Hoa Kỳ

Mỹ sắp cấp quy chế tỵ nạn cho một số thiếu niên từ Trung Mỹ Châu

Sunday, 23/11/2014 - 09:16:37

Phó Tổng Thống Joe Biden loan báo chương trình ấy đầu tháng 11 ở Ngân Hàng Phát Triển Liên Mỹ. Tại đây các tổng thống của ba quốc gia Trung Mỹ sẽ trình bày một kế hoạch nhằm ngăn chặn các trẻ em di cư từ các nước của họ.


WASHINGTON - Sang tháng 12, chính phủ sẽ phát động một chương trình cấp quy chế tỵ nạn cho một số trẻ vị thành niên dưới 21 tuổi. Những người này đang sống ở Guatemala, Honduras, El Salvador, và có cha mẹ cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Các viên chức Mỹ nói rằng các cha mẹ có thể được miễn phí khi xin nhà chức trách cấp quy chế tỵ nạn cho con cái của họ ở các nước ở Trung Mỹ. Những nước này lâm cảnh nghèo đói và bị các băng đảng bạo lực hoành hành. Chương trình ấy không áp dụng cho những trẻ vị thành niên nào đã đến Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp.
Phó Tổng Thống Joe Biden loan báo chương trình ấy đầu tháng 11 ở Ngân Hàng Phát Triển Liên Mỹ. Tại đây các tổng thống của ba quốc gia Trung Mỹ sẽ trình bày một kế hoạch nhằm ngăn chặn các trẻ em di cư từ các nước của họ.
Các giới chức Mỹ yêu cầu giấu tên trước khi chương trình ấy được loan báo chính thức. Họ nói rằng những em nào được coi là người tỵ nạn đều sẽ có thể làm việc ngay sau khi tới Mỹ, được phép lựa chọn thường trú vào năm kế tiếp, và nhập quốc tịch năm năm sau đó. Họ không cho biết tiến trình tiếp nhận người tị nạn sẽ mất bao lâu.
Một viên chức nói rằng những trẻ em Trung Mỹ nào đáp ứng được những yêu cầu này đều sẽ là một phần của một hạn ngạch gồm 4,000 người, đến từ Châu Mỹ La Tinh và được cấp quy chế người tỵ nạn, trong mỗi năm tài khóa. Hạn ngạch ma Hoa Kỳ dành cho những người tỵ nạn gốc Châu Mỹ La tinh hiện nay bao gồm những người Cuba và Colombia.
Những ứng viên nào không đáp ứng được các yêu cầu đều sẽ được đánh giá, để xem họ có thể được chấp nhận một cách có điều kiện hay không, căn cứ theo một quy chế di dân không thường trú cho phép họ làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ.
Chương trình này nhằm mục đích trở thành một cách thức hợp pháp và an toàn thay thế cho cuộc hành trình dài và nguy hiểm, mà một số trẻ em Trung Mỹ làm bằng cách đi lên phía bắc để đến Mỹ, và đoàn tụ với cha mẹ của các em ở đây. Hàng chục ngàn trẻ em không có người lớn đi kèm, và các thiếu niên di cư, đã có mặt tại biên giới Hoa Kỳ vào đầu năm nay.
Việc Phó Tổng Thống Biden loan báo xảy ra giữa lúc Tổng Thống Barack Obama sắp sửa hành động sớm, để công bố một loạt qui định hành pháp về di trú nhập cư. Hành động này sẽ bảo vệ có thể lên tới chừng 5 triệu người nhập cư đang sống bất hợp pháp trong nước Mỹ khỏi bị trục xuất, theo những người ủng hộ có tiếp xúc với Tòa Bạch Ốc cho biết.
Theo dự đoán, ông Biden sẽ không loan báo bất cứ ngân quỹ bổ sung nào, để hỗ trợ cho sáng kiến Trung Mỹ, sẽ tập trung vào các cộng đồng nguồn gốc của nhiều trẻ em đi đến Hoa Kỳ, theo các giới chức cho biết. Các giới chức Trung Mỹ đã không cung cấp chi phí được dự trù dành cho kế hoạch ấy. Theo các quan chức cho biết, việc Hoa Kỳ hợp tác với Trung Mỹ hiện nay lên tới $600 triệu Mỹ kim một năm.
Hôm thứ Tư, Ngoại Trưởng Hugo Martinez của El Salvador cho biết kế hoạch này bao gồm các biện pháp nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, cải thiện an toàn công cộng, cải thiện các cơ quan chính phủ, và cung cấp những cơ hội giáo dục và đào tạo tốt hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT