Không quân Na Uy đặt mua 52 chiến đấu cơ tàng hình F-35A trị giá gần $10 tỷ từ Hoa Kỳ. Đây là khoản chi tiêu quân sự lớn nhất của Oslo trong nhiều năm qua. Nước này đã nhận bàn giao 7 máy bay, nhưng chúng sẽ phải nằm trong lều bạt dã chiến cho tới năm 2020 do không có nhà kho riêng biệt.
OSLO – Truyền thông Na Uy gần đây cho rằng, phi đội 52 chiến đấu cơ F-35A mà quân đội đang đặt mua từ Hoa Kỳ có thể tăng gấp đôi lượng khí thải CO2, phá vỡ kế hoạch bảo vệ môi trường của Na Uy. "Chiến đấu cơ F-35A của Hoa Kỳ sẽ tăng đáng kể lượng khí thải CO2 trong năm 2030, phá hư kế hoạch giảm khí thải xuống mức 60% so với năm 2005,” tờ báo Dagsavisen của Na Uy nói. Tiêm kích F-35A có khối lượng cất cánh (MTOW) tối đa gần 32 tấn, sử dụng khoảng 5,600 lít dầu cho mỗi giờ bay.
"Khi toàn bộ phi đội 52 chiếc F-35A được sử dụng trong 10 năm tới, lượng khí thải CO2 của không quân Na Uy sẽ tăng hơn 2 lần, chiếm 56% tổng lượng khí thải ra môi trường của quân đội Na Uy vào năm 2030. Điều này càng gây khó khăn cho mục tiêu bảo vệ môi trường,” tờ báo Na Uy nhận xét. Ông Lars Gjemble, cố vấn truyền thông tại Bộ Quốc Phòng Na Uy, thừa nhận vấn đề môi trường là những thử thách khó khăn nhất với quân đội nước này. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia Na Uy cho rằng năng lực quốc phòng cần được ưu tiên hơn việc bảo vệ môi trường.
Không quân Na Uy đặt mua 52 chiến đấu cơ tàng hình F-35A trị giá gần $10 tỷ từ Hoa Kỳ. Đây là khoản chi tiêu quân sự lớn nhất của Oslo trong nhiều năm qua. Nước này đã nhận bàn giao 7 máy bay, nhưng chúng sẽ phải nằm trong lều bạt dã chiến cho tới năm 2020 do không có nhà kho riêng biệt.
"Khi toàn bộ phi đội 52 chiếc F-35A được sử dụng trong 10 năm tới, lượng khí thải CO2 của không quân Na Uy sẽ tăng hơn 2 lần, chiếm 56% tổng lượng khí thải ra môi trường của quân đội Na Uy vào năm 2030. Điều này càng gây khó khăn cho mục tiêu bảo vệ môi trường,” tờ báo Na Uy nhận xét. Ông Lars Gjemble, cố vấn truyền thông tại Bộ Quốc Phòng Na Uy, thừa nhận vấn đề môi trường là những thử thách khó khăn nhất với quân đội nước này. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia Na Uy cho rằng năng lực quốc phòng cần được ưu tiên hơn việc bảo vệ môi trường.
Không quân Na Uy đặt mua 52 chiến đấu cơ tàng hình F-35A trị giá gần $10 tỷ từ Hoa Kỳ. Đây là khoản chi tiêu quân sự lớn nhất của Oslo trong nhiều năm qua. Nước này đã nhận bàn giao 7 máy bay, nhưng chúng sẽ phải nằm trong lều bạt dã chiến cho tới năm 2020 do không có nhà kho riêng biệt.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Thông tin mới nhất về hung thủ tấn công nhà thờ ở Sydney, Úc
Úc sẽ bị tên này gây hậu quả tiếp vài chục năm nữa vì tuổi còn quá trẻ
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...