Hoa Kỳ

Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Syria

Friday, 08/12/2017 - 11:12:40

Kế hoạch tiết lộ trong tuần này là các thông tin chi tiết nhất cho tới nay, về chiến lược của Hoa Kỳ tại Syria sau khi Nhà Nước Hồi Giáo sụp đổ.


 
HOA THỊNH ĐỐN – Ngũ Giác Đài sẽ duy trì lực lượng Hoa Kỳ tại Syria vô thời hạn, ngay cả sau khi cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáo kết thúc, nhằm tham gia vào các chiến dịch chống khủng bố, theo một viên chức cho biết. Hiện tại, khoảng 2,000 quân nhân Hoa Kỳ đang có mặt tại Syria, cùng một số lượng chưa rõ các nhân viên hợp đồng làm nhiệm vụ hỗ trợ.
Vào tháng trước, Hoa Kỳ đã rút 400 Thủy Quân Lục Chiến khỏi Syria, sau khi đưa quân đến nước này lần đầu tiên vào mùa thu 2016. Các viên chức chính phủ vào đầu tuần này đã tiết lộ tin tức về một kế hoạch vô thời hạn tại Syria. Đây cũng là chiến lược mà chính phủ Trump đang áp dụng tại Afghanistan. Viên chức quốc phòng khẳng định, quân đội sẽ không mở các căn cứ lớn tại Syria, như các căn cứ mà Hoa Kỳ hiện có tại Đức và Nam Hàn. Thay vào đó, binh sĩ sẽ được điều về các căn cứ nhỏ và các trụ sở an ninh. Trong một số trường hợp, binh sĩ sẽ được điều động tạm thời từ các căn cứ khác trong khu vực, để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
Hiện chưa rõ bao nhiêu quân nhân Hoa Kỳ sẽ lưu lại Syria. Ngũ Giác Đài cho biết, lực lượng Hoa Kỳ sẽ làm việc chủ yếu tại các khu vực của Syria chưa được kiểm soát hoàn toàn bởi quân chính phủ hay phe đối lập. Nhà chức trách nói, quân đội Hoa Kỳ có quyền hợp pháp để xuất hiện tại các khu vực này. Kế hoạch tiết lộ trong tuần này là các thông tin chi tiết nhất cho tới nay, về chiến lược của Hoa Kỳ tại Syria sau khi Nhà Nước Hồi Giáo sụp đổ.

Trump tuyên bố khẩn cấp vì cháy rừng Nam Cali
HOA THỊNH ĐỐN – Tổng Thống Donald Trump vào hôm thứ Sáu đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang vì các trận cháy rừng đang hoành hành tại Nam California. Lời tuyên bố, đáp ứng theo lá thư gởi từ Thống Đốc California Jerry Brown, cho phép các quận hạt Los Angeles, Ventura, SanDiego, Santa Barbara, và Riverside, nhận được hỗ trợ liên bang. Mệnh lệnh của tổng thống cũng yêu cầu Cơ quan tình trạng khẩn cấp FEMA và Bộ Nội An hỗ trợ các nỗ lực tái thiết sau thiên tai.
“FEMA được quyền xác định, điều động, và cung cấp, các thiết bị và nguồn lực cần thiết, nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của tình trạng khẩn cấp,” bản tuyên bố viết. Đám cháy Thomas Fire hiện có diện tích 132,000 acre, trải dài trên 2 quận hạt Ventura và Santa Barbara, thiêu hủy 401 tòa nhà và đang đe dọa hàng ngàn ngôi nhà khác. Đám cháy này được khống chế 10% vào thứ Sáu. Các đám cháy Creek, Rye, và Skirball Fire có diện tích tổng cộng 21,847 acre tại Los Angeles County, thiêu hủy ít nhất 72 tòa nhà. Đám cháy Lilac Fire ở San Diego County, bùng lên vào thứ Năm, đã lan rộng 4,200 acre vào thứ Sáu và đốt trụi ít nhất 65 ngôi nhà.

Uber cấp bữa ăn miễn phí cho lực lượng cứu hỏa
CALIFORNIA – Hãng vận chuyển Uber đang đề nghị cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí, nhằm hỗ trợ các lực lượng khẩn cấp và những người di tản tránh cháy rừng tại California. Hãng Uber đang cung cấp các bữa ăn miễn phí cho các lực lượng khẩn cấp, thông qua dịch vụ giao thức ăn của hãng – Uber Easts. Ngoài ra, Uber cho biết, hãng cũng đang hợp tác với các nhà hàng và cơ quan Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, để cung cấp thực phẩm cho người di tản.
Hãng Uber cũng đang cung các chuyến xe miễn phí, với giá trị tối đa là $50 Mỹ kim, cho các hành trình đến và đi các trung tâm di tản tại Ventura, Los Angeles, San Dieo, và Murrieta. Trong thông cáo báo chí, Uber nói hãng vẫn đang tiếp tục hợp tác với nhà chức trách địa phương, để xác định thêm các khu vực cần hỗ trợ.

Tay súng giả làm học sinh để đi vào trường
AZTEC – Nhà chức trách cho biết, tay súng 21 tuổi – kẻ bắn chết 2 học sinh tại một trường trung học ở tiểu bang New Mexico vào hôm thứ Năm – đã giả dạng làm học sinh để đi vào trường. Tay súng - được xác định là William Atchison, 21 tuổi, cư dân thị trấn Aztec - đã mua khẩu súng Glock một cách hợp pháp vào tháng trước. Atchison trước đây cũng từng là học sinh của trường trung học Aztec.
Cảnh sát cho biết, Atchison đã chờ sẵn trước khi các xe bus trường học đến nơi, và trà trộn với các học sinh để đi vào trường. Hai nạn nhân, Casey Marquez và Francisco Fernandez, được coi là mục tiêu ngẫu nhiên. Atchison đã đi vào nhà vệ sinh và bắn chết Fernandez. Sau đó hắn bước ra ngoài, gặp phải Marquez và bắn chết nữ sinh này. Kế tiếp, Atchison đi dọc các hành lang, bắn xuyên qua các cửa kính và vách tường, trong lúc các sinh viên và giáo viên cố thủ trong các phòng học. Sau cùng, Atchison đã dùng súng tự sát.
Theo các bài viết của hung thủ được lưu trong một thiết bị điện toán, nguyên nhân gây án của Atchison được cho là vì muốn thu hút chú ý và vì căm thù xã hội. Trong bài viết, Atchison nói rằng hắn không được vui trong công việc, trường học, cuộc sống, và “chỉ muốn thoát khỏi tất cả mọi thứ."

Động đất nhẹ gần Mammoth Lakes
FRESNO – Cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS cho biết, một trận động đất 4.1 độ Richter đã xảy ra tại cách thành phố Mammoth Lakes của California khoảng 20 dặm về phía đông nam, gần biên giới với Nevada. Trong vòng 30 phút, một trận động đất thứ 2, với kết quả đo đạc ban đầu là 2.9 độ Richter, cũng xuất hiện. Trước đó vào sáng thứ Sáu, một cơn động đất 3.7 độ Richter cũng đã xảy ra tại cùng địa điểm này. Bản đồ của USGS cho thấy, các cơn rung chuyển nằm tại vị trí của một nhóm các đường đứt gãy địa chất, giữa Bishop và Mammoth Lakes. Các trận động đất này không gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT