Thế Giới

Nam thanh niên giả gái để lừa tiền đại gia

Sunday, 02/08/2015 - 10:38:24

"Giọng cậu ta nghe như con gái và cậu ta còn gửi tôi những bức ảnh của một cô gái rất xinh đẹp, nên tôi tiếp tục cho cậu ta tiền.” Khi bắt đầu nghi ngờ, Song yêu cầu hẹn gặp mặt bạn gái. Zhang đã đóng giả là "hàng xóm của Jiang" để gặp ông Song ở Bắc Kinh, và nói rằng cô Jiang đã phải vào bệnh viện vì bệnh nặng và bị hôn mê. Tuy nhiên, ông Song nhận ra giọng của "anh hàng xóm" này rất giống con gái và giống người tình Jiang, nên đã báo cảnh sát.

Bị cáo Zhang bị xét xử tại tòa án Bắc Kinh.

 

BẮC KINH - Một thanh niên trẻ tuổi người Trung Quốc đã bị kết án 3 năm tù, vì đã giả làm phụ nữ và lừa gạt một vị thương gia, lấy hơn $30,000 Mỹ kim trong gần 1 năm. Theo giới truyền thông, bị cáo họ Zhang đã khai tại tòa án Bắc Kinh rằng, anh ta làm quen với doanh nhân họ Song qua Internet vào tháng 4 năm ngoái. Zhang nói với Song rằng anh ta là một cô gái có tên Jiang Wei, mới 22 tuổi.
"Tôi biết phụ nữ có thể thu hút sự chú ý nhiều hơn nên tôi đã giả làm một cô gái và tiếp tục nói chuyện với Song", bị cáo 25 tuổi nói. Không lâu sau, tình cảm giữa Song với Zhang tiến triển. Khi cả hai trở thành "người yêu" của nhau, Zhang bịa ra nhiều lý do để moi tiền từ ông Song.
Zhang cho hay, anh ta không có ý định lừa tiền Song. Cho đến tháng 6 năm ngoái, khi muốn tham gia vào một lớp học ngoại ngữ, Zhang đã kiếm cớ để xin của đại gia 100,000 yuan ($16,000 Mỹ kim). Nhận được tiền từ "người tình", thấy dễ dàng, Zhang lại tiếp tục giở chiêu cũ.
"Tôi không nghĩ cậu ta là đàn ông vì nhiều khách hàng của tôi là nữ giới", Song giải thích. "Giọng cậu ta nghe như con gái và cậu ta còn gửi tôi những bức ảnh của một cô gái rất xinh đẹp, nên tôi tiếp tục cho cậu ta tiền.”
Khi bắt đầu nghi ngờ, Song yêu cầu hẹn gặp mặt bạn gái. Zhang đã đóng giả là "hàng xóm của Jiang" để gặp ông Song ở Bắc Kinh, và nói rằng cô Jiang đã phải vào bệnh viện vì bệnh nặng và bị hôn mê. Tuy nhiên, ông Song nhận ra giọng của "anh hàng xóm" này rất giống con gái và giống người tình Jiang, nên đã báo cảnh sát.
Theo điều tra, Zhang sinh năm 1990 ở tỉnh Liêu Ninh, theo học đại học ở Bắc Kinh được 1 năm thì nghỉ học vì nhà nghèo. Tòa án Bắc Kinh hôm 29 tháng 7 đã kết án Zhang 3 năm tù.
Gia đình Zhang phải bán hết tài sản và bồi thường cho ông Song 150,000 yuan (hơn $24,000 Mỹ kim). Họ hứa sẽ trả thêm 100,000 yuan trong năm nay.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT