Hôn Nhân, Cuộc Sống

Mỹ phẩm M.A.C và Marilyn Monroe Collection

Thursday, 04/10/2012 - 06:18:52

Các bạn đôi khi cũng nên thử nhiều màu sắc khác những màu mình thường dùng xem sao.

Chào các bạn, hôm Thứ Sáu, ngày 28-9-2012 vừa qua, Thanh Hằng đã được dịp đi dự buổi “sneak peek” xem trước bộ phấn son mới nhất Marilyn Monroe Collection của hãng mỹ phẩm M.A.C tại South Coast Plaza với tư cách là một cộng tác viên trang Sắc Đẹp Phụ Nữ của nhật báo Viễn Đông.
Xin gởi đến các bạn những hình ảnh buổi ra mắt đó và các màu sắc trong bộ Marilyn Monroe collection này.


Sau buổi họp báo, các nhà trang điểm chuyên nghiệp của M.A.C trang điểm cho các khách hàng - ảnh: Thái Đắc Nhã/Viễn Đông

Marilyn Monroe với làn da trắng nõn và mái óng màu bạch kim, hầu như lúc nào cô cũng bôi môi son màu đỏ, đỏ chói, đỏ hồng tím, đỏ đậm, v.v.. Giám đốc về nghệ thuật trang điểm của MAC, ông Gregory Arlt, đã tạo ra bộ sưu tập mỹ phẩm lấy tài tử Marilyn Monroe làm chủ đề, dùng những màu sắc mà cô đào lừng danh này thường dùng để trang điểm. Những màu son đỏ như Love Goddess (hồng đỏ), Scarlet Ibis (đỏ rực rỡ với cam), Charmed Im Sure (đỏ đậm) và Deeply Adorned (đỏ đậm). Ngoài những màu son đỏ này, ông còn chọn cho bộ son này một màu son nhạt như Pure Zen (màu da rất tự nhiên).
Thường thì khi các bạn trang điểm màu son môi đậm thì màu phấn mắt nên dùng màu nhạt. Đi cùng với những màu son nêu trên, những màu phấn mắt nhạt với Veluxe Pearl texture như How to Marry (màu trắng nhẹ), Preferred Blonde (màu nâu nhạt “pale champagne beige”), Silver Screen (màu bạc) và Showgirl (màu xanh xám “blue grey”).


Ba cô người mẫu với những kiểu trang điểm khác nhau theo bộ sưu tập Marilyn Monroe - ảnh: Thái Đắc Nhã/Viễn Đông

Màu son bóng (Dazzleglass)

- Phiff! – màu “sheer yellow peach” của quả đào vàng
- Little Rock – màu trắng nhẹ “soft sheer white” với “pearlized pigments”. Trong buổi họp báo hôm đó, ông Gregory Arlt đã dùng màu son bóng này lên màu son Pure Zen rất đẹp. Thanh Hằng đã có son màu Pure Zen, chắc phải mua màu son bóng Little Rock này quá.

Bút chì vẽ viền môi (Lip Pencil)
- Beet – màu hồng đỏ “vivid reddish-pink”
- Redd – màu đỏ “clearly red”
- Cherry – màu xanh dương/đỏ tươi “vivid bright blue/red”. Bút chì màu này dùng với son màu Love Goddess rất đẹp.

Phấn làm nổi làn da (Beauty Powder)
- Forever Marilyn – màu hồng nhạt “sheer pale peach” highlighter. Các bạn có thể dùng cọ bôi phấn này lên hai bên gò má để khuôn mặt nhìn sáng hơn.


Giám đốc về nghệ thuật trang điểm của M.A.C, ông Gregory Arlt, dùng bộ sưu tập mới Marilyn Monroe, tự tay trang điểm cho một người mẫu - ảnh: Thái Đắc Nhã/Viễn Đông

Phấn má hồng (Powder Blush)

- Legendary – màu hồng nhẹ “pale soft coral”
- The Perfect Cheek – màu hồng nhạt “neutral pink beige”

Bút chì vẽ mắt (Eye Kohl)

- Smolder – màu thật đậm đen
- Fascinating – màu trắng (Intense matte white)

Bút chì vẽ viền mắt loại nước (Penultimate Eye Liner)
- Rapidblack – màu đen “rich deep carbon black”


Nhiều kiểu dáng của nữ tài tử Marilyn Monroe - ảnh: Thái Đắc Nhã/Viễn Đông

Và sau cùng là những màu sơn móng (Nail Lacquer) như:
- Vintage Vamp – màu đỏ “rich deep retro wine”
- Stage Red – màu đỏ “dark berry red”
- Flaming Rose – màu đỏ “true red”
- Kid Orange – màu hồng cam “coral”
- Rich, Rich, Rich – màu vàng “glittery gold”

Các bạn đôi khi cũng nên thử nhiều màu sắc khác những màu mình thường dùng xem sao. Thanh Hằng nghĩ cũng thích thú lắm đó, nhất là để tạo cho mình những cái “look” khác nhau hoặc khám phá ra những màu đẹp và hợp với mình mà xưa nay mình không chắc là hợp hoặc sợ không hợp.
Xin hẹn lại các bạn kỳ sau. Chúc các bạn luôn luôn là những người phụ nữ đẹp.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT