn nhân Covid đến nơi hỏa táng bên cạnh bờ sông Bagmati tại thủ đô Kathmandu, Nepal ngày 4 tháng 5, 2021. (Rojan Shrestha/ NurPhoto via Getty Images)

 

KATHMANDU – Nhà chức trách Nepal cho biết nước này đang cần gấp ít nhất 1.6 triệu liều thuốc AstraZeneca để chích mũi thứ hai cho người dân, giữa lúc ca nhiễm Covid-19 tại đây tăng cao.

“Những người đã chích mũi thứ nhất sẽ gặp vấn đề nếu không được nhận mũi thứ hai trong thời gian quy định,” ông Samir Adhikari, viên chức cấp cao tại Bộ Y Tế và Dân Số Nepal nói vào thứ Ba.

Thủ Tướng K.P.Sharma Oli của Nepal đã kêu gọi các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp thuốc và thuốc chữa trị thiết yếu, để ngăn cản hệ thống y tế yếu ớt của nước này sụp đổ.

Thủ Tướng Oli cho biết chính quyền đang liên lạc với Trung Quốc, Nga, cùng các nhà sản xuất khác để nhanh chóng có được thuốc.

Nepal đã chích ngừa cho hơn 2 triệu dân với thuốc do Ấn Độ và Trung Quốc cung cấp. Tuy nhiên, chương trình chích ngừa buộc phải hoãn lại trong tháng Tư, sau khi chính quyền nước này không thể đặt mua thêm thuốc.

Tính đến nay, Nepal ghi nhận tổng cộng trên 351,000 ca bệnh và 3,417 người chết. Tương tự Ấn Độ, nhà hỏa táng ở Nepal cũng gặp tình trạng quá tải.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT