Thế Giới

Nam Hàn lo ngại có chiến tranh với Bắc Hàn

Wednesday, 17/05/2017 - 08:23:18

Đô Đốc Harry Harris, Chỉ Huy lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ, nói, “Những kẻ như Kim Chính Vân mà có phương tiện trong tay thực đáng sợ, đó là một thảm họa thực sự.”


Tổng Thống Moon Jae-in của Nam Hàn bày tỏ quan ngại của ông là “chiến tranh có thể xảy ra ở bán đảo Triều Tiên.” Để kềm chế láng giềng cùng huyết thống quá hung hăng, ông Moon áp dụng kế hoạch “cà rốt và cây gậy” khi ông tuyên bố mở ra đối thoại trở lại với chính quyền Bình Nhưỡng, đồng thời vẫn bàn đến những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc khi Bắc Hàn cứ tiếp tục bắn thử hỏa tiễn đường dài.
Bắc Hàn không hề giấu giếm ý định phát triển cho hoàn chỉnh một loại vũ khí mạnh mang đầu đạn nguyên tử có thể bay đến Hoa Kỳ và bất chấp ngay cả khuyến cáo của đàn anh Trung Quốc.
Ông Moon tuyên bố từ Seoul như sau, “Thực tế là có khả năng nổ ra một cuộc chiến giữa hai miến nam bắc Triều Tiên, nhưng tuy hỏa tiễn của Bắc Hàn có tiến bộ thực sự, Nam Hàn vẫn có đủ sức mạnh đánh trả kẻ thù.”
Đô Đốc Harry Harris, Chỉ Huy lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ, nói, “Những kẻ như Kim Chính Vân mà có phương tiện trong tay thực đáng sợ, đó là một thảm họa thực sự.”

Nam Dương: Hai người đồng tính bị quất 85 roi
Một tòa án theo kiểu thi hành luật Sharia Hồi giáo của tỉnh Aceh tại Indonesia đã kết án 2 người đàn ông đồng tính luyến ái bị xử đánh 85 gậy mỗi người trước công chúng. Tỉnh Aceh của Indonesia có luật Hồi giáo Sharia rất nghiêm khắc với giới đồng tính. Trong tháng 3 năm nay các toán dân vệ đã bắt được quả tang hai người này ngủ chung với nhau trên giường. Cả hai có tuổi 20 và 23, nhưng tòa án không công bố tên của họ. Hoạt động tình dục đồng tính là bị cấm hẳn ở Indonesia, vốn là xứ có đông dân theo Hồi giáo nhất thế giới, nhưng chỉ có ở tỉnh Aceh là luật Sharia được áp dụng nghiêm nhặt. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh này có án xét xử tội đồng tính như thế. Được biết hai tội nhận theo luật Sharia sẽ bị xử tội một cách công khai cho dân chúng thấy vào tuần sau. Tội nặng nhất là bị đánh 100 hèo. Trước đây ở Idonesia, tội đánh bằng gậy như thế chỉ áp dụng cho phạm nhân uống rượu say sưa và đánh bài mà thôi.

Trump gọi thủ tướng Israel điện đàm với Tổng Thống
Bộ Trưởng Quốc Phòng Do Thái Avigdor Lieberman tuyên bố quan hệ mọi mặt giữa Hoa Kỳ và Israel vẫn bình thường, khi có tin là Tổng Thống Trump đã nói chuyện điện thoại với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel.
Cú điện thoại kéo dài khoảng 20 phút và nội dung chỉ bàn về chuyến đi thăm Israel vào tuần tới của Tổng Thống Trump mà thôi. Nhưng các quan sát viên nhận thấy điểm đáng chú ý nhất là cuộc điện đàm này không có trước trong nghị trình làm việc của cả Tổng Thống Trump lẫn của Thủ Tướng Netanyahu.
Được biết sau khi tiếp Quốc Vương Abdullah của Jordan đang thăm viếng Hoa Kỳ thì ông Trump gọi điện cho ông Netanyahu. Chính phủ Israel đang xem xét lại các quan hệ an ninh với Hoa Kỳ, Israel chính là quốc gia đã cung cấp tin mật mà ông Trump chia sẻ với Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại Sứ Sergey Kislyak trong tuần qua.
Trong tình hình như thế mà cả hai nguyên thủ nói chuyện với nhau qua điện thoại “chỉ bàn về chuyến viếng thăm” thì thật là đáng ngạc nhiên.

Pháp: Macron trình nội các mới
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã trình diện thành phần tân nội các của ông, sau khi ông đã bổ nhiệm một thủ tướng có khuynh hướng chính trị trung dung là ông Edouard Philippe. Trong số 22 vị Bộ Trưởng có 11 người là phụ nữ, đặc biệt nhất là bà Laura Flessel, trước đây là nữ kiếm thủ từng đoạt huy chương Olympic của Pháp, giờ đây nghiễm nhiên trở thành tân Bộ Trưởng Thể Thao.
Tổng thống 39 tuổi của Pháp gặp không ít khó khăn khi ông quyết định canh tân lại thành phần chính phủ cho cân bằng hơn, với những gương mặt trẻ trung của nhóm trung hữu như Bruno Le Maire làm Bộ Trưởng Kinh Tế, tức là vị trí của ông Macron trước đây và bà Sylvie Goulard là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.
Bộ Trưởng Nội Vụ là ông Gérard Collomb và ông Francois Bayroux làm Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Ông Macron dự tính nâng cao uy tín cho chính phủ trung hữu, nhất là khi cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 6 sắp diễn ra, dù ông hứng không ít chỉ trích là “gây rối loạn” tình hình chính trị của Pháp.

Erdogan đến Mỹ, người Thổ biểu tình
Có 9 người đã bị thương và 2 người khác bị bắt giữ bên ngoài Tòa Đại Sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, sau khi một trận hỗn chiến giữa những người ủng hộ và chống đối ông Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan diễn ra.
Chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump tiếp kiến Tổng Thống Erdogan ở Tòa Bạch Ốc, vài chục người Thổ Nhĩ Kỳ tụ tấp lại trước tòa Đại Sứ và chửi bới nhau nặng nề. Có tin là một số sĩ quan bảo vệ an ninh của ông Erdogan cũng bị lôi vào cuộc hỗn chiến và nhiều người biểu tình máu me đầy người đã được trông thấy trong vụ xô xát.
Một người tên Flint Arthur, từ Baltimore, cho báo chí hay, “Chúng tôi phản đối chính sách của ông Erdogan ở Syria, ở Iraq và ở chính Thổ Nhĩ Kỳ.”
Những người bị thương đã được chăm sóc ở bệnh viện George Washington Hospital của thủ đô Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói ông chủ trương phải thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là một đồng minh của Mỹ ở vùng Trung Đông.

Ấn Độ: Thêm 16 phiến quân Maoist bị giết
Cảnh sát loan báo là họ đã giết chết 16 phiến quân Maoist ở tỉnh bang Chhattisgarh thuộc vùng trung bộ ở xứ này. Vụ xung đột đẫm máu diễn ra ở gần quật hạt Bijapur, theo lời một viên chức cho hay. Vùng này từ lâu là nơi hoành hành của nhóm phiến quân Maoist, trong tháng 4 năm nay họ đã giết 24 quân nhân Ấn Độ.
Nhóm phiến quân này tuyên bố họ chiến đấu cho dân nghèo và các bộ tộc thiểu số thuộc vùng thôn dã và tuân theo các luật lệ kiểu Cộng Sản. Có một số tin tức theo đó các tay súng Maoists đã bị tiêu diệt trong hai cuộc hành quân khác nhau của cảnh sát nhưng các giới chức lại không cung cấp thời điểm của các cuộc hành quân này.
Sau vụ nhóm Maoist tấn công làm thiệt mạng nhiều quân nhân Ấn Độ, chính phủ trung ương quyết tâm tung lực lượng diệt trừ nhóm này, vốn thường xuyên nhắm vào lực lượng an ninh của Ấn Độ. Năm 2010, họ giết chết 74 cảnh sát ở quận hạt Dantewada cũng của tỉnh nói trên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT