Thế Giới

Nam Hàn chi gần $10 tỷ hỗ trợ nền kinh tế

Wednesday, 04/03/2020 - 07:51:35

Bộ Tài Chính Nam Hàn hôm thứ Tư đề nghị cấp thêm 11,700 tỷ won ($9.8 tỷ Mỹ kim) nhằm giảm bớt ảnh hưởng từ Covid-19.

SEOUL - Bộ Tài Chính Nam Hàn hôm thứ Tư đề nghị cấp thêm 11,700 tỷ won ($9.8 tỷ Mỹ kim) nhằm giảm bớt ảnh hưởng từ Covid-19. Chính phủ Nam Hàn dự kiến trình đề nghị này lên Quốc Hội vào thứ Năm. Bộ Trưởng Tài Chính Hong Nam-ki cho biết, ngân sách tăng thêm sẽ được dùng cho hệ thống y tế, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ các công ty.
Khoản vay của các hãng xuất cảng cũng sẽ được nới lỏng. Những người mất việc sẽ được dạy nghề lại. Để có tiền cho ngân sách hỗ trợ tăng thêm này, chính phủ Nam Hàn dự kiến phát hành 10,300 tỷ won trái phiếu trong năm nay. Nợ chính phủ sẽ tăng lên 41.2% tổng sản phẩm nội địa (GDP) sau việc này.
"Chúng tôi hiểu rằng nền kinh tế đang trong tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi đang tập trung toàn bộ chính sách vào việc giảm bớt ảnh hưởng kinh tế, đặc biệt với các ngành dễ tổn thương, các công ty vừa và nhỏ và lao động tự do,” ông Hong nói. Nam Hàn hiện là ổ dịch lớn nhì thế giới, sau Trung Quốc. Tiêu thụ yếu đi đã khiến Thống đốc Ngân hàng trung ương Lee Ju-yeol tuần trước cảnh báo nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á có nguy cơ tăng trưởng âm quý này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT