Thế Giới

Nam Hàn dọa đóng cửa hàng loạt nhà thờ

Tuesday, 17/03/2020 - 06:35:49

Nhà chức trách tỉnh Gyeonggi, Nam Hàn, hôm thứ Ba đã yêu cầu gần 140 nhà thờ trong tỉnh phải nộp danh sách tín đồ

 

GYEONGGI – Nhà chức trách tỉnh Gyeonggi, Nam Hàn, hôm thứ Ba đã yêu cầu gần 140 nhà thờ trong tỉnh phải nộp danh sách tín đồ, sàng lọc người bị sốt, bảo đảm tín đồ đeo khẩu trang và đứng cách nhau ít nhất 2 mét khi dự lễ, từ nay tới cuối tháng 3.
Các nhà thờ không tuân thủ quy định sẽ bị đóng cửa và đối mặt với khoản phạt tới $2,400 Mỹ kim. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan y tế Nam Hàn phát hiện hơn 70 ca nhiễm Covid-19 mới liên quan đến một nhà thờ Tin Lành ở tỉnh Gyeonggi, và 46 ca tại nhà thờ Grace River của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Seongnam, nơi ban quản lý dường như đã làm tình hình thêm trầm trọng khi dùng chung một bình xịt nước muối để xịt vào miệng khử trùng cho các tín đồ.
"Đây là ví dụ cho thấy thông tin sai lầm có thể tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu người dân không tham gia các cuộc tụ tập trong không gian kín,” phụ tá Bộ Trưởng Y Tế Nam Hàn Kim Gang-lip nói trong cuộc họp báo ngắn vào thứ Ba tại Seoul. Nam Hàn đến nay phát hiện hơn 8,300 người nhiễm coronavirus, trong đó 81 người đã chết.
Trước đó, Nam Hàn đã phát hiện hơn 40 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 1 ngày, liên quan đến người nước ngoài hoặc công dân trở về từ Trung Quốc hoặc một số nước ở châu Á và châu Âu. Seoul đã yêu cầu những người đến từ Trung Quốc, Ý và Iran phải khai báo bằng điện thoại về các triệu chứng như sốt, đau họng hoặc khó thở.
Tổng Thống Moon Jae-in vào thứ Ba tỏ ra lạc quan, tin rằng Nam Hàn sẽ khống chế thành công Covid-19. Tuy nhiên, phụ tá Bộ Trưởng Tài Chính Kim Yong-beom cảnh báo nước này vẫn có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có do Covid-19 gây ra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT