Hoa Kỳ

Nansi Pelosi vẫn giữ vai trò lãnh tụ phe thiểu số

Sunday, 23/11/2014 - 09:14:42

"Những gì chúng tôi muốn là những sáng kiến giúp người dân Mỹ, làm thu hẹp sự chênh lệch về thu nhập," bà Pelosi nói với các phóng viên sau cuộc bầu cử dành cho bà.


HOA THỊNH ĐỐN - Đảng Dân chủ đã tái tín nhiệm dân biểu Nancy Pelosi cho một nhiệm kỳ hai năm như là người lãnh đạo phe thiểu số của Hạ Viện vào ngày thứ Ba, hai tuần sau khi cuộc bầu cử mà đã làm cho đảng này mất ít nhất một chục ghế.
Trong một cuộc họp kín của đảng Dân Chủ, bà Pelosi đã tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu trực tiếp gọi tên từng người, trong một cuộc đua không có đối thủ. Nữ Dân Biểu Liên Bang từ California đã lãnh đạo đảng Dân Chủ trong Hạ Viện kể từ năm 2003, bao gồm bốn năm trong đó bà là người nữ chủ tịch Hạ Viện lần đầu tiên trong lịch sử.
Nhân vật Số 2, Dân Biểu Steny Hoyer của Maryland và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của đảng cũng đã được tái đắc cử mà không có một đối thủ nào khác.
"Những gì chúng tôi muốn là những sáng kiến giúp người dân Mỹ, làm thu hẹp sự chênh lệch về thu nhập," bà Pelosi nói với các phóng viên sau cuộc bầu cử dành cho bà.
Ám chỉ đến nhu cầu mà đảng Dân Chủ phải làm là gia tăng hiệu năng các thông điệp của họ đến với các cử tri, bà nói rằng trong khi điều quan trọng là để giải quyết các nhu cầu của người dân, "một điều quan trọng khác là làm cho công chúng hiểu được những gì đang xảy ra."
Bà Pelosi, 74 tuổi, đã chiến thắng mặc dù một số trong nội bộ phàn nàn rằng dàn lãnh đạo cần có thêm những người mới và rằng đảng đã làm một công việc không tốt lắm trong việc quảng bá các chính sách đến các cử tri.
Bà Pelosi nói với đồng nghiệp của mình rằng đảng Dân Chủ cần phải làm tốt hơn trong việc giúp đỡ các tầng lớp trung lưu, những đảng viên Dân Chủ cho biết.
"Chúng ta cần một cuộc thảo luận toàn diện về chúng ta là ai, nơi chúng ta đang đi tới, ưu tiên của chúng ta là gì. Nếu tất cả mọi thứ đều là ưu tiên, thì không có gì là ưu tiên cả, " Dân biểu Bill Pascrell, (D-N.J.), nói. "Đó là tất cả những lỗi lầm của chúng ta, không chỉ riêng thành phần lãnh đạo."
Nhiều đảng viên Dân chủ cũng đổ lỗi cho thiệt hại gần đây của họ trên một bầu không khí chính trị không thân thiện,ngoài tầm kiểm soát của họ, bao gồm cả việc mất lòng dân của Tổng Thống Barack Obama.
Bà Pelosi và ông Hoyer, 75 tuổi, đã dẫn dắt đảng Dân chủ cho hàng chục năm qua, trong đó có tám năm đảng ở vai thiểu số. Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc Hội từ năm 2007 đến năm 2010 nhưng bị mất 63 ghế trong cuộc bầu cử trong năm đó, và đã trở thành phe thiểu số kể từ đó.
Trong cuộc bầu cử tháng này, đảng Dân chủ mất ít nhất một chục ghế trong Hạ viện, với ba ghế chưa ngã ngũ. Đảng Cộng hòa sẽ nắm giữ ít nhất 246 ghế, số lớn nhất kể từ những năm 1940.
Một số nghị sĩ Dân Chủ cũng đã bày tỏ sự không hài lòng với lãnh tụ đa số Thượng viện Harry Reid, D-Nev., sau khi họ bị mất ít nhất tám ghế tại Thượng viện, có nghĩa là đảng sẽ mất luôn quyền kiểm soát Thượng Viện trong năm tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT