Thế Giới

Nam Dương tìm cách khôi phục ngành du lịch

Friday, 16/04/2021 - 10:19:03

Jakarta sẽ cho phép du khách từ các quốc gia nêu trên đến một số “vùng xanh” ở Nam Dương, gồm đảo Bali, Bintan và Batam.


Một nhân viên y tế đang chích ngừa Covid-19 cho một người làm việc trong ngành du lịch tại Palu, tỉnh Sulawesi, Nam Dương ngày 10 tháng 4, 2021. (Basri Marzuki/ NurPhoto via Getty Images)

 

JAKARTA - Chính quyền Nam Dương đang đàm phán với Singapore, Trung Quốc, Nam Hàn, Ấn Độ, Hòa Lan và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập (UAE) về kế hoạch lập “bong bóng du lịch.”

Theo đó, Jakarta sẽ cho phép du khách từ các quốc gia nêu trên đến một số “vùng xanh” ở Nam Dương, gồm đảo Bali, Bintan và Batam. Theo định nghĩa của Nam Dương, “vùng xanh” là những địa điểm đã kềm chế được dịch Covid-19 và phần lớn dân số tại đó đã được chích vaccine.

Nguồn cung cấp vaccine đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch khôi phục du lịch của Nam Dương. Hiện, chính quyền nước này ưu tiên chích ngừa cho người già và nhân viên y tế tại các địa điểm có tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 cao, như thủ đô Jakarta.

Tuy nhiên, Tổng Thống Joko Widodo cũng muốn mở rộng chương trình chích ngừa cho người dân tại các khu du lịch như Bali.

“Khi có đủ nguồn cung vaccine, chúng tôi đủ sức hoàn thành chiến dịch chích ngừa trong 2 đến 3 tháng, và mở cửa Bali vào giữa hoặc cuối tháng 7,” Bộ Trưởng Du Lịch Nam Dương Sandiaga Uno nói. Ông cho biết chính quyền cần chích ngừa ít nhất 2 triệu cư dân Bali trước khi mở cửa du lịch.

Nam Dương đã ngừng tiếp đón người nước ngoài từ tháng 3, 2020 để chống dịch Covid-19. Trong thời gian qua, Nam Dương cùng Thái Lan và Hong Kong đã xem xét kế hoạch tiếp đón một lượng hạn chế du khách nước ngoài, để giải cứu ngành công nghiệp du lịch địa phương. Bộ Trưởng Uno tiết lộ mới đây, Ukraine và Phần Lan cũng đề nghị Nam Dương mở cửa cho du khách thông qua các chuyến bay tư nhân.

Tổng Thống Widodo cũng sẽ sớm gặp Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long để thảo luận về việc mở cửa biên giới cho du khách.

Các địa điểm du lịch khác đang được chính quyền Nam Dương cân nhắc mở cửa là Yogyakarta, đảo Belitung và hồ Toba ở Sumatra, đền Borobudur tại Trung Java, Labuan Bajo ở miền đông Nam Dương và Likupang tại Sulawesi.

Đến nay, Nam Dương - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - đã chích ngừa hơn 10.6 triệu người. Trong tháng 4, số ca nhiễm mới trung bình tại nước này vào khoảng 5,000, thấp hơn nhiều so với con số 11,000 hồi đầu năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT