Thế Giới

Nam Hàn cân nhắc kiện Nhật Bản ra tòa quốc tế

Wednesday, 14/04/2021 - 07:39:47

"Nam Hàn là quốc gia gần nhất về mặt địa lý và có chung vùng biển với Nhật Bản, rất lo ngại về quyết định xả nước thải ra đại dương."


Những người Nam Hàn biểu tình bên ngoài Tòa Đại Sứ Nhật tại thủ đô Hán Thành với hình ảnh Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga, để phản đối quyết định của chính phủ Nhật về việc xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ngày 13 tháng 4, 2021. (Jaewon Lee/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images)

 

SEOUL - Tổng Thống Nam Hàn Moone Jae-in trong cuộc họp nội bộ hôm thứ Tư đã kêu gọi các viên chức chính phủ tìm cách kiện Nhật Bản lên Tòa Quốc Tế Về Luật Biển, về quyết định xả nước thải từ nhà máy Fukushima vào đại dương, và xin tòa ban lệnh cấm hành động này.

"Tôi buộc phải nói rằng Nam Hàn, với tư cách là quốc gia gần nhất về mặt địa lý và có chung vùng biển với Nhật Bản, rất lo ngại về quyết định xả nước thải ra đại dương,” phát ngôn viên Kang Min-seok dẫn lại lời tổng thống Nam Hàn cho biết.

Tổng Thống Moon Jae-in cũng triệu tập Đại Sứ Nhật Bản tại Nam Hàn ông Koichi Aiboshi, yêu cầu ông truyền đạt lại mối lo ngại của Seoul tới Tokyo.

Cũng vào thứ Tư, nhiều chính trị gia, ngư dân và các nhà hoạt động môi trường tại Nam Hàn, đã xuống đường biểu tình trước đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul cùng lãnh sự quán ở thành phố cảng Busan và trên đảo Jeju.

Một liên minh gồm 25 tổ chức nghề cá, ngoài việc biểu tình còn gởi văn bản phản đối tới đại sứ quán Nhật Bản, thúc giục Tokyo thu hồi quyết định xả nước thải từ Fukushima vào đại dương và kêu gọi Seoul ngừng nhập cảng hải sản nước này.

Trước đó, Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga vào thứ Ba thông báo nước này đã phê chuẩn kế hoạch xả 1.25 triệu tấn nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào đại dương. Lượng nước này được lưu trữ tại nhà máy từ sau thảm họa động đất, sóng thần năm 2011, gồm nước của hệ thống làm mát nhà máy, nước mưa và nước ngầm.

Chính phủ Nhật nói rằng kế hoạch này an toàn bởi nước đã được xử lý để loại bỏ tất cả yếu tố phóng xạ và sẽ được pha loãng.

Cơ quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế cũng ủng hộ kế hoạch, cho rằng nó tương tự quá trình xử lý nước thải của các nhà máy điện hạt nhân khác trên thế giới.

Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng kế hoạch xả nước thải của Nhật Bản là "cực kỳ vô trách nhiệm,” sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn của cộng đồng quốc tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT