Hoa Kỳ

Nạn cháy đang đe dọa 1,500 căn nhà tại California

Wednesday, 19/07/2017 - 08:25:10

Đám cháy rừng tại vùng núi bên ngoài Công viên quốc gia Yosemite đang đe dọa 1,500 tòa kiến trúc, và khiến hàng ngàn cư dân ở vùng lân cận phải di tản



HOA THỊNH ĐỐN - Một robot an ninh tại một tòa nhà ở thủ đô Hoa Kỳ đã "chết đuối" trong đài phun nước khi làm nhiệm vụ. Robot an ninh tự động Knightscope K5 "chết đuối" sau khi chạy vào một đài phun nước trong tòa nhà văn phòng ở thủ đô Washington. Nhà chức trách chưa xác định được lý do K5 rơi xuống nước. Đây được coi là điều kỳ lạ, vì robot được trang bị hệ thống định vị GPS, tia laser, các cảm biến và camera để xác định môi trường xung quanh. 
Robot K5 được vớt ra sau đó và có dấu hiệu bị hư hại vĩnh viễn. Hãng sáng chế Knightscope đang điều tra sự việc và cho biết đây chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên robot K5 gặp rắc rối. Năm ngoái, một robot loại đã va chạm với một đứa trẻ 16 tháng tuổi, khiến em bé bị té tại một khu mua sắm ở California. Con robot vẫn tiếp tục di chuyển sau tai nạn. Robot Knightscope K5 cao khoảng 1.5 mét, rộng 0.9 mét, nặng 136 ký, vận tốc khoảng 0.4-1.3 mét/giây, được thiết kế để tuần tra các bãi đậu xe và tòa nhà. Hãng sản xuất chế tạo K5 nhằm giảm tỷ lệ tội phạm, ngăn chặn và hạn chế tỷ lệ bị thương và tử vong trong cộng đồng.


Nạn cháy đang đe dọa California
Lửa đang tiến tới một ngôi nhà trong vùng Mariposa, miền trung California, gần Công Viên Quốc Gia Yosemite trong ngày thứ Tư vừa qua. Trận cháy này được gọi là Detwiler Fire, đang đe dọa 1,500 căn nhà và khiến hàng người phải di tản. Lửa đã lan rộng hơn 71 dặm vuông và chỉ mới được kiểm soát chưa tới 10%. (Justin Sullivan/ Getty Images)




Hàng ngàn người di tản vì đám cháy gần Yosemite
FRESNO – Đám cháy rừng tại vùng núi bên ngoài Công viên quốc gia Yosemite đang đe dọa 1,500 tòa kiến trúc, và khiến hàng ngàn cư dân ở vùng lân cận phải di tản, khi lửa lan đến một thị trấn cổ có từ thời đi tìm vàng Gold Rush (1848-1855). Đám cháy Detwiler Fire cháy gần xa lộ 49, con đường nối từ California đến phía tây Sierara của Nevada. Khu vực này có nhiều cộng đồng dân cư và địa danh cổ xưa, được thành lập từ giữa thế kỷ 19, khi những người tìm vàng kéo đến California.
Vào sáng thứ Tư, ngọn lửa đã lan rộng hơn 45,000 acre, tức 71 dặm vuông, theo Cơ quan bảo vệ rừng California. Đám cháy bùng lên từ hôm Chủ Nhật, và chỉ mới được khống chế 7%. Lửa đang lan đến gần Mariposa, thị trấn với 2,000 dân, khiến nhà chức trách phải ban hành lệnh di tản bắt buộc.
Hiện chưa có trường hợp bị thương nào trong khu vực, nhưng lửa đã thiêu hủy 8 tòa nhà. Các trận mưa và tuyết vào mùa đông vừa qua tại California đã giúp chấm dứt nạn hạn hán dài 5 năm, nhưng cũng đã tạo ra một thảm thực vật dày, gây khó khăn cho việc chống cháy rừng. Công viên Yosemite vẫn mở cửa vào sáng thứ Tư, nhưng một số con đường quen thuộc với du khách đã bị đóng.

Trực thăng mới của Mỹ xuất hiện tại Syria

RAQQA – Một mẫu trực thăng vận tải hiện đại, chưa được bàn giao cho quân đội Hoa Kỳ, đã bất ngờ xuất hiện trên chiến trường Syria. Video lan truyền trên các mạng xã hội gần đây cho thấy, một chiếc trực thăng S-92 Helibus màu xám, do hãng Sikorsky của Hoa Kỳ sản xuất,đã bay lượn trên bầu trời thành phố Raqqa, Syria. Trong video, trực thăng S-92 xuất hiện cùng hai máy bay vận tải đa năng hạng nặng V-22 Osprey, được cho là cũng đang phục vụ các hoạt động của quân đội Hoa Kỳ.
Hiện chưa rõ chiếc trực thăng S-92 này thuộc quản lý của đơn vị nào và đảm nhận nhiệm vụ gì ở Syria. Trước đó, một chiếc S-92 tương tự cũng từng xuất hiện ở Djibouti năm 2015, làm dấy lên nhiều đồn đoán và giả thuyết về đơn vị sử dụng và vận hành nó, bởi mẫu trực thăng này chưa có trong danh sách hoạt động chính thức của Ngũ Giác Đài.
S-92 là mẫu trực thăng vận tải do hãng Sikorsky nghiên cứu và phát triển, có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết nhờ khả năng hoạt động linh hoạt trên không. Buồng lái của S-92 có hệ thống điều khiển bay tự động (AFCS) bao gồm radar thời tiết, thiết bị quang ảnh nhiệt, và cảm biến tìm kiếm khác cho phép máy bay có thể bay đến một điểm bất kỳ trên bản đồ.

90,000 người dùng Twitter bị lừa vào trang khiêu dâm

CALIFORNIA – Trang mạng Twitter vừa trải qua một cuộc tấn công botnet có "quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với mạng xã hội.” Chiến dịch tấn công có tên Siren, đã được hacker mở ra để "đánh chiếm" hơn 90,000 tài khoản, và đăng 8.5 triệu dòng tweet dẫn đến các website khiêu dâm, website hẹn hò giả mạo, và các website có nội dung lừa đảo khác.
Zerofox, một hãng giám sát rủi ro điện toán, đã phát hiện ra vấn đề và thông báo với Twitter. Theo mô tả, hacker đã sử dụng các đường liên kết kèm thumbnail là các hình ảnh nữ giới gợi cảm, hoặc các nội dung "giật gân" nhằm kích thích người dùng click chọn. Khoảng 40% liên kết có ngôn ngữ là tiếng Nga, hoặc chứa các ký tự chữ cái Cyrillic, từ đó các chuyên gia cho rằng hacker gây ra vụ tấn công có thể có xuất xứ Đông Âu hoặc Nga.
Mặc dù chưa phát hiện được trong các đường liên kết chứa chương trình độc hại hay không, nhưng hãng Zerofox cảnh báo nguy cơ máy điện toán bị nhiễm virus, ransomware, malware... từ các website này là rất cao. Hiện tại, vấn đề đã được Twitter giải quyết, nhưng mạng xã hội này cũng cảnh báo người dùng tốt nhất không nên click vào đường link mà họ cảm thấy nghi ngờ, để tránh hậu quả đáng tiếc.

Orange mở trung tâm cho người vô gia cư có con nhỏ
ORANGE – Tổ chức HomeAid sẽ chính thức khai trương trung tâm Family CareCenter trên đường Citrus vào ngày thứ Năm, để cung cấp chỗ ở tạm thời cho những gia đình vô gia cư có con nhỏ. Tòa nhà này khá gần với các trạm vận chuyển công cộng, gần khu vực công nghiệp luôn có đèn sáng, và cả Sở cảnh sát thành phố Orange. Trung tâm này có thể phục vụ từ 10 đến 15 gia đình. Các gia đình sẽ được ngủ trong những phòng nhỏ, không hoàn toàn khép kín.
Các gia đình – được định nghĩa là 1 người lớn và 1 trẻ em dưới 18 tuổi – có thể ở lại đây tối đa là 45 ngày, tính từ ngày thứ Sáu. Trung tâm tạm cư, được quản lý bởi tổ chức Mercy House, sẽ không nhận những người tự tìm đến. Những người muốn sống ở đây phải được giới thiệu bởi các cơ quan giúp đỡ các gia đình vô gia cư, hoặc phải ghi danh qua hệ thống Coordinate Entry System của quận hạt. Các gia đình xuất thân từ Orange County sẽ được ưu tiên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT