Thế Giới

Nam Dương báo động nguy cơ núi lửa phun trào

Thursday, 05/11/2020 - 07:06:04

Vào thứ Năm, nhà chức trách Indonesia đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm đối với núi lửa Merapi trên đảo Java, đồng thời yêu cầu ngừng các hoạt động du lịch và khai thác mỏ.


Trẻ em chơi ngoài trời trong lúc chờ thầy giáo tại làng Senden ở gần chân núi Merapi tại Selo miền trung Java, Nam Dương ngày 1 tháng 10, 2020. Mối đe dọa từ núi lửa xảy ra cùng lúc đại dịch còn đang hoành hành khắp thế giới. (Ulet Ifansasti/ Getty Images)


YOGYAKARTA - Vào thứ Năm, nhà chức trách Indonesia đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm đối với núi lửa Merapi trên đảo Java, đồng thời yêu cầu ngừng các hoạt động du lịch và khai thác mỏ.

Cơ quan địa chất Indonesia đã nâng mức nguy hiểm của núi lửa Merapi từ hạng 3 lên hạng 2, sau khi máy cảm biến phát hiện chấn động gia tăng. Núi lửa Merapi bắt đầu phun trào từ năm ngoái, và được xếp hạng nguy hiểm độ 3 từ đó đến nay. “Núi lửa có thể phun trào dung nham hoặc xảy ra một vụ nổ lớn,” Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia nói.

Nhà chức trách đã ra lệnh ngừng mọi hoạt động leo núi tại Merapi, cùng việc khai thác mỏ dọc theo các con sông của vùng núi này. Chỉ nhân viên chính phủ và các nhà nghiên cứu mới được phép đi vào khu vực cấm.
Vào tháng 6 năm ngoái, núi Merapi đã phun tro bụi và khí nóng, tạo thành cột tro khói cao 3.7 dặm (6 cây số), nhưng không gây tổn thất nhân mạng. Lần phun trào lớn gần đây nhất của Merapi xảy ra năm 2010, khiến 347 người thiệt mạng, và khiến 20,000 người phải di tản.

Núi lửa Merapi cao 9,737 feet (2,968 mét), nằm cách trung tâm thành phố Yogyakarta 18 dặm (30 cây số). Khoảng 250,000 người đang sống trong phạm vi bán kính 6 dặm (10 cây số) xung quanh núi lửa.

Dân làng sống trên sườn núi Merapi được khuyên nên di tản ra cách miệng núi lửa 3 dặm (5 cây số). Indonesia, quốc đảo với hơn 250 triệu dân, nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương và hiện có hơn 120 núi lửa vẫn còn hoạt động.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT