Hoa Kỳ

Nạn nghiện thuốc trong giới trẻ tại Quận Cam

Saturday, 12/01/2019 - 08:34:02

Những khu vực xảy ra những vụ phải đưa vào phòng cấp cứu nhiều nhất là các thành phố duyên hải, như Huntington Beach, Dana Point, Costa Mesa, San Clemente, và Laguna Beach.


Cặp tình nhân đẹp Michelle Aliva và Christian Kent được tìm thấy chết bên nhau vì dùng thuốc nghiện quá liều lượng. (Cosmopolitan)

NEWPORT BEACH - Nhà chức trách tại Quận Cam đã báo động về tình trạng nhiều người trẻ đã qua đời vì uống thuốc gây nghiện quá liều lượng. Đa số nạn nhân đã sống trong những khu vực trung lưu và thượng lưu về phía nam của quận.

Trong tháng qua, nhật báo Orange County Register đã viết về hai nạn nhân mới nhất. Họ là tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng, thuộc giới trẻ năng động, thích chơi trượt sóng và có cuộc sống xem có vẻ lành mạnh. Thế nên cái chết bất ngờ của hai bạn trẻ này đã gây sửng sốt cho nhiều người, mà đặc biệt là cha của một trong hai nạn nhân. Bài báo đã viết về sự đau đớn của người cha trong đoạn tin dưới đây, về cái chết của gái ông là cô Michelle Aliva và anh bạn Christian Kent.

Trên giường ngủ của Michelle, bên cạnh một con gấu nhồi bông là tấm chăn em bé có sọc màu hồng và xanh da trời. Đây là tấm mền mà Michelle được quấn khi mới sanh ở bệnh viện và được mang về nhà. Cô luôn luôn giữ tấm mền này gần bên người, mặc dù nó đã cũ và có mấy lỗ thủng vì mòn theo năm tháng.
Michelle đã sắp xếp ngăn nắp quần áo mà cô định mặc, để đi làm ca 6 giờ sáng tại một tiệm cà phê ở Newport Beach. Cô đã có những mảnh ghi chú được viết gọn gàng để nhắc cho cô nhớ những việc cần làm trong ngày: Học địa lý. Soạn bài phát biểu. Yêu anh Christian.

Ông Paulo Avila đã nhìn quanh phòng của con gái ông, để tìm manh mối cho thấy rằng Michelle Aliva là một người dùng ma túy, nhưng ông đã không thể tìm ra một dấu vết nào. Vậy thì điều gì đã đưa con đến việc nghiện thuốc?

Vào ngày 14 tháng Mười vừa qua, chỉ một tháng trước dịp sinh nhật lần thứ 24, Michelle và bạn trai Christian Kent dùng ma túy quá liều, và chết bên nhau trong căn phòng đó.

Qua những giọt nước mắt, ông Avila nói rằng chỉ có một lý do duy nhất, mà nhờ đó ông mới có thể tìm ra sức mạnh để nói về cái chết của con. “Cha mẹ cần phải biết con cái họ không được an toàn.”
Michelle chào đời ở Santa Monica năm 1994. Mấy năm sau đó, ông Paulo và bà Adriana Avila dọn nhà, đưa gia đình, trong đó có Nicole con gái lớn nhất của họ, dời đến Newport Beach, một nơi mà họ thấy an toàn hơn, với những đợt sóng biển tốt hơn so với biển ở Los Angeles, theo Avila nói.

Michelle là một học sinh xuất sắc, từng nhận được thư khen ngợi từ Tổng Thống George W. Bush về thành tích học hành của em. Ông Avila đã dạy các con gái cách thức lướt sóng lúc còn nhỏ, và Michelle có đặc biệt thích cưỡi ngựa, lái xe gắn máy và chụp hình.

Michelle tốt nghiệp trường trung học Newport Harbor High School, đã dành mấy năm qua để đi Nam Dương, Bali, Costa Rica và Brazil, và đang học khoa truyền thông tại trường đại học cộng đồng Orange Coast Collge, trong khi cũng làm một công việc tại tiệm Alta Coffee ở Newport Beach.

Michelle là cô gái xinh đẹp, có đôi mắt trong xanh như pha lê giống như nước biển Hawaii, một trong những nơi mà cô yêu thích, và cũng là nơi tro của cô được rải xuống sau khi cô qua đời. Cô có mái tóc màu vàng kim như được nắng hôn lên, với những lọn tóc xoăn mềm mại như thể cô vừa mới bước ra khỏi sóng biển.
Michelle và Christian yêu nhau, cặp bồ được khoảng một năm. Cô đã viết cho anh một bức thư tình trên mạng xã hội trong tháng Tám, khi anh đi xa lên học đại học ở San Diego.

Cô viết cho người yêu, “Thật là điên khi hai linh hồn có thể kết nối thật sâu đậm và nhanh chóng... rất mong được có thêm những kỷ niệm tuyệt vời hơn nữa với anh.”

Christian cũng lớn lên ở Newport, có nước da ngăm nâu óng từ những ngày ở chơi biển, lướt sóng, mái tóc vàng của anh được để dài, chạm vào đôi vai rộng. Cả hai cùng nhau trông giống như giai nhân tài tử mới bước ra từ một trang của báo thời trang.

Khi khôn lớn, Michelle thường nói chuyện rất cởi mở với cha mẹ về những người bạn đang sa vào con đường lầm lạc, một số người đã chết vì dùng ma túy quá liều. Cha mẹ cô không bao giờ nghĩ rằng chính cô sẽ dính vào ma túy.

Trong một ngày mới đây, ông Avila nói, “Chẳng thà tôi có một người nghiện mà tôi có thể nhìn thấy và tìm cách cứu người đó. Còn hơn là tin tưởng vào một người và không bao giờ nghĩ rằng... đó là lý do tại sao chúng tôi đau buồn như vậy, không có dấu hiệu nào nào cả. Hoàn toàn không có dấu hiệu.”

Việc dùng thuốc quá liều – được liệt kê là một hình thức ngộ độc theo y khoa - là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do thương tích không cố ý tại Hoa Kỳ. Dữ liệu thống kê tại Quận Cam cho thấy có 7,457 trường hợp dùng quá liều hoặc lạm dụng thuốc giảm đau opioid, trong những phòng khoa cấp cứu từ năm 2011 cho tới năm 2015.

Cuộc nghiên cứu được công bố trong năm ngoái, bởi Cơ Quan Y Tế Quận Cam, cho thấy các con số gây báo động khi nói đến việc dùng ma túy - và những vụ tử vong – tại Quận Cam.

Theo Viên Chức Điều Tra Nguyên Nhân Tử Vong thuộc Sở Cảnh Sát Quận Cam, 7 trong số 10 trường hợp chết vì dùng ma túy quá liều trong khoảng thời gian 5 năm, đều liên quan tới thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid.

Những khu vực xảy ra những vụ phải đưa vào phòng cấp cứu nhiều nhất là các thành phố duyên hải, như Huntington Beach, Dana Point, Costa Mesa, San Clemente, và Laguna Beach.

Số lượng tử vong do dùng thuốc quá liều đã tăng 88 phần trăm, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2015, và gần một nửa trong tổng số ca tử vong là do những vụ tình cờ dùng quá liều lượng thuốc theo toa.
Huntington Beach, nơi Michelle sống vào thời điểm cô qua đời, đã có 106 ca tử vong do dùng thuốc quá liều, trong năm năm từ năm 2011 tới năm 2015.
Thành phố ven biển Newport Beach ở gần đó đã có 41 vụ tử vong như thế, và Santa Ana có 91 vụ. Anaheim có 123 người chết, và có 112 người vô gia cư đã chết vì dùng quá liều trong khoảng thời gian đó.
Tính trong toàn hạt này, 1,207 người đã mất mạng sau khi dùng thuốc quá liều trong năm năm đó. Tính trung bình, mỗi năm có khoảng 241 người ở Quận Cam chết vì dùng thuốc quá liều.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT