Người Việt Khắp Nơi

Nam California mừng kỷ niệm 56 Năm Ngày Quân Lực VNCH

Monday, 21/06/2021 - 06:50:29

Năm mươi sáu năm trước, vào ngày 19 tháng Sáu, 1965 sau khi Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu, Thủ Tướng Phan Huy Quát và Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp quyết định trao lại quyền lãnh đạo đất nước cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...


Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, chủ tọa buổi lễ, đang phát biểu. Đứng bên phải là Không Quân Nguyễn Văn Chuyên. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Năm mươi sáu năm trước, vào ngày 19 tháng Sáu, 1965 sau khi Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu, Thủ Tướng Phan Huy Quát và Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp quyết định trao lại quyền lãnh đạo đất nước cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 11.6.1965, Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, đứng đầu là Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương đã ra mắt quốc dân tại Hội Trường Diên Hồng để đảm nhận quyền lãnh đạo đất nước.

Sau đó, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã ban hành Sắc Lệnh lấy ngày 19 tháng Sáu hàng năm làm Ngày Quân Lực VNCH. Từ đó đến nay đã hơn nửa thế kỷ, tại hải ngoại, đặc biệt tại miền Nam Cali nơi có hai tổ chức là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Trung Tâm Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại quy tụ hàng ngàn chiến sĩ QL/VNCH và Cảnh Sát Quốc Gia đều long trọng tổ chức Ngày Quân Lực để vinh danh và tri ân các chiến sĩ QL/VNCH đã chiến đấu gian khổ và hy sinh thân mình bảo vệ đất nước chống quân Cộng Sản Bắc Việt xâm lược.

Buổi Lễ mừng Ngày Quân Lực lần thứ 56 được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 19.6.2021 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, Nam California. Chủ tọa buổi lễ là Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu nguyên Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát trước năm 1975. Điều hợp chương trình là phi công Nguyễn Văn Chuyên thuộc Không Lực VNCH.


Rước Quốc, Quân Kỳ (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Tham dự buổi lễ có các niên trưởng và quý chiến hữu trong QL/VNCH và CSQG. Ngoài ra có hai cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, ông Conrad Gomez và ông Bob Harrison đến tham dự đại diện cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ chiến đấu bên cạnh các quân nhân QL/VNCH.

Về phía dân cử có Thị Trưởng Tạ Đức Trí và hai Nghị Viên Tài Đỗ, Kimberly Hồ thuộc Hội Đồng Thành Phố Westminster; Nghị Viên Phát Bùi và Nghị Viên Thu Hà Nguyễn của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove; Nghị sĩ Tiểu Bang Thomas J. Umberg và phụ tá Quyên Trần; ông David Nguyễn đại diện Dân Biểu Tiểu Bang Janet Nguyễn; anh Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal và Dân Biểu Liên Bang Lou Correa; Bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch Cộng Đồng VN Liên Bang Hoa Kỳ), Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ (Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định), Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng), bà Frances Nguyễn Thế Thủy (Học Khu Westminster); bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân (Chủ Tịch Viện Bảo Tàng QL/VNCH) cùng đông đảo các cơ quan truyền thông và đồng hương.

Sau nghi thức chào đón Quốc, Quân Kỳ và vị chủ tọa, chiến hữu Tần Nam, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Trưởng Ban Tổ Chức buổi lễ đọc diễn văn khai mạc. Ngoài lời chào mừng và cám ơn niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu đã nhận lời đến chủ tọa buổi lễ, quý vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng và toàn thể anh em cựu quân nhân QL/VNCH, CSQG, các cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự Ngày Quân Lực lần thứ 56 để vinh danh QL/VNCH và tưởng niệm các chiến sĩ QL/VNCH và đồng minh đã vị quốc vong thân, chiến hữu Tần Nam cũng đặc biệt cám ơn Nghị Sĩ Tom Umberg đã đệ trình Nghị Quyết SCR 3 Vinh Danh Ngày Quân Lực VNCH 19 tháng Sáu và đã được Thượng Viện Tiểu Bang California công nhận.


Chiến hữu Tần Nam, Chủ Tịch Liên Hội, thứ nhì từ bên giải, đang giới thiệu Ban Tổ Chức buổi lễ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu được mời phát biểu, vị chủ tọa đã không tiếc lời ca ngợi sự hy sinh của các chiến sĩ QL/VNCH, những người đã anh dũng chiến đấu, những chiến sĩ vô danh và những chiến sĩ đang có mặt tại đây hôm nay, là những người chiến binh đã có mặt trên khắp bốn vùng chiến thuật để tiêu diệt quân Cộng sản xâm lược, bảo vệ mạng sống cho người dân, các anh xứng đáng được mọi người tôn trọng, quý mến và thế hệ trẻ sẽ nối bước cha anh giữ gìn truyền thống yêu nước, yêu tự do, dân chủ.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí được mời phát biểu, ông đề cao sự hy sinh gian khổ của các chiến sĩ QL/VNCH, và các buổi lễ vinh danh Quân Lực đều được tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster; điều đó chứng tỏ lằn ranh Quốc - Cộng đã rõ rệt. Đề cập đến Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, ông Tạ Đức Trí kêu gọi hai bên hãy cùng ngồi lại để giải quyết vấn đề.

Các dân cử sau đó đều được mời phát biểu. Nghị Sĩ Tom Umberg đọc nguyên văn Nghị Quyết SCR3 và sau đó trao Bản Nghị Quyết cho chiến hữu Tần Nam. Ông Umberg cũng trao Bằng Tưởng Lệ cho tất cả các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/VNCH. Nghị Sĩ Tom Umberg là Đại Tá Trừ Bị trong Quân Lực Hoa Kỳ và vợ ông là Chuẩn Tướng Trừ Bị.


Vòng Hoa của Hội Đền Hùng Hải Ngoại (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ông David Nguyễn đại diện Dân Biểu Janet Nguyễn cho biết, mấy năm trước đây Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đã đệ trình dự luật công nhận ngày 19 tháng 6 là ngày vinh danh QL/VNCH và đã được Quốc Hội California chuẩn thuận. Bà cũng nhờ ông David Nguyễn trao Bằng Tưởng Lệ cho Ban Tổ Chức buổi lễ.

Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, con của cố Thiếu Tá TQLC, là điều hợp viên cho các hội đòan phục vụ giới trẻ Nam Cali, là Đoàn Trưởng Vietnamese Young Marines, đã thay mặt các bạn trẻ ngỏ lời thán phục, cám ơn và vinh danh các chiến sĩ QL/VNCH.

Trong lời phát biểu có đoạn, Thu Hà nói, “Hôm nay Thu Hà rất lấy làm vinh dự được thay mặt các bạn trẻ xin cảm ơn đến các vị: Những người cha, chú, bác, cô, dì. Chúng con cảm ơn những hy sinh của thế hệ đi trước để chúng con được hưởng tự do, được trưởng thành trong mội trường cộng đồng và xã hội tốt tại quê hương thứ hai này. Các vị đã dạy dỗ chúng con hiểu giá trị của chữ tự do không phải ngẫu nhiên mà có, mà nó là một sự đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt.”


Ban Tế Lễ Cổ Truyền đang cử hành lễ tế vong linh các chiến sĩ QL/VNCH đã vị quốc vong thân (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Nghị Viên Phát Bùi, cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, được mời phát biểu. Ông nói, “Hôm nay đây ngày 19 tháng 6, ngày Quân Lực VNCH; chúng ta có mặt nơi đây để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc cũng như để tri ân mọi chiến sĩ, những người đã ra đi cũng như còn có mặt nơi đây. Chúng tôi, những người em, người con và người cháu của quý vị, xin trân trọng kính cẩn bày tỏ lòng cảm kích và tri ân đến tất cả. Lòng cảm kích này luôn khắc sâu và mãi mãi thắp sáng trong tâm tư chúng tôi.”

Đề cập đến Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, ông Phát Bùi nói rằng “lằn ranh Quốc - Cộng đang bị xóa mờ vì một vài hậu duệ đã phản bội chính nghĩa quốc gia.”

Sau các lời phát biểu, chương trình bước qua Nghi Thức Truy Điệu Chiến Sĩ Trận Vong. Tiếng kèn truy điệu được trổi lên như tiếc thương bao vong linh chiến sĩ đã nằm xuống cho lý tưởng tự do. Các vòng hoa được tuần tự mang lên đặt trước Tượng Đài gồm các vòng hoa của; Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Hội Hải Quân Cửu Long, Hội Lực Lượng Đặc Biệt, Hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung Cali, Hội Thiết Giáp Nam, Bắc Cali, Hội Quân Trường Đồng Đế - Hội Biệt Động Quân Nam Cali, Hội Võ Bị Nam Cali và Tổng Hội Võ Bị QG Đà Lạt, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Hội Đền Hùng Hải Ngoại và Ủy Ban Xây Dựng Đền Tổ - Hội Quân Cán Chính Hải Ninh, Hội Đồng Hương Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau đó, có nghi thức tế lễ cổ truyền và chương trình văn nghệ phụ diễn. Buổi lễ kết thúc sau lời cảm tạ của ban tổ chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT