Thế Giới

Mỹ, Phi sắp tập trận lớn chưa từng thấy, nhắm Trung Cộng

Tuesday, 22/03/2022 - 06:19:49

Cuộc tập trận này nhằm củng cố khả năng an ninh và năng lực phòng thủ chung của liên minh quân sự Mỹ-Phi.


Các quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Phi Luật Tân đang đổ bộ tại tỉnh Casiguran trong cuộc tập trận Balikatan tháng Năm, 2017. (Dondi Tawatao/ Getty Images)

 

 

MANILA – Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân thông báo 5,100 quân nhân Hoa Kỳ sẽ cùng 3,800 binh sĩ Phi Luật Tân tham gia một chương trình thao dượt quân sự dài 12 ngày, đánh dấu cuộc tập trận chung lớn nhất giữa hai nước.

"Khoảng 8,900 thành viên các lực lượng vũ trang Phi Luật Tân và quân đội Hoa Kỳ sẽ cùng tham dự cuộc tập trận Balikatan 2022, sự kiện lớn nhất từ trước đến nay của cuộc tập trận thường niên do Phi Luật Tân tổ chức, dự kiến diễn ra trên khắp đảo Luzon từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4,” Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân thông báo hôm thứ Ba. “Balikatan” có nghĩa là “vai sánh vai” hay “sát cánh bên nhau.”

Cuộc tập trận Balikatan 2022 có nhiều hoạt động, bao gồm an ninh hàng hải, huấn luyện bắn đạn thật, chống khủng bố và đối phó thiên tai, hỗ trợ nhân đạo.

"Lực lượng hai nước sẽ cùng tập luyện nhằm nâng cao các chiến thuật chung, củng cố năng lực và mức sẵn sàng đối phó những thử thách thực tế của thế giới,” ông Jay Bargeron, chỉ huy Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến Số 3 của Hoa Kỳ, cho biết.

Tòa đại sứ cho biết thêm rằng cuộc tập trận còn có một đợt diễn tập chỉ huy, kiểm tra về khả năng lực lượng hai nước cùng lên kế hoạch, điều động và liên lạc trong tình huống giả định. Hoạt động này nhằm củng cố khả năng an ninh và năng lực phòng thủ chung của liên minh quân sự.

Hoa Kỳ và Phi Luật Tân không tổ chức Balikatan năm 2020 vì đại dịch Covid-19. Cuộc tập trận thường niên được nối lại vào năm sau đó, nhưng có quy mô hạn chế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT