Thế Giới

Nam Hàn ngưng điều tra vụ vợ đại sứ Bỉ đánh người

Monday, 17/05/2021 - 08:22:50

Nhà chức trách Nam Hàn sẽ ngưng điều tra cáo buộc vợ đại sứ Bỉ tấn công một nhân viên bán quần áo, vì bà đã dùng quyền miễn trừ ngoại giao.


Vợ chồng Đại Sứ Bỉ Peter Lescouhier - Xiang Xueqiu. (Branden76_shin/ Twitter)

SEOUL – Nhà chức trách Nam Hàn sẽ ngưng điều tra cáo buộc vợ đại sứ Bỉ tấn công một nhân viên bán quần áo, vì bà đã dùng quyền miễn trừ ngoại giao.

Cảnh sát vùng Yongsan, thủ đô Seoul, cho biết sẽ không tiếp tục theo đuổi vụ điều tra, bởi tòa đại sứ Bỉ "đã bày tỏ sẽ duy trì quyền miễn trừ ngoại giao của phu nhân đại sứ.”

Đại Sứ Bỉ Peter Lescouhier trước đó nói rằng ông "lấy làm tiếc về sự việc liên quan tới phu nhân,” và ông muốn “thay mặt bà để lời xin lỗi.”

Nam Hàn tham gia Công Ước Vienna, cho phép các nhà ngoại giao và gia đình họ được quyền miễn trừ cáo buộc hình sự. Cảnh sát đã thẩm vấn phu nhân đại sứ Bỉ hồi đầu tháng, sau khi tòa đại sứ Bỉ thông báo bà sẽ hợp tác điều tra.

Trong sự việc xảy ra ngày 9 tháng 4, bà Xiang Xueqiu, vợ đại sứ Bỉ tại Nam Hàn, đã dùng tay để kéo và đánh vào đầu một nhân viên trong cửa hàng bán quần áo tại Seoul, vì bị hiểu lầm là lấy trộm đồ. Khi chủ cửa hàng đến can thiệp, bà Xiang đã tát vào mặt cô này.

Cú tát của phu nhân đại sứ Bỉ, 63 tuổi, khiến chủ cửa hàng, 33 tuổi, bị sưng mặt và đỏ mắt. Chủ cửa hàng cho hay, vì bà Xiang không xin lỗi nên cô quyết định đăng video lên mạng, để khuyến cáo những chủ cửa hàng khác.

Video khiến dư luận Nam Hàn rất tức giận với gia đình đại sứ, và càng khó chịu hơn khi bà Xiang sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT