Hoa Kỳ

Nam Cali nóng bức, đám cháy Lake Fire bùng nổ

Friday, 14/08/2020 - 07:33:27

Thời tiết nóng và khô gần 100 độ đã giúp cho lửa lan tràn mau chóng chỉ trong hai ngày.


Nhân viên cứu hỏa đang làm việc tại khu vực bị cháy ở đường Pine Canyon Road trong đám cháy Lake Fire tại Rừng Quốc Gia Los Angeles đêm 13 tháng 8, 2020. (Apu Gomes/ AFP via Getty Images)

 

LOS ANGELES – Lực lượng cứu hỏa đã tăng tỷ lệ kiểm soát đối với đám cháy Lake Fire, vốn đã thiêu rụi hàng ngàn mẫu đất và đang đe dọa nhiều ngôi nhà, sau khi bùng lên vào thứ Tư tại Rừng Quốc Gia Angeles.

Thời tiết nóng và khô gần 100 độ đã giúp cho lửa lan tràn mau chóng chỉ trong hai ngày. Tính đến sáng thứ Sáu, Lake Fire đã lan rộng 11,637 mẫu acre và chỉ mới được kiểm soát 12%. Lệnh di tản vẫn có hiệu lực tại vùng hồ Hughes và khu vực xung quanh.

Các trung tâm tạm cư đã được thiết lập tại trường trung học Highland ở Palmdale và trung tâm thể thao Castaic ở thành phố cùng tên.

Nhà chức trách đã gởi nhân viên đến đánh giá các ngôi nhà bị hư hại. Tính đến sáng thứ Sáu, ít nhất 3 ngôi nhà đã bị thiêu cháy. Hơn 1,100 nhân viên cứu hỏa, từ cơ quan quản lý Rừng Quốc Gia Angeles và Sở Cứu Hỏa Los Angeles County, đang làm việc tại khu vực cháy.

Đội cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do thời tiết nóng nực, kéo dài từ thứ Sáu tới thứ Hai tuần sau. Nhiệt độ vào buổi trưa lên tới gần 100 độ ở khu vực gần hồ Hughes.

Đám cháy Lake Fire được báo cáo lần đầu tiên lúc 3:30 chiều thứ Tư gần hồ Hughes, phía bắc Warm Springs. Chỉ trong vòng vài giờ, lửa đã lan tràn gần 10,000 mâu acre. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT