Thế Giới

Nam Hàn: Giải U20 World Cup khai mạc

Saturday, 20/05/2017 - 09:37:15

Tuy nhiên, U20 Venezuela đã khiến mọi người phải bất ngờ, khiến chiến thắng với tỷ số 2-0, bằng đấu pháp phòng ngự phản công.



JEONJU - Lễ khai mạc giải U20 World Cup đã diễn ra hôm thứ Bảy tại sân thể thao của thành phố Jeonju, Nam Hàn. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng thể hiện đầy đủ nét văn hóa của xứ kim chi. Lễ khai mạc bắt đầu với màn trình diễn sôi động của nhóm NCT Dream, là nhóm nhạc thể hiện ca khúc chính thức của World Cup U20 là “Trigger The Fever.” Sau bài hát là một số tiết mục đồng diễn kết hợp văn hóa truyền thống và nghệ thuật hiện đại.
Trước lễ khai mạc đã có ba trận đấu diễn ra sớm trong ngày thứ Bảy, với U20 Nam Hàn thắng U20 Guinea 3-0, U20 Argentina thua U20 Anh 0-3, và U20 Mexico thắng U20 Vanuatu 3-2. Hai đội được chọn để đá trận khai mạc là U20 Đức và U20 Venezuela. Đội bóng từ châu Âu được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhờ tính chuyên nghiệp và lực lượng đồng đội. Tuy nhiên, U20 Venezuela đã khiến mọi người phải bất ngờ, khiến chiến thắng với tỷ số 2-0, bằng đấu pháp phòng ngự phản công.

Rừng xanh có thể bao phủ Nam Cực trong tương lai
Trong nghiên cứu mới đây, Tiến Sĩ Matthew Amesbury ở Đại học Exeter, Anh cho biết hiện tượng rêu mọc ngày càng nhiều trên phần phía bắc của Nam Cực là bằng chứng nổi bật về tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực lạnh giá nhất và hẻo lánh nhất hành tinh. "Mọi người sẽ nghĩ rằng Nam cực là một nơi đầy băng giá, nhưng có những phần của lục địa này mang màu xanh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục xanh hơn nữa,” ông Amesbury nói. "Những hệ sinh thái ở khu vực xa xôi này đang cho thấy tác động của con người thông qua biến đổi khí hậu".
Theo các nhà khoa học, việc Trái Đất ấm lên trong 50 năm qua giúp hai loại rêu Nam Cực sinh trưởng nhanh hơn, bình quân mỗi năm mọc trên 3 mm, so với mức chưa đầy 1 mm trước đây. Ông Rob DeConto, nhà khoa học tại Đại học Massachusetts, Amherst, Hoa Kỳ, cho rằng Nam Cực đang quay ngược lại trên dòng thời gian địa chất, vì nồng độ CO2 trong bầu khí quyển ngày nay đạt ngưỡng của 3 triệu năm trước, khi thềm băng của Nam Cực nhỏ hơn và mực nước biển cao hơn.
"Nếu khí nhà kính không được kiểm soát, Nam Cực sẽ tiếp tục lùi xa hơn trên dòng thời gian địa chất... Khu vực này có thể sẽ trở thành một cánh rừng như ở kỷ Phấn trắng và thế Thủy tân thuộc kỷ Cổ cận, thời điểm lục địa này không có băng", DeConto dự đoán. Theo các tác giả của nghiên cứu, những thay đổi ghi nhận được chỉ là sự khởi đầu. "Những thay đổi này cùng với việc ngày càng có nhiều vùng đất không có băng sẽ tạo ra biến đổi lớn tới chức năng sinh học, cảnh quan của Nam Cực trong phần còn lại của thế kỷ 21 và xa hơn nữa," các nhà khoa học cảnh báo.

Phi: Quan tòa kêu gọi kiện Trung Cộng
MANILA - Một quan tòa tại Tối Cao Pháp Viện Phi Luật Tân hôm thứ Bảy đã kêu gọi Manila nộp đơn kiện ra tòa quốc tế và khiếu nại với Liên Hợp Quốc, về lời đe dọa chiến tranh của Bắc Kinh. Quan tòa Antonio Carpio kêu gọi Manila nộp đơn kiện việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đe dọa chiến tranh, nếu Phi Luật Tân khoan dầu trên biển Đông.
Quan tòa Carpio cho biết việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp giữa các nước là vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Theo ông, nếu Tổng Thống Phi Luật Tân không làm gì để phản đối, điều này đồng nghĩa với việc "bán đứng người dân.” Ông Carpio là người chỉ trích đường lối ngoại giao thân Trung Quốc của Tổng Thống Rodrigo Duterte. "Tổng thống không thể không làm gì, hoặc tệ hơn là chấp nhận hành động của Trung Quốc, vì không hành động đồng nghĩa với đi ngược lại việc bảo vệ Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Phi Luật Tân", ông Carpio nói.
Vị thẩm phán cũng chỉ trích ông Duterte về những thỏa thuận song phương với Trung Quốc và "thói quen đưa ra những bức tranh tuyệt vọng" để người dân đồng ý với giải pháp của ông. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, Tổng Thống Duterte cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo sẽ có chiến tranh, nếu Manila cố gắng thực hiện phán quyết của Tòa Trọng Tài về "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra, và khoan dầu ở khu vực có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng trước phát ngôn của ông Duterte.


Venezuela: Người biểu tình chận đường tại thủ đô
CARACAS – Đám đông biểu tình - gồm những người mặc áo thun trắng, đeo mặt nạ chống hơi cay tự chế, và quấn quốc kỳ trên vai – đã chận một con đường lớn tại thủ đô Venezuela vào hôm thứ Bảy, trong bối cảnh các cuộc biểu tình lớn xảy ra đều đặn tại nước này mỗi ngày. Quân đội chính phủ đã chận các lối vào khu trung tâm thành phố, và đóng ít nhất 10 trạm xe điện, nhằm ngăn cản người biểu tình tụ tập.
Các lực lượng an ninh của Venezuela luôn kiên quyết chận người biểu tình tiến về khu trung tâm thủ đô, nơi có dinh tổng thống, Tối Cao Pháp Viện, và các cơ quan bầu cử. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng.
Trong khi đó, Tổng Thống Nicolas Maduro vẫn tiếp tục công bố nhiều đoạn video cho thấy ông ngồi trên xe với cửa kính hạ thấp, di chuyển qua nhiều khu dân cư vào ban đêm, và tuyên bố sẽ khôi phục hòa bình cho quốc gia. Vào tối thứ Sáu, ông đi xe qua một khu thương mại ở phía đông thành phố, nơi đang là trung tâm của phong trào đối kháng. Ông Maduro nhận xét rằng các con đường rất yên tĩnh, và điều này cho thấy lực lượng chính phủ “đã đánh bại những kẻ gây ra bạo động.”


Iran: Tổng thống tái đắc cử với phiếu bầu lớn
TEHRAN – Đương kim tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani, hôm thứ Bảy đã giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Iran, với cách biệt lớn so với ứng cử viên xếp thứ 2. Theo Bộ Nội Vụ Iran, ông Rouhani giành 57% số phiếu bầu, dẫn trước 19 điểm % so với đối thủ xếp ngay kế tiếp - cựu bộ trưởng tư pháp Ebrahim Raisi. Hai ứng cử viên khác cũng nhận được phiếu bầu nhưng không đáng kể.
Ông Mostafa Hashemitaba, 1 trong 4 ứng cử viên chạy đua cho chiếc ghế tổng thống Iran, đã gửi lời chúc mừng ông Rouhani sau chiến thắng. Phó tổng thống Iran Eshagh Jahangiri viết trên mạng xã hội Twitter, chúc mừng ông Rouhani cùng toàn thể người dân nước này "với thắng lợi vĩ đại.”
Theo truyền thông Iran, khoảng 75% cử tri đủ tiêu chuẩn đã đi bỏ phiếu. Ông Rouhani, thuộc phe ôn hòa, muốn thực hiện những biện pháp cải cách kinh tế và nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Iran với các quốc gia phương Tây. Ông Rouhani trở thành tổng thống Iran từ năm 2013. Việc ông tái đắc cử lần này là bằng chứng cho thấy sự ủng hộ của người dân đối với bản thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với nhóm lục cường hồi năm 2015. Theo thỏa thuận, Iran sẽ được nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế nếu hạn chế làm giàu uranium. Theo thống kê, ông Rouhani giành gần 23 triệu phiếu bầu, tăng 4.4 triệu phiếu so với kết quả hồi năm 2013.

Indonesia: Cháy phà, hàng trăm người mất tích
SUMENEP – Vào đêm thứ Sáu, một chiếc phà đã bốc cháy dữ dội ở Indonesia khiến 7 người thiệt mạng và 168 người mất tích. Chiếc phà Mutiara Sentosa bắt đầu bốc cháy khi đang ở vùng Sumenep, phía tây Indonesia. Một con tàu hoạt động ở vùng biển gần đó đã tới cứu được một số người trên chiếc phà đang chìm. Tại thời điểm đó, phà chở rất nhiều xe hơi và xe tải.
Nhà chức trách đã huy động 2 trực thăng cùng nhiều tàu cứu nạn và 200 nhân viên, nhằm thực hiện việc cứu nạn trong đêm. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được rõ. Vào sáng thứ Bảy, giờ địa phương, cảnh sát Indonesia vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về 168 người mất tích.
Là đất nước có khoảng 17,000 hòn đảo với khoảng 256 triệu dân, tàu và phà là phương tiện giao thông quen thuộc tại Indonesia, vì tiện lợi và chi phí thấp. Tuy nhiên, do chưa có quy định chặt chẽ, các tàu phà thường chở quá tải, không có đủ áo phao, và tiềm ẩn nguy cơ. Trước đó, đầu tháng 1, 2017, một chiếc tàu chở khách du lịch đã bốc cháy dữ dội, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 20 người khác bị phỏng nặng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT